Đời sống

Chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

VY DŨNG 24/09/2025 08:35

Các địa phương trên địa bàn thành phố đang đồng loạt triển khai tiêm vắc xin nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

img_6339.jpg
Cán bộ thú y tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó tại phường Tam Kỳ. Ảnh: V.D

Tại phường Tam Kỳ, đợt tiêm phòng được triển khai từ tháng 8 đến tháng 9/2025, tập trung vào những bệnh nguy hiểm như: lở mồm long móng ở trâu, bò, dịch tả lợn châu Phi, bệnh dại trên chó, mèo. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc chưa được tiêm trong đợt chính.

Mục tiêu của đợt tiêm là đạt trên 80% tổng đàn; riêng đàn chó, mèo phải tiêm phòng bệnh dại tối thiểu 70%. Song song đó, công tác vệ sinh cơ giới, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, cơ sở giết mổ và phương tiện vận chuyển cũng được triển khai đồng bộ.

Chị Xa Thị Yến Phượng, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích phường Tam Kỳ chia sẻ: “Để đợt tiêm phòng đạt hiệu quả, trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, hóa chất khử trùng, bố trí nhân lực và xây dựng kế hoạch cụ thể. Chúng tôi phối hợp với cán bộ thú y và trưởng khối phố nhằm đảm bảo mọi hộ chăn nuôi đều tiếp cận và đưa vật nuôi đi tiêm đúng, đủ, an toàn.”

Tại phường Điện Bàn, ông Lê Đăng Quang, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, thông qua hệ thống phát thanh với nội dung do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố cung cấp.

Ban nhân dân các khối phố, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội cũng vào cuộc, trực tiếp đến từng hộ dân để nhắc nhở, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch như vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng.

img_6408.jpg
Cán bộ phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi tại phường Điện Bàn. Ảnh: V.D

Người dân được vận động thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không” trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (không giấu dịch, không vận chuyển heo chết, mắc bệnh ra khỏi vùng dịch, không buôn bán, giết mổ heo chết, mắc bệnh, không vứt xác heo chết ra môi trường, không dùng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt cho heo).

Không chỉ ở khu vực nội thành, các xã miền núi như xã Trà My, Xuân Phú, Sơn Cẩm Hà... cũng chú trọng tăng cường tiêm vắc xin cho vật nuôi.

Tại xã Xuân Phú, ông Lê Quang Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã, cho hay chính quyền đã thông báo kế hoạch tiêm phòng đến từng hộ chăn nuôi thông qua hệ thống loa truyền thanh hoặc thông báo trực tiếp, đồng thời yêu cầu người dân chủ động nhốt, giữ vật nuôi trong thời gian tiêm.

Xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, rà soát và thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm. Các hộ dân đăng ký nhu cầu vắc xin qua thôn, gửi về Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để đảm bảo nguồn cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Theo quy định, các bệnh phải tiêm phòng định kỳ gồm: lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tụ huyết trùng ở trâu, bò, cúm gia cầm thể độc lực cao, dịch tả lợn cổ điển, dịch tả ở vịt, bệnh dại ở chó, mèo. Ngoài ra, khi có ổ dịch xảy ra, các địa phương phải triển khai tiêm phòng khẩn cấp theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Bà Bùi Thị Nga (trú thôn Hương Quế Đông) cho rằng sự chủ động, quyết liệt từ chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả. Khi đàn vật nuôi được bảo vệ bằng vắc xin, nguy cơ dịch bệnh giảm thiểu, góp phần giữ vững an toàn dịch bệnh, ổn định chăn nuôi và đời sống người dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú nhấn mạnh trong đợt tiêm phòng thứ hai, xã tiêm 2.769 liều vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò và 3.388 liều vắc xin dịch tả lợn cổ điển. Tỷ lệ tiêm phòng phải đạt tối thiểu 80% tổng đàn, riêng đàn vật nuôi trong diện tiêm phải đạt 100%.

Việc tiêm phòng đúng quy trình sẽ tạo miễn dịch tối ưu, duy trì mức kháng thể bảo hộ trong quần thể, qua đó không chỉ bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiệt hại kinh tế mà còn hạn chế nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

VY DŨNG