Thế giới

Cháy trung tâm dữ liệu Hàn Quốc, hàng loạt dịch vụ trực tuyến tê liệt

KIM OANH 27/09/2025 17:36

ĐNO - Dịch vụ và mạng lưới trực tuyến của Chính phủ Hàn Quốc vẫn gián đoạn tính đến sáng 27/9 (giờ địa phương) sau vụ cháy trung tâm dữ liệu do nổ pin một ngày trước đó.

hq.jpg
Xe cứu hỏa đỗ gần Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia ở thành phố trung tâm Daejeon (Hàn Quốc), nơi xảy ra vụ nổ pin gây ra hỏa hoạn vào tối 26/9/2025. Ảnh: Yonhap

Theo báo Korea Times, ngọn lửa bùng phát tại Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia Hàn Quốc ở thành phố Daejeon, sau khi một trong những cục pin lithium-ion phát nổ trong phòng máy tính ở tầng 5 trong khi các nhân viên đang di dời chúng xuống tầng hầm.

Vụ hỏa hoạn khiến gần 650 dịch vụ và hệ thống chính phủ trực tuyến vẫn gián đoạn vào sáng 27/9, bao gồm hệ thống nhận dạng di động, chức năng theo dõi vị trí của dịch vụ cứu hộ khẩn cấp 119, dịch vụ cấp phát văn bản công vụ trực tuyến và mạng nội bộ toàn chính phủ...

Sự cố làm tê liệt gần 1/3 tổng số hệ thống thông tin trực tuyến của Chính phủ Hàn Quốc. Những người có vé giảm giá cho xe buýt, tàu hỏa và máy bay phải mang theo chứng minh thư để sử dụng dịch vụ giao thông vận tải.

Thứ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Kim Min-jae cho biết: “Thiết bị kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm đang được sửa chữa. Sau khi hoàn tất, chính phủ có kế hoạch đưa máy chủ trở lại hoạt động để khôi phục dịch vụ”. Ông Kim cho rằng, các dịch vụ quan trọng như bưu chính và tài chính sẽ được khôi phục trước tiên.

Ông Kim khuyến nghị người dân nên trực tiếp đến các cơ quan chính phủ hoặc sử dụng các trang web thay thế do chính phủ cung cấp để truy cập các dịch vụ chính thức trong khi việc khôi phục đang được tiến hành.

Gần 10 giờ sau vụ hỏa hoạn, đám cháy chính được khống chế vào lúc 6 giờ 30 sáng 27/9, nhưng một phần đám cháy bùng phát trở lại vào cuối buổi. Lính cứu hỏa nỗ lực thông gió cho tòa nhà trong khi khoảng 200 nhân viên cứu hỏa được huy động, cùng với hàng chục xe cứu hỏa và các thiết bị khác.

Việc khôi phục trung tâm dữ liệu dự đoán mất khá nhiều thời gian, do lính cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận tòa nhà vì khói dày đặc và lo ngại về nguy cơ cháy lại, điều thường gặp trong các vụ cháy pin lithium-ion. Các quan chức cho biết, sau khi khói và nhiệt độ giảm, lính cứu hỏa ​​sẽ ngâm pin vào nước trước khi đưa chúng ra khỏi tòa nhà.

Theo các nguồn tin trong ngành, khả năng mất dữ liệu do hỏa hoạn là rất thấp, vì trung tâm dữ liệu nhà nước có hệ thống sao lưu 4 giai đoạn và hệ thống phục hồi thảm họa đang hoạt động để đảm bảo sao lưu dữ liệu thường xuyên.

Ông Kim chỉ đạo Bộ Nội vụ nhanh chóng đánh giá thiệt hại do sự cố của các dịch vụ chính phủ trực tuyến, đảm bảo các dịch vụ quan trọng có thể được cung cấp nhanh chóng.

KIM OANH