Xã hội

Mang thai ở tuổi vị thành niên dẫn đến nhiều hệ luỵ

KHUÊ TRUNG 26/09/2025 19:08

ĐNO - Ngày 26/9 hằng năm được chọn là Ngày Tránh thai thế giới (World Contraception Day). Đây là một sự kiện toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền được tiếp cận thông tin và dịch vụ tránh thai an toàn, hiệu quả.

z7051432442998_052e257885b4cc2060a26c17d195be33.jpg
Tuyên truyền về công tác dân số tại một trường học trên địa bàn thành phố.

Với thông điệp “Không mang thai ở tuổi vị thành niên - Vì tương lai, hạnh phúc của chính bạn”, năm 2025, ngành dân số thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và cộng đồng xã hội.

Thực tế cho thấy, mang thai ở tuổi vị thành niên kéo theo nhiều hệ lụy nặng nề đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và tương lai của các em gái.
Nghiên cứu y tế chỉ ra thai phụ vị thành niên dễ đối mặt với thiếu máu, tiền sản giật, sinh non, sảy thai… nguy cơ tử vong mẹ cao gấp nhiều lần so với phụ nữ trưởng thành. Không ít trường hợp còn bị băng huyết, khó sinh, phải can thiệp phẫu thuật, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.

Không chỉ vậy, mang thai ngoài ý muốn còn khiến nhiều em học sinh buộc phải bỏ dở con đường học tập, kéo theo hệ lụy về hôn nhân sớm, khó khăn kinh tế và tâm lý mặc cảm, tự ti.

Hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 2025, Chi cục Dân số thành phố Đà Nẵng phối hợp các trường học, trung tâm y tế tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên.

Tại nhiều trường THCS, THPT, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề được tổ chức, giúp học sinh tìm hiểu về biện pháp tránh thai hiện đại, cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Hàng trăm cánh tay giơ lên trong hội trường khi được hỏi về nhu cầu tìm hiểu cho thấy sự quan tâm, mong muốn được trang bị kiến thức đúng đắn từ chính thế hệ trẻ.

Em Nguyễn Thảo Vy, học sinh lớp 11 tại phường Hải Châu chia sẻ:
“Trước đây, em rất ngại hỏi về chuyện sức khỏe sinh sản, nhưng qua buổi ngoại khóa hôm nay, em hiểu rõ hơn về biện pháp tránh thai an toàn. Em nghĩ việc được nói chuyện cởi mở thế này giúp chúng em tự tin hơn, biết bảo vệ bản thân trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình”.

Cô Nguyễn Thị Nhiên, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “Trường học không chỉ dạy kiến thức văn hóa mà còn phải giúp các em trang bị kỹ năng sống, trong đó có kiến thức về sức khỏe sinh sản. Thực tế, nhiều em còn e ngại, chưa dám hỏi cha mẹ, nên những buổi ngoại khóa thế này rất cần thiết. Thầy cô giáo sẽ đồng hành, định hướng để các em có lựa chọn đúng đắn cho tương lai".

Ở góc độ phụ huynh, anh Nguyễn Văn L., (45 tuổi, phường An Khê) bày tỏ: “Con bước vào tuổi dậy thì khiến cha mẹ không khỏi lo lắng. Thực tế, nhiều phụ huynh chưa biết cách chia sẻ, nên việc ngành dân số phối hợp nhà trường tổ chức chương trình giúp các em tiếp cận kiến thức khoa học, an toàn là rất đáng mừng”.

Trong bối cảnh công nghệ số, Chi cục Dân số đẩy mạnh truyền thông qua mạng xã hội, ứng dụng di động, nền tảng trực tuyến để tiếp cận giới trẻ nhanh chóng và hiệu quả.
Bên cạnh đó, các trạm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng triển khai dịch vụ thân thiện, nơi thanh niên có thể tiếp cận bao cao su, thuốc tránh thai, que cấy, vòng tránh thai… miễn phí hoặc giá rẻ.

ThS. Phùng Thị Hương Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số thành phố Đà Nẵng cho rằng: “Điều quan trọng là các em phải được tiếp cận kiến thức và dịch vụ y tế sớm, đúng cách. Tránh thai không phải là né tránh thiên chức làm mẹ, mà chính là để các em chủ động học tập, phát triển bản thân trước khi lập gia đình".

Ngày Tránh thai thế giới không chỉ là sự kiện truyền thông, mà còn là lời nhắc nhở trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản cho thế hệ trẻ.

KHUÊ TRUNG