Nơi ươm mầm tài năng võ thuật
Nhiều năm qua, Câu lạc bộ Hoàng Dũng được biết đến là nơi ươm mầm tài năng võ Taekwondo trên địa bàn thành phố. Từ võ đài của câu lạc bộ, nhiều môn sinh trưởng thành, giành nhiều huy chương quý giá, đóng góp tích cực cho thể thao Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Truyền lửa đam mê
Vào 17 giờ hàng ngày, không khí tập luyện tại Câu lạc bộ Hoàng Dũng (phường Hội An) bắt đầu nhộn nhịp.
Trần Hoàng Ngọc Châu, học viên của câu lạc bộ vừa hoàn thành bài khởi động, chia sẻ: “Em mong chờ đến buổi học Taekwondo tại câu lạc bộ để được vui chơi cùng các bạn và tập luyện dưới sự chỉ dẫn tận tình của thầy. Càng học, em càng thích khám phá những điều mới mẻ cùng những động tác khó ở Taekwondo. Học môn võ này được 5 năm, em cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân về sức khỏe lẫn tinh thần”.
Một lớp học tại Câu lạc bộ Hoàng Dũng có khoảng 30 học viên. Các em được huấn luyện viên hướng dẫn chi tiết từng đòn tay, thế chân, từng bước khai phá tiềm năng của bản thân ở môn võ này. Các huấn luyện viên của lớp đều đạt chuẩn 4 đẳng trở lên, có thẻ huấn luyện viên do Liên đoàn Taekwondo công nhận.
Với sự tận tình của các huấn luyện viên, sức hút của câu lạc bộ ngày một lớn. Đến nay, câu lạc bộ có gần 300 học viên ở mọi độ tuổi. Ngoài phường Hội An, câu lạc bộ có hai cơ sở khác ở phường Hội An Tây và phường Tân Thạnh.
Có thể thấy, sự lớn mạnh của Câu lạc bộ Hoàng Dũng là minh chứng cho bước phát triển mạnh của phong trào Taekwondo ở cơ sở. Chứng kiến điều này, anh Trần Trung Dũng, Chủ nhiệm câu lạc bộ, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Kỹ thuật Liên đoàn Taekwondo Việt Nam không giấu được niềm vui.

Theo anh Dũng, phát triển phong trào Taekwondo ở cơ sở nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em; tìm kiếm, phát hiện những tài năng cho thể thao thành phố là tâm niệm của anh.
Từ năm 2009, anh bắt đầu mở lớp dạy Taekwondo để truyền lửa đam mê cho học trò tại nơi công tác là Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Bước ngoặt đến ở năm 2016 khi anh quyết định đầu tư để xây dựng võ đường khang trang tại nhà riêng, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho môn sinh tập luyện. Dần dà, anh mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu của học viên. Các huấn luyện viên cùng anh đứng lớp hiện nay là học trò đi lên từ sự dìu dắt của anh.
Tại Câu lạc bộ Hoàng Dũng, các học viên đều được dạy song song giữa nội dung quyền và đối kháng. Nhiều em cho thấy sự toàn năng, như trường hợp của Nguyễn Trần Nguyên Khang. Qua 8 năm tập luyện, võ sinh này thực hiện thuần thục những động tác khó. Nguyên Khang cho biết, sẽ nỗ lực tập luyện để tiếp tục theo đuổi đam mê với môn Taekwondo. Nếu có cơ hội, em sẽ chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.
Chinh phục những đấu trường
Để phát triển tối đa khả năng bản thân, Câu lạc bộ Hoàng Dũng tạo điều kiện cho học viên tham dự nhiều giải đấu phong trào hằng năm. Đây là điều cần thiết trong tập luyện thể thao, nhằm vừa rèn luyện sức khỏe vừa vui chơi cọ xát.

Mới đây, tại Giải Taekwondo trẻ các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2025, Câu lạc bộ Hoàng Dũng thi đấu thành công, giành giải nhất toàn đoàn với 10 huy chương Vàng (HCV), 2 huy chương Bạc (HCB), 2 huy chương Đồng (HCĐ). Kết quả này giúp câu lạc bộ duy trì thành tích ấn tượng ở sân chơi cấp tỉnh, thành phố.
Trước đó, Hoàng Dũng là câu lạc bộ được vinh danh nhất toàn đoàn tại 3 giải đấu liên tiếp gồm: Vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2023, Vô địch các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam năm 2024, Vô địch các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam năm 2025.
Bên cạnh sân chơi phong trào, từ võ đường của Câu lạc bộ Hoàng Dũng, nhiều môn sinh đã vươn lên, đóng góp tích cực cho thể thao thành tích cao. Trong đó, ở nội dung quyền, Trần Thị Thục Quyên giành 2 HCB Đông Nam Á; 1 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ các giải cấp quốc gia.
Ở nội dung đối kháng, Nguyễn Văn Thịnh hiện được triệu tập vào đội Taekwondo Đà Nẵng. Trong quá trình thi đấu, vận động viên này giành 1 HCV Đông Nam Á; 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ Giải trẻ quốc gia; 2 HCB, 1 HCĐ giải Cúp các câu lạc bộ quốc gia.
“Tôi rất vui khi chứng kiến thành công của học trò trong việc chinh phục những giải đấu lớn, bên cạnh sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Đây chính là một trong những điều ý nghĩa nhất từ việc học võ. Trong tương lai, tôi sẽ mở rộng câu lạc bộ để tiếp tục phát triển phong trào Taekwondo, ươm mầm tài năng cho nhiều em nhỏ hơn nữa”, anh Dũng cho hay.