Cùng sẻ chia và phát triển bền vững
Chương trình kết nghĩa giữa xã Trà Giáp (vùng cao), xã Việt An (trung du) và phường Bàn Thạch (thành thị) mở ra kỳ vọng mới cho sự đồng hành, sẻ chia và phát triển bền vững.

Chương trình kết nghĩa trên nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 29/7/2025 của Thành ủy Đà Nẵng về kết nghĩa giữa các xã, phường nhằm hỗ trợ nhau phát triển toàn diện, nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, những xã biên giới, hải đảo, miền núi cao cùng các địa phương trung du, đồng bằng, thành thị đã và đang cụ thể hóa chủ trương bằng nhiều việc làm thiết thực.
"Mỗi cây mỗi hoa"
Ông Hoàng Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Giáp cho hay, địa phương nằm ở vùng núi cao, giao thông cách trở, địa hình bị chia cắt; hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Toàn xã còn 98 hộ chưa có điện lưới, nhiều điểm trường, làng nóc chưa có nước sạch; đội ngũ cán bộ xã phải làm việc hai nơi, cách nhau 5km, gây bất tiện trong công việc. Các tuyến đường liên thôn phần lớn vẫn là đường đất, mùa mưa trơn lầy, nguy hiểm.
Xã Trà Giáp có gần 6.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ca Dong, Co, với tỷ lệ hộ nghèo hơn 46%, kinh tế chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp tự cung tự cấp. Một số mô hình như trồng, chế biến cây cao su, sản phẩm OCOP đã hình thành nhưng quy mô nhỏ, thiếu vốn và thị trường không ổn định...
Với xã trung du Việt An, ông Huỳnh Hữu Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho hay, địa phương đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có 12/23 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu. Kinh tế phát triển ổn định, nông lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, chăn nuôi trang trại, mô hình kinh tế vườn ngày càng khởi sắc. Việt An có kinh nghiệm sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới có thể chia sẻ với Trà Giáp.
Trong khi đó, bà Phan Thị Cẩm Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch chia sẻ, địa phương mang dáng dấp một đô thị trẻ, hiện đại, với khoảng 36,8 nghìn dân và hai khu công nghiệp lớn, đời sống nhân dân ổn định. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tạo nguồn lực lớn cho an sinh xã hội. Trong hoạt động kết nghĩa với Trà Giáp, Bàn Thạch có thể tiếp sức chỉnh trang cơ sở hạ tầng điện, nước sinh hoạt, xóa nhà tạm, tương trợ học sinh nghèo...

Chung sức cho tương lai
Nửa đầu tháng 9/2025, tại xã Trà Giáp, lãnh đạo 3 địa phương đã có buổi làm việc tiền trạm để thống nhất chương trình kết nghĩa và kế hoạch tổ chức lễ ký kết. Tại đây, nhiều nội dung thiết thực được thông qua: Các hoạt động kết nghĩa trước mắt căn bản định hình như tiếp sức học sinh nghèo, lắp đặt điện năng lượng mặt trời ở một số tuyến đường liên thôn, góp phần giữ an ninh trật tự và chỉnh trang cảnh quan…
Lãnh đạo 3 địa phương thống nhất ký chung một chương trình kết nghĩa, sau đó các ngành, đoàn thể của Việt An và Bàn Thạch tùy theo điều kiện để cụ thể hóa kế hoạch hỗ trợ Trà Giáp.

Theo kế hoạch, trước lễ ký kết, ngày 30/9 sẽ có hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa 3 đơn vị, tạo không khí gắn kết, gần gũi. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào sáng 1/10/2025 tại xã Trà Giáp, đánh dấu bước khởi đầu của chặng đường mới trong quan hệ kết nghĩa, hỗ trợ và hợp tác.
Kỳ vọng lớn nhất đặt vào chương trình này không chỉ là những phần việc trước mắt, mà là sự gắn kết lâu dài. Sự hỗ trợ từ Việt An và Bàn Thạch giúp Trà Giáp có thêm nguồn lực, kinh nghiệm để từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng hạ tầng đồng bộ hơn. Ngược lại, Việt An và Bàn Thạch cũng nhận thêm nhiều giá trị từ Trà Giáp: Văn hóa, bản sắc, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó.
Ba địa phương cùng ký chung một bản chương trình kết nghĩa, đồng nghĩa với việc cùng chung một cam kết: Đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ, không chỉ bằng vật chất, mà bằng cả tình cảm, trách nhiệm và niềm tin. Trong tương lai, khi những con đường mới được chỉnh trang, những mái nhà vững chãi hơn, những em nhỏ vùng cao yên tâm đến trường, đó là minh chứng sống động cho ý nghĩa của tinh thần kết nghĩa.