Đội tuyển Việt Nam và U23 hội quân: Hai cầu thủ SHB Đà Nẵng góp mặt
Hôm nay 4/10, đội tuyển bóng đá Việt Nam và U23 quốc gia hội quân hướng tới nhiệm vụ khác nhau trong dịp FIFA Days tháng 10. Hai cầu thủ của SHB Đà Nẵng được triệu tập đợt này là Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Vadim. Trong khi Nguyễn Phi Hoàng lần đầu tiên lên đội tuyển quốc gia thì Nguyễn Vadim cũng lần đầu tiên lên đội tuyển U23.

Thành quả xứng đáng cho Nguyễn Phi Hoàng
Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, Nguyễn Phi Hoàng - cầu thủ trưởng thành từ “lò” đào tạo SHB Đà Nẵng cũng có cơ hội lên đội tuyển quốc gia. Có được vinh dự này, anh đã nhiều năm miệt mài cống hiến cho SHB Đà Nẵng ở V-League và U23 quốc gia qua các giải đấu.
Nguyễn Phi Hoàng được biết đến là cầu thủ lập kỷ lục hiếm thấy tại V-League khi được ban huấn luyện tạo điều kiện lên đội 1 của Đà Nẵng thi đấu tại V-League 2020. Thời điểm được “nhấc” lên đội 1, Nguyễn Phi Hoàng còn chưa tròn 17 tuổi. Việc thi đấu chuyên nghiệp sớm đã giúp cầu thủ sinh năm 2003 dần hoàn thiện mình. Đến năm 2022, Nguyễn Phi Hoàng thật sự chứng minh tài năng khi có những đóng góp tích cực cho SHB Đà Nẵng.
Trước khi lên đội tuyển quốc gia, Nguyễn Phi Hoàng đã có nhiều đóng góp cho U23 Việt Nam. Trong đó, rõ nhất là hai giải đấu thành công gần đây gồm: Giải vô địch U23 Đông Nam Á năm 2025 và vòng loại U23 châu Á năm 2026.
Tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á năm 2025, Nguyễn Phi Hoàng gần như là phương án không thể thay thế trong đội hình của Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik ở vị trí hậu vệ trái. Anh không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn rất mạnh ở các pha dâng cao hỗ trợ tấn công. Cánh trái của Phi Hoàng cùng với người thi đấu phía trên là Văn Khang hiệu quả nhất ở U23 Việt Nam tại giải đấu ở Indonesia.
Khác với những cầu thủ có thiên hướng kỹ thuật, Phi Hoàng là mẫu cầu thủ ngại phô diễn và đề cao sự hiệu quả, đặt lợi ích tập thể lên trên. Những tình huống dâng cao của Phi Hoàng thường không quá màu mè, nhưng luôn hiệu quả với khả năng đưa trái bóng đến đúng điểm mong muốn. Phi Hoàng được đánh giá là cầu thủ khỏe nhất U23 Việt Nam với vóc người đậm, chắc chắn.
Đến vòng loại U23 châu Á 2026, Nguyễn Phi Hoàng tiếp tục được trọng dụng và có nhiều đóng góp vào thành tích giành vé dự vòng chung kết của U23 Việt Nam. Có thể nói, qua những giải đấu mà nhiều ngôi sao trẻ đang tỏa sáng rực rỡ, Nguyễn Phi Hoàng là ví dụ điển hình cho mẫu cầu thủ âm thầm nhưng có đóng góp bền bỉ và ổn định.
Ở đội tuyển quốc gia, chắc chắn mức độ cạnh tranh sẽ lớn hơn đội U23 khi có nhiều cầu thủ kinh nghiệm khác góp mặt. Tuy nhiên, nếu tiếp tục cố gắng và duy trì phong độ tốt, Nguyễn Phi Hoàng có thể được tạo điều kiện ra sân thi đấu.
Cơ hội của Nguyễn Vadim
Tương tự Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Vadim cần nỗ lực chứng minh khả năng bản thân ở đội tuyển U23 Việt Nam. Nguyễn Vadim sinh năm 2005 tại Nga, có bố người Việt Nam, mẹ người Nga và mang hai quốc tịch. Anh được đào tạo tại học viện FK Rostov và thi đấu nhiều giải trẻ. Tháng 7/2025, Vadim về nước để thử việc tại SHB Đà Nẵng và được ký hợp đồng. Anh đã chơi 3 trận tại V-League khi vào sân thay người. Cầu thủ 20 tuổi có thể thi đấu nhiều vị trí ở hàng tiền vệ, hoặc tiền đạo cánh.
Đây là lần đầu tiên Vadim lên đội tuyển U23 Việt Nam. Năm 2024, anh từng được HLV Philippe Troussier điền vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, Vadim không thể về nước hội quân do vướng lịch thi đấu cùng đội U19 Rostov.
Việc được triệu tập lên đội tuyển U23 VIệt Nam vào đợt tập trung tháng này cho thấy tiềm năng lớn của Nguyễn Vadim. Nếu thể hiện tốt, tiền vệ Việt kiều Nga hoàn toàn có thể cạnh tranh cho một suất tham dự SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 sắp tới.
Hai nhiệm vụ quan trọng
Đội tuyển U23 Việt Nam với 23 cầu thủ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) đến ngày 7/10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.
Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam hội quân tại Thành phố Hồ Chí Minh với 24 cầu thủ chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup năm 2027 trong tháng 10. Trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân vận động Gò Đậu vào ngày 9/10, trong khi trận lượt về được tổ chức tại sân vận động Thống Nhất vào ngày 14/10.