Khẩn trương khơi thông dòng chảy, cửa thu nước mưa
Trước dự báo tình hình cuối tháng 9 này sẽ có một số đợt mưa lớn trên diện rộng, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cần khẩn trương hoàn thành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, dòng chảy và cửa thu nước mưa mặt đường để phòng chống ngập nước cục bộ.

Khơi thông cống rãnh
Khu vực dân cư 2 bên tuyến kênh Phần Lăng thường bị ngập nước sâu khi xảy ra mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, do phải tiếp nhận trữ lượng lớn từ lưu vực sân bay Đà Nẵng chảy ra. Trong 3 tuần qua, UBND phường An Khê đã 2 lần huy động cán bộ, nhân dân, hội viên các hội, đoàn thể và lực lượng bộ đội từ các đơn vị quân đội ra quân vớt bèo, thu gom rác, phát quang cây cối, bụi rậm... để khơi thông dòng chảy dọc tuyến kênh Phần Lăng.
Đồng thời, phát động ra quân tổng dọn vệ sinh, thu gom rác, nạo vét và khơi thông dòng chảy các kênh, mương, cống, cửa thu nước mưa trên địa bàn phường, nhất là các khu vực thường xảy ra ngập nước sâu khi có mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn.

Ông Huỳnh Hưng, Tổ trưởng tổ dân phố 47AK (phường An Khê) cho rằng việc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác vương vãi kết hợp nạo vét, khơi thông cống rãnh, cửa thu nước mưa trên mặt đường... là rất cần thiết trong mùa mưa bão nhằm chủ động phòng chống ngập nước cục bộ, bảo vệ tài sản và sức khỏe cho người dân. Tình trạng ứ đọng rác thải sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy tại các cống rãnh, cửa thu nước mưa trên mặt đường. Theo đó, người dân cần duy trì thường xuyên tham gia tổng dọn vệ sinh, thu gom rác và khơi thông hệ thống thoát nước... để phòng chống ngập nước.
Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu cho biết, phường đã tổ chức phát động ra quân vớt bèo, cỏ, thu gom rác thải và khơi thông dòng chảy nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Bên cạnh nhận được sự hỗ trợ nhân lực, phương tiện từ các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn, phường cũng kêu gọi người dân, cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp để vệ sinh môi trường kết hợp nạo vét, khơi thông cống rãnh trên các tuyến đường dân sinh, kiệt, hẻm...
Phát huy tối đa năng lực thoát nước
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Hồ Văn Dũng, nhằm hạn chế tình trạng ngập nước cục bộ và chủ động ứng phó với mưa lớn xảy ra trên địa bàn, phường tiếp tục chỉ đạo các khu dân cư, tổ dân phố ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh để chủ động ứng phó với thiên tai.

Đồng thời, thông báo, vận động các hộ gia đình, cá nhân khơi thông các cửa thu nước mưa trên mặt đường; không để rác thải, tấm chắn che lấp miệng cống, cửa thu nước gây cản trở thoát nước để hạn chế ngập nước cục bộ.
Phường cũng yêu cầu các ban quản lý dự án đang thi công các công trình trên địa bàn có phương án thoát nước tạm và bố trí bơm cưỡng bức khi xảy ra ngập nước cục bộ.
Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng bố trí nhân lực kịp thời khơi thông thoát nước tại các điểm ngập, vận hành các cửa phai hồ điều tiết, cống liên phường và các máy bơm để hạn chế ngập nước.
Theo Sở Xây dựng, đối với hệ thống thoát nước do UBND cấp xã quản lý (trước đây là UBND cấp huyện quản lý), sở đã chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tiến hành rà soát trên từng tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn thuộc 12 phường tại khu vực trung tâm thành phố, gồm Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân, Cẩm Lệ, Hòa Xuân.
Qua đánh giá sơ bộ số liệu khảo sát và báo cáo của công ty, Sở Xây dựng nhận thấy còn nhiều cửa thu nước mưa trên mặt đường, mương thu nước thuộc phạm vi quản lý của UBND các phường bị hư hỏng hoặc không đảm bảo khả năng thoát nước, cần được cải tạo, sửa chữa sớm. Bên cạnh đó, còn số lượng khá lớn cửa thu nước mưa trên mặt đường, mương thu đang bị người dân tự ý che, lấp.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tấn Hà, để phát huy tối đa năng lực thoát nước của hệ thống thoát nước hiện trạng, UBND thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân, Cẩm Lệ, Hòa Xuân khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thực hiện dịch vụ thoát nước tại địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể tình trạng hoạt động hiện tại của các cửa thu, mương thu nước thuộc địa bàn quản lý.
Đồng thời, triển khai ngay các giải pháp cần thiết trước mắt như khơi thông, nạo vét, sửa chữa nhỏ… đối với hệ thống thoát nước nhằm bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả trong mùa mưa bão năm 2025.
Đối với các xã, phường còn lại, tiến hành khảo sát, thống kê, đánh giá tình trạng hoạt động của các cửa thu, mương thu nước mưa và chủ động triển khai phương án xử lý cụ thể. Trước mắt, cần thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng, chống và ứng phó ngập nước trong mỗi trận mưa.