Nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông cho học sinh
ĐNO - Đầu năm học mới 2025 - 2026, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng cùng lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương tổ chức sinh hoạt ngoại khóa tại các trường học, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền
Trong tuần qua, Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) phối hợp các trường THPT: Tiểu La, Thái Phiên và Lý Tự Trọng tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ, tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho khoảng 3.000 học sinh.
Các buổi tuyên truyền tập trung phổ biến những quy tắc khi tham gia giao thông như: phân biệt đèn tín hiệu, biển báo giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông... Đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng xử lý khi gặp tình huống giao thông, quy định về điều khiển xe đạp điện, xe máy điện và độ tuổi, điều kiện điều khiển mô tô, xe gắn máy.
Đáng chú ý, Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình đưa ra những tình huống giao thông dưới hình thức hỏi đáp có thưởng, tạo sự hào hứng cho học sinh tham gia.

Thiếu tá Ngô Văn Phúc, Phó Trưởng Công an xã Thăng Bình cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với các trường trên địa bàn xã, tổ chức 5 đợt tuyên truyền, thu hút hơn 3.800 giáo viên, học sinh tham gia lắng nghe. Nội dung tuyên tuyên truyền tập trung vào các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và các lỗi thường gặp trong độ tuổi học sinh. Đồng thời, đơn vị cũng phát động xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường để mỗi giáo viên, phụ huynh, học sinh là một tuyên truyền viên tích cực”.
[VIDEO] - Thiếu tá Ngô Văn Phúc, Phó Trưởng Công an xã Thăng Bình chia sẻ về công tác tuyên truyền an toàn giao thông trong học đường:
Thầy giáo Bùi Cao Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La cho biết, nhà trường xem giáo dục kiến thức an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng văn hóa giao thông từ học đường. Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm, bộ môn thường xuyên lồng ghép nội dung này vào giảng dạy, sinh hoạt đầu ngày, sinh hoạt tập thể và tuyên truyền rộng rãi thông qua các hoạt động ngoại khóa.
Ngoài ra, nhà trường yêu cầu học sinh và phụ huynh ký cam kết chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có nội dung không giao xe máy cho con em chưa đủ tuổi điều khiển. Trường hợp học sinh vi phạm, bị lực lượng công an xử phạt, nhà trường sẽ xử lý nghiêm để làm gương trong toàn trường.
[VIDEO] - Em Trần Khánh Linh, Học sinh lớp 11A1, Trường THPT Tiểu La, xã Thăng Bình chia sẻ về cam kết của học sinh khi tham gia giao thông:
Xây dựng văn hóa giao thông
Theo Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình, cùng với tuyên truyền, đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm quy định giao thông đường bộ. Đối với hành vi giao xe máy cho con em điều khiển khi chưa đủ tuổi, đơn vị sẽ xử phạt nghiêm đối với phụ huynh. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trên địa bàn, hạn chế thấp nhất những rủi ro về tai nạn giao thông có thể xảy ra.
.jpg)
Ông Phan Đức Tiễn, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết, dù cơ quan, ban ngành, địa phương, đoàn thể đã tích cực vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, song tình trạng phụ huynh giao xe máy cho con em điều khiển khi chưa đủ tuổi vẫn còn diễn ra. Thậm chí, nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe gây ra tai nạn nghiêm trọng, để lại nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.
“Xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh phải bắt đầu từ chính mỗi gia đình. Phụ huynh phải thực sự làm gương trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục và nói không với việc giao xe khi con em chưa đủ điều kiện điều khiển”, ông Tiễn cho biết.