Chân dung nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng cầm quyền Nhật Bản
ĐNO - Ngày 4/10, chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và có thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước này.

Theo Reuters, bà Takaichi (64 tuổi) giành chiến thắng sau 2 vòng bỏ phiếu bầu lãnh đạo LDP ngày 4/10. Tiếp đến, Quốc hội Nhật Bản sẽ tổ chức bỏ phiếu ngày 15/10 để lựa chọn người kế nhiệm Thủ tướng Shigeru Ishiba.
LDP, đảng lãnh đạo Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua, đã mất đa số tại Quốc hội dưới thời Thủ tướng Ishiba. Dẫu vậy, tân lãnh đạo LDP gần như chắc chắn sẽ giữ chức Thủ tướng do LDP vẫn là đảng lớn nhất trong Quốc hội. Điều đó đồng nghĩa bà Takaichi đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của “đất nước mặt trời mọc”.
Sự xuất hiện của bà Takaichi được xem là “làn gió mới” trên chính trường Nhật Bản. Đây là một trong những chính trị gia kỳ cựu và sắc sảo, từng giữ nhiều chức vụ trong nội các.
Bà Takaichi nổi tiếng với lập trường kiên định và cá tính mạnh mẽ, thường không ngại bày tỏ quan điểm trong các vấn đề gai góc.
Về kinh tế, bà Takaichi được biết đến là người ủng hộ chính sách “Abenomics” do cố Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng, với trọng tâm là chi tiêu công mạnh mẽ và nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng.
Không dừng lại ở đó, tân Chủ tịch LDP còn đưa ra tầm nhìn táo bạo: tăng gấp đôi quy mô kinh tế Nhật Bản trong vòng một thập kỷ. Để hiện thực hóa, bà cam kết đầu tư quy mô lớn từ ngân sách nhà nước vào công nghệ mới, hạ tầng hiện đại, sản xuất lương thực và tăng cường an ninh kinh tế.
Giới quan sát đánh giá, đây có thể là chương trình kinh tế tham vọng nhất mà một lãnh đạo LDP đưa ra trong những năm gần đây. Nếu được thực thi, kế hoạch này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quỹ đạo phát triển của Nhật Bản mà còn tác động tới bức tranh kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt về công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng.
Đáng chú ý, bà Takaichi tuyên bố sẽ tiếp tục thỏa thuận thương mại giữa ông Ishiba và ông Trump, trong đó Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy mức thuế thấp hơn đối với ô-tô và các sản phẩm khác của Nhật Bản, nhưng đề cập khả năng tái đàm phán nếu thỏa thuận tỏ ra bất công.
Với phong cách quyết đoán và mạnh mẽ, bà Takaichi sớm gây ấn tượng trong đời sống chính trị và được truyền thông Nhật Bản đặt biệt danh “bà đầm thép”, gợi nhớ đến cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người mà bà từng xem là thần tượng và nguồn cảm hứng lớn.
Ở góc nhìn khác, sự kiện bà Takaichi trở thành nữ Chủ tịch LDP phản ánh một bước dịch chuyển trong văn hóa chính trị Nhật Bản, nơi hình ảnh nam giới thống trị nghị trường lâu nay.
Sự hiện diện của bà trên vũ đài chính trị mang lại niềm cảm hứng mới, đặc biệt cho phụ nữ Nhật Bản đang khao khát nhiều cơ hội bình đẳng hơn trong vị trí lãnh đạo.
Bà Takaichi sinh ra trong một gia đình bình thường tại tỉnh Nara, miền Tây Nhật Bản. Mẹ bà là sĩ quan cảnh sát, còn cha làm việc trong ngành công nghiệp ô-tô, một trong những trụ cột của nền kinh tế Nhật Bản. Từ nhỏ, bà đã được rèn giũa trong môi trường kỷ luật và gắn liền với tinh thần lao động bền bỉ.
Bà Takaichi tốt nghiệp Đại học Kobe với bằng quản trị kinh doanh. Trước khi bước vào chính trường, bà có một hành trình đầy bất ngờ: từng là MC truyền hình và thậm chí chơi trống trong ban nhạc rock. Những trải nghiệm này không chỉ tạo nên hình ảnh chính trị gia khác biệt, mà còn phản ánh cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và giàu màu sắc của bà.
Năm 1993, bà tham gia Hạ viện với tư cách ứng cử viên độc lập, trước khi gia nhập LDP 3 năm sau đó. Từ đây, sự nghiệp chính trị của bà gắn bó chặt chẽ với đảng cầm quyền, mở ra hành trình 3 thập niên không ngừng thăng tiến và khẳng định dấu ấn.