Thế giới

Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy một tháng

THƯ LÊ 06/10/2025 18:48

ĐNO - Ngày 6/10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đệ đơn từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố nội các. Diễn biến này không chỉ gây bất ngờ mà còn phơi bày thế khó của Tổng thống Emmanuel Macron trong nỗ lực duy trì sự ổn định chính trị.

Thủ tướng Pháp.jpg1
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tại Dinh thự Matignon ở Paris, ngày 3/10. Ảnh: AP

Quyết định chóng vánh trên của ông Lecornu (39 tuổi), người được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm chưa đầy một tháng trước, mang tính tiền lệ hiếm có trong nền chính trị Pháp đương đại.

Trước đó, ông Lecornu vừa hoàn tất nhiều tuần tham vấn với các đảng phái và công bố danh sách bộ trưởng tối 5/10. Nội các này dự kiến họp phiên đầu tiên vào chiều 6/10.

Song, áp lực chính trị lập tức dâng cao khi cả phe ủng hộ lẫn đối lập đều tuyên bố sẵn sàng lật đổ chính phủ khi không hài lòng với thành phần nội các do ông Lecornu công bố.

Theo CNN, nội các mới có tới 10 bộ trưởng đến từ đảng của ông Macron, thậm chí còn nhiều hơn so với nội các đầu tiên khi ông Macron nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ đầu vào năm 2017. Trong tổng số 15 bộ trưởng, cũng không có đại diện nào đến từ phe cánh tả hay cực hữu trong Quốc hội.

“Chúng tôi đã nói rõ với Thủ tướng: hoặc là thay đổi, hoặc là đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm”, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) Jordan Bardella tuyên bố trên X tối 5/10.

Trong bối cảnh Quốc hội chia rẽ và nhận thấy không thể giữ nổi vị thế, sáng 6/10, ông Lecornu nộp đơn từ chức và được Tổng thống Macron chấp thuận, theo thông cáo ngắn gọn từ Điện Elysee.

Tình thế này cho thấy sự mong manh chưa từng thấy của hệ thống quyền lực dưới thời Tổng thống Macron. Kể từ khi tái đắc cử năm 2022, vị Tổng thống này phải đối diện với một Quốc hội không phe nào nắm đa số. Quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn năm ngoái không giúp giải quyết vấn đề, thậm chí còn khiến cục diện phân mảnh hơn.

Đáng chú ý, ông Lecornu là Thủ tướng thứ 5 chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, qua đó phản ánh mức độ bất ổn ngày càng đáng lo.

Diễn biến mới nhất trên chính trường Pháp lập tức tác động mạnh tới kinh tế. Theo Reuters, thị trường chứng khoán Paris (CAC 40) giảm 1,5%, trở thành chỉ số tệ nhất châu Âu trong ngày, với nhóm ngân hàng chịu thiệt hại nặng nề: BNP Paribas, Societe Generale và Credit Agricole đồng loạt mất 4-5%. Đồng euro trượt 0,7%, xuống còn 1,1665 USD, mức giảm gây lo ngại cho các nhà đầu tư vốn đã bất an trước tình hình bất định.

Phe đối lập không bỏ lỡ cơ hội gia tăng sức ép. Lãnh đạo RN kêu gọi Tổng thống Macron giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử mới. Lời kêu gọi này ngay lập tức được nhiều nghị sĩ cánh hữu và một số phe đối lập hưởng ứng, càng khoét sâu thế lưỡng nan của ông Macron lúc này.

Giới quan sát cho rằng, các nỗ lực tìm kiếm thỏa hiệp giữa các phe phái liên tục thất bại, trong khi sức ép kinh tế và xã hội ngày càng lớn. Tình trạng “nhiệm kỳ thủ tướng ngắn hạn” nối tiếp nhau tác động đến khả năng điều hành của Điện Élysée.

Tại Pháp, Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, do cử tri trực tiếp bầu với nhiệm kỳ 5 năm, nắm quyền cao nhất về đối ngoại và quốc phòng. Trong khi đó, Thủ tướng, được Tổng thống bổ nhiệm sau bầu cử Quốc hội, thường xuất thân từ đảng chiếm đa số và chịu trách nhiệm điều hành các chính sách đối nội, quản lý công việc thường nhật của chính phủ. Nội các do Thủ tướng đề xuất nhưng cần có sự phê chuẩn của Tổng thống.

THƯ LÊ