Dân số Singapore đạt kỷ lục
Singapore ghi nhận dân số kỷ lục 6,11 triệu người vào giữa năm 2025, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Mức tăng chủ yếu đến từ nhóm phi thường trú, cho thấy sự gia tăng lao động nước ngoài, trong khi quốc đảo tiếp tục đối mặt với tỷ lệ sinh thấp, gia đình nhỏ dần và tốc độ già hóa nhanh.

Theo báo cáo thường niên Population in Brief do Cục Dân số và Nhân tài quốc gia Singapore (NPTD) công bố, dân số phi thường trú nhân tăng 2,7%, đạt 1,91 triệu người, so với 1,86 triệu người của năm 2024. Phần lớn mức tăng đến từ nhóm có giấy phép lao động và lao động giúp việc nước ngoài, vốn chiếm khoảng 2/3 tổng số phi thường trú nhân. Nhóm còn lại gồm người phụ thuộc, sinh viên và người giúp việc gia đình.
Trong khi đó, dân số thường trú đạt 4,2 triệu người, bao gồm 3,66 triệu công dân và 0,54 triệu thường trú nhân (PR). Tỷ lệ tăng trưởng của nhóm này khiêm tốn hơn, chỉ 0,7%, trong đó số công dân tăng nhẹ còn số PR gần như ổn định.
Năm 2024, Singapore cấp quyền công dân cho 22.766 cá nhân và chấp thuận 35.264 hồ sơ thường trú nhân. Trong giai đoạn 2020 - 2024, số lượng trung bình các trường hợp nhập tịch và cấp PR nhỉnh hơn so với giai đoạn trước, cho thấy chính phủ tiếp tục duy trì chính sách nhập cư “được kiểm soát chặt chẽ” để bù đắp cho tốc độ sinh thấp và già hóa dân số.
Báo cáo của NPTD cho thấy quy mô hộ gia đình tiếp tục thu hẹp. Số trẻ em trung bình trong mỗi gia đình giảm dần, bất chấp các chính sách hỗ trợ sinh con được tăng cường. Từ năm 2020 - 2024, số ca sinh trung bình hằng năm của công dân Singapore đạt 30.400, thấp hơn mức 32.900 của giai đoạn trước.
Năm 2024, số trẻ sơ sinh có ít nhất một cha hoặc mẹ là công dân Singapore tăng nhẹ 1,2% so với 2023, song xu hướng dài hạn vẫn cho thấy mức sinh thấp bền vững. Chính phủ nhận định, đây là kết quả của những thay đổi về giá trị xã hội: người trẻ Singapore ưu tiên mục tiêu nghề nghiệp, cá nhân hơn là hôn nhân và sinh con.
Một thách thức lớn khác là tốc độ già hóa dân số. Trong thập kỷ qua, số người Singapore từ 80 tuổi trở lên tăng khoảng 60%, từ 91.000 năm 2015 lên 145.000 năm 2025, tương đương 4% tổng dân số. Tuổi trung vị của công dân cũng tăng từ 40,7 tuổi năm 2015 lên 43,7 tuổi năm 2025.
Theo dự báo, đến năm 2026 Singapore sẽ chính thức bước vào nhóm quốc gia “siêu già”, khi hơn 20% dân số trên 65 tuổi. Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cảnh báo tình trạng này sẽ đặt ra những áp lực lớn đối với hệ thống y tế, an sinh và thị trường lao động. Để đối phó với những biến động nhân khẩu học, Singapore mở rộng các ưu đãi dành cho gia đình.
Từ tháng 4/2025, chế độ nghỉ phép hưởng lương của người cha đã được tăng gấp đôi lên 4 tuần, đồng thời triển khai chương trình nghỉ phép chia sẻ mới cho cha mẹ. Các khoản trợ cấp tiền mặt khi sinh con và tiền gửi vào tài khoản tiết kiệm cho trẻ nhỏ cũng được nâng lên nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí.
Song song đó, chính phủ vẫn coi nhập cư là công cụ then chốt để duy trì quy mô dân số và lực lượng lao động. Tuy nhiên, cách tiếp cận này được thực hiện thận trọng, trong bối cảnh dư luận lo ngại về tình trạng quá tải hạ tầng và cạnh tranh việc làm.
Thủ tướng Lawrence Wong gần đây nhấn mạnh tại Quốc hội rằng thay đổi nhân khẩu học là một trong những thách thức lớn nhất của đất nước. Ông lưu ý nền kinh tế đã trưởng thành, dân số đang già hóa; vì vậy, tốc độ tăng trưởng chắc chắn sẽ chậm lại, đòi hỏi chính sách dài hạn cân bằng giữa phát triển kinh tế và ổn định xã hội.