Rèn luyện sức khỏe với bi sắt
Phong trào tập luyện, thi đấu môn bi sắt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có những bước phát triển trong những năm qua. Nhiều câu lạc bộ được thành lập, đi vào hoạt động bài bản cùng những giải đấu được tổ chức thường xuyên đã tạo nên sân chơi vui khỏe, bổ ích cho các vận động viên.

Nhiều lợi thế phát triển
Thành lập từ năm 2018, Câu lạc bộ bi sắt xã Tam Anh thu hút 15 thành viên tham gia tập luyện thường xuyên. Ông Đỗ Văn Đồng, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho hay: “Cứ đến 16 giờ hằng ngày, các thành viên tập trung tại sân bi sắt của câu lạc bộ để cùng nhau tập luyện, nâng cao trình độ chuyên môn. Càng chơi bi sắt, tôi càng đam mê môn thể thao này. Đây là môn hấp dẫn, đòi hỏi sức mạnh, sự khéo léo của đôi tay và thế đứng vững của đôi chân để có thể ném những trái bi đi đúng ý đồ”.
Tương tự, không khí tập luyện tại Câu lạc bộ bi sắt phường Hải Châu luôn diễn ra sôi nổi hằng ngày với sự tham gia thường xuyên của 25 thành viên. Các thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho người chơi mới để cùng nhau lan tỏa phong trào.
Chị Nguyễn Thị Hằng, thành viên câu lạc bộ chia sẻ: “Tôi chơi bi sắt được 10 năm và rất thích môn thể thao này, giúp nâng cao sức khỏe, sự dẻo dai. Những năm gần đây, bi sắt có bước phát triển khi có nhiều người chơi, nhiều câu lạc bộ được thành lập và đưa vào hoạt động quy củ. Tôi nghĩ rằng, trong tương lai môn thể thao này còn phát triển hơn nữa”.
Thực tế, phát triển môn bi sắt được thành phố chú trọng. Từ năm 2022, tại Đại hội Thể dục - Thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 9, môn bi sắt là một trong 21 môn được đưa vào nội dung thi đấu. Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, dự kiến bi sắt tiếp tục góp mặt tại Đại hội Thể dục - Thể thao thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.
Những giải đấu hấp dẫn
Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều câu lạc bộ bi sắt hoạt động như: xã Tam Anh, xã Hòa Vang, xã Hòa Tiến, phường Hải Châu, phường Hòa Cường, phường Ngũ Hành Sơn, phường Thanh Khê, phường Hải Vân, Sông Hàn, Thanh Lộc Đán. Để “giữ lửa” phong trào, các câu lạc bộ và thành phố thường xuyên tổ chức các giải đấu, tạo cơ hội cho vận động viên giao lưu, cọ xát chuyên môn.
Vừa qua, Câu lạc bộ bi sắt Ngũ Hành Sơn tổ chức thành công giải bi sắt mở rộng năm 2025, thu hút sự tham dự của 50 vận động viên đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố. Anh Phan Hồng Quang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bi sắt phường Ngũ Hành Sơn cho biết: “Hằng năm, câu lạc bộ tổ chức hai giải đấu vào các ngày lễ lớn. Việc thi đấu thường xuyên là động lực để các thành viên câu lạc bộ nỗ lực tập luyện. Chơi môn bi sắt mang đến nhiều lợi ích, giúp rèn được sự tập trung”.
Mới đây, tại sân bi sắt trong khuôn khổ nhà tập luyện võ Taekwondo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bi sắt các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng năm 2025. Giải thu hút sự tham dự của gần 80 vận động viên đến từ 11 câu lạc bộ bi sắt trên địa bàn thành phố. Các vận động viên tranh tài 6 bộ huy chương ở 6 nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ.
Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ban tổ chức trao 52 huy chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ở giải toàn đoàn, Câu lạc bộ phường Hải Vân giành giải nhất với thành tích 2 huy chương Vàng (HCV), 1 huy chương Bạc (HCB). Trong đó, 2 HCV ở nội dung bộ ba nam và đơn nữ; HCB ở nội dung bộ ba nữ.
Giải nhì toàn đoàn thuộc về Câu lạc bộ Ngũ Hành Sơn 1 với 2 HCV, 2 huy chương Đồng (HCĐ). Trong đó, 2 HCV ở nội dung bộ ba nữ và đôi nữ; 2 HCĐ ở nội dung bộ ba nam và đôi nam.
Giải ba toàn đoàn thuộc về Câu lạc bộ phường Hải Châu với 1 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Trong đó, HCV và HCB đều ở nội dung đôi nam; 5 HCĐ ở nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ, bộ ba nữ và bộ ba nam.
Theo Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Trần Công Tự, những nội dung tranh tài tại giải mang đến cơ hội thi đấu bổ ích, tăng cường gắn kết giữa thành viên các câu lạc bộ. Thành công của giải góp phần lan tỏa phong trào tập luyện, thi sắt rộng hơn trong cộng đồng. Ngoài ra, thông qua giải lần này, ban tổ chức đánh giá trình độ của các vận động viên, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham dự các giải bi sắt cấp quốc gia.