Y tế

Bệnh viện Tâm Trí Quảng Nam ra mắt Đơn vị hỗ trợ sinh sản

X.HIỀN 01/10/2025 11:25

ĐNO - Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam chính thức đưa vào hoạt động Đơn vị hỗ trợ sinh sản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân địa phương.

z7068763906036_66e8fbcaea24a4f5d0af582677f16452.jpg
Đội ngũ y bác sĩ Khoa Phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam làm chủ kỹ thuật IUI, mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: B.V

Tháng 9/2025, Đơn vị hỗ trợ sinh sản của bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), mở ra cơ hội làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ngay tại địa phương mà không cần đi xa.

Theo ThS.BS Võ Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam, IUI là một trong những phương pháp phổ biến hiện nay, mang lại hiệu quả cao với chi phí thấp hơn nhiều so với IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

Điều này giúp các cặp vợ chồng dễ dàng tiếp cận hơn, hiện thực hóa mong ước có con.

z7068605455892_743049fd0f749c19d0e20b0613f85552.jpg
Chương trình "Mầm xanh khỏe mạnh" do Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam phát động. Ảnh: B.V

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam được nhiều cặp vợ chồng tin tưởng nhờ các điều kiện đảm bảo như: đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn, quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp và tận tâm.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, bệnh viện còn tích cực triển khai nhiều hoạt động cộng đồng. Trong năm 2025, chương trình “Mầm xanh khỏe mạnh” đã được tổ chức nhằm khám sức khỏe định kỳ cho trẻ mầm non.

Bệnh viện cũng tài trợ y tế cho các giải thể thao địa phương và tổ chức nhiều đợt khám bệnh miễn phí cho người dân. Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe từ sớm.

z7068605462138_86a6cb8c607a38407f426fca0468b6be.jpg
Đông đảo người dân chọn thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng Nam. Ảnh: B.V

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, mục tiêu sắp tới của bệnh viện là tiếp tục mở rộng các dịch vụ y tế chất lượng cao, đồng hành với người dân trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế Đà Nẵng.

X.HIỀN