Lãnh đạo thành phố khảo sát thực trạng công tác quản lý du lịch, các điểm văn hóa tại xã đảo Tam Hải
ĐNO - Sáng 26/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng lãnh đạo các sở, ngành khảo sát thực trạng công tác đầu tư, khai thác và quản lý dịch vụ du lịch, điểm văn hóa tại xã đảo Tam Hải.

Tam Hải là xã đảo cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 100km. Xã có 2 cửa là Cửa Lở và Cửa An Hoà; 1 mặt giáp với Biển Đông, mặt còn lại giáp với con sông Trường Giang.
Xã đảo Tam Hải có nguồn hải sản đa dạng, phong phú; đường bờ biển dài cùng cụm Danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa đã được công nhận là Danh thắng Quốc gia.
Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên rất đặc biệt, kết hợp với con người thân thiện, Tam Hải có lợi thế phát triển ngư nghiệp và du lịch biển, du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng.
Ở địa bàn xã hiện nay có 1 cano hoạt động chở khách tham quan các điểm du lịch vòng quanh Tam Hải, khám phá Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa.
Tại buổi khảo sát, lãnh đạo UBND xã Tam Hải đề nghị thành phố cần có quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch toàn diện xã đảo Tam Hải, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối thông suốt giữa các điểm du lịch; xây dựng các điểm cầu tàu cho cano cập bến khi đón khách, cập bến tại Bàn Than, Hòn Mang, Hòn Dứa; cấp phép hoạt động các tuyến đường thủy ra Hòn Mang, Hòn Dứa và quanh xã theo quy định.
UBND xã đề xuất bổ sung kinh phí để thực hiện đề án bảo vệ môi trường và thu gom rác thải trên địa bàn xã để góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với du lịch biển xanh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận kiến nghị của UBND xã Tam Hải và đề nghị xã lập báo cáo đề án chi tiết về khai thác các tuyến, điểm du lịch để báo cáo UBND thành phố xem xét trong cuộc họp tới.