Thế giới

Giải đua F1 Singapore và đòn bẩy du lịch

HÙNG LÂM 04/10/2025 07:15

Giải đua xe Công thức 1 (F1) Singapore không chỉ là sự kiện thể thao hàng đầu, mà còn là động lực thúc đẩy ngành du lịch trong khu vực. Từ những gói khách sạn trị giá hàng chục nghìn USD đến các trải nghiệm cao cấp có giá 6 con số, sự kiện này đem lại nguồn thu đáng kể cho Singapore, đồng thời lan tỏa hiệu ứng kinh tế ra nhiều quốc gia khác tại châu Á - Thái Bình Dương.

108206167-1759291456090-gettyimages-2171781738-afp_36gj2cz.jpg
Số lượng du khách tới Singapore tăng cao nhờ Giải đua F1. Ảnh: CNBC

Theo nền tảng tiếp thị Sojern, lượng khách quốc tế đến dự chặng đua tại Singapore không dừng chân duy nhất ở đảo quốc này. Khoảng 1/4 du khách Mỹ và Canada tiếp tục hành trình sang Nhật Bản; 18% khách châu Âu chọn Thái Lan; gần 1/3 người Úc kết hợp chuyến đi đến Indonesia, chủ yếu là Bali. Ngoài ra, nhiều du khách bổ sung điểm đến tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Maldives hay Fiji.

Theo CNBC, Samer Elhajjar, giảng viên Đại học Quốc gia Singapore, cho biết các công ty lữ hành đang tận dụng sự kiện để tạo ra các gói du lịch kết hợp, như tham dự giải đua ban đêm tại Singapore rồi tiếp tục nghỉ dưỡng tại các đảo Đông Nam Á.

CNBC Travel cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tour trọn gói kết hợp Grand Prix Singapore với Langkawi, Borneo (Malaysia) hoặc hành trình du thuyền qua Nhật Bản, Hồng Kông và Việt Nam. Sự lan tỏa này không chỉ diễn ra tại Singapore. Báo cáo của Visa công bố tháng 5 cho thấy, các chặng đua F1 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng tạo ra doanh thu du lịch ngoài phạm vi thành phố đăng cai.

Tại Giải đua F1 Úc 2025, khoảng 25% du khách quốc tế đã ở lại vùng ngoại ô Melbourne, 10% tiếp tục khám phá thành phố và một số chọn du lịch rượu vang Yarra Valley hoặc di chuyển đến Sydney. Trong khi đó, chặng Suzuka (Nhật Bản) ghi nhận khoảng 10% khán giả quốc tế đến Osaka, 5% đến Kyoto và đặc biệt 20% chọn nghỉ dưỡng tại Okinawa, cách đường đua hơn 1.100km. Những con số này cho thấy các giải đua F1 ngày càng trở thành động lực thúc đẩy du lịch liên kết trong khu vực, không chỉ gói gọn trong phạm vi thành phố đăng cai.

Tại Singapore, giải đua kéo dài 3 ngày đã dần trở thành một tuần lễ quốc tế với chuỗi sự kiện đi kèm.

Các diễn đàn kinh tế, công nghệ và tài chính lớn như Token2049 hay Hội nghị thượng đỉnh châu Á của Viện Milken thường diễn ra song song, thu hút giới lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.

Dữ liệu của Sojern cho thấy, khách từ Bắc Mỹ và châu Âu chiếm khoảng 1/4 lượng khách năm nay, với xu hướng đến sớm và lưu trú dài ngày hơn. Du khách Úc tiếp tục đứng đầu về số chuyến bay, song lượng khách từ Hàn Quốc và Trung Quốc đã tăng mạnh, vượt qua Anh để lọt vào nhóm 5 thị trường hàng đầu.

Đáng chú ý, cơ cấu khách tham dự cũng thay đổi: số gia đình tăng 6,6%, trong khi du khách đi một mình giảm 8%. Điều này phản ánh xu hướng giải trí gắn liền với thể thao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu. Bên cạnh đó, sự kiện còn minh chứng cho xu hướng tiêu dùng mới trong khu vực. Một khảo sát của Hilton cho thấy 40% du khách châu Á - Thái Bình Dương có kế hoạch du lịch quốc tế để tham dự sự kiện thể thao hoặc âm nhạc. Con số này cao nhất ở Trung Quốc (59%) và Ấn Độ (57%).

Theo Ben George, Phó chủ tịch cấp cao Hilton, khách hàng ngày càng ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm thay vì hàng hóa. Họ sẵn sàng bỏ thêm tiền cho các gói độc quyền như gặp gỡ tay đua hay tham quan hậu trường. Năm 2025, các thành viên Hilton đã sử dụng hơn 9 triệu điểm thưởng cho 6 gói trải nghiệm tại Grand Prix Singapore, tăng 23% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.

HÙNG LÂM