Chính quyền - đoàn thể

Nông dân xã Đại Lộc hiến hơn 2.000m2 đất làm đường giao thông

KHẢI KHIÊM 23/09/2025 14:48

ĐNO - Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đại Lộc lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) diễn ra phiên chính thức. Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo.

1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã Đại Lộc vận động hội viên, nông dân hiến hơn 2.000m2 đất, tham gia hơn 1.000 ngày công duy tu, bảo dưỡng và làm mới 7km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; nạo vét và làm mới 1.000m kênh mương.

Hội vận động trao 50 xe đạp, 10 sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo là con em hội viên; trao 50 sinh kế cho nông dân. Thông qua nguồn Quỹ “Thiên tai hoạn nạn”, trao 11 xe lăn cho hội viên khuyết tật; tặng hơn 1.000 suất quà. Hội tiếp nhận 220 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 “mái ấm nông dân”.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân xã Đại Lộc phấn đấu kết nạp từ 250 hội viên mới trở lên; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn cho 1.500 lượt cán bộ cấp xã, thôn. Thành lập mới 5-7 tổ hội nông dân nghề nghiệp, xây dựng 3-5 chi hội nông dân nghề nghiệp. Hỗ trợ thành lập mới 1 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác...

anh-2.jpg
Một mô hình trồng cây ăn quả của nông dân xã Đại Lộc. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út cho biết, xã Đại Lộc (sáp nhập các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa, Đại An, Đại Hòa và thị trấn Ái Nghĩa) là một trong những vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của thành phố. Hội viên, nông dân luôn nỗ lực lao động, sáng tạo, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Nhiệm kỳ đến, ông Nguyễn Út đề nghị Hội Nông dân xã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chi, tổ hội đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, thống nhất về hành động.

Đồng thời, hội cần xây dựng người nông dân số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh...

KHẢI KHIÊM