Y tế

Chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng

VY DŨNG 07/10/2025 07:27

Bước vào năm học mới cũng là thời điểm giao mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh truyền nhiễm phát sinh và lây lan, đặc biệt là bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ.

img_7505(1).jpg
Các trường học phối hợp với trung tâm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ ngay từ đầu năm học. Ảnh: V.D

Phòng bệnh ngay từ đầu năm học

Tại Trường Mầm non Bình Minh (xã Tiên Phước), ngay từ những ngày đầu năm học 2025 - 2026, công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng được nhà trường đặc biệt chú trọng.

Cô Nguyễn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 16 lớp với 448 trẻ. Ban giám hiệu đã quán triệt và triển khai nghiêm túc kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng theo hướng dẫn của ngành y tế.

Nhà trường yêu cầu giáo viên thực hiện vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi hằng ngày, thường xuyên lau rửa mặt bàn, sàn nhà, tay nắm cửa, ghế và các bề mặt tiếp xúc bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách, không ngậm đồ chơi, ăn uống hợp vệ sinh nhằm phòng ngừa lây nhiễm chéo trong lớp học.

Theo bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hiện nay đang là cao điểm của bệnh tay chân miệng trong năm. Bệnh dễ lây lan thành dịch, nhất là trong môi trường tập thể như nhà trẻ, trường học.

Trong 2 tháng gần đây, số ca mắc tay chân miệng nhập viện tăng lên, trong đó có 4 trường hợp nặng độ III có biến chứng thần kinh, tim mạch, phải điều trị bằng chế phẩm miễn dịch. Các ca nặng đều do virus Enterovirus 71- loại virus thường gây biến chứng nguy hiểm của tay chân miệng.

Nhận biết và cách phòng bệnh

Bệnh tay chân miệng khởi phát với các triệu chứng khá điển hình, song dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý khác. Phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu như: sốt nhẹ trong 1-2 ngày đầu, có thể sốt cao nếu bệnh nặng. Loét miệng, lợi, lưỡi, khiến trẻ bỏ bú, quấy khóc, chảy nước bọt nhiều. Phát ban dạng bọng nước nhỏ ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối hoặc mông. Trẻ mệt mỏi, biếng ăn, ít chơi, ngủ nhiều.

img_7506-1-(1).jpg
Trường Mầm non Vành Khuyên chú trọng chăm lo bữa ăn sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng và phòng tránh bệnh tay chân miệng cho trẻ. Ảnh: V.D

Nếu có các dấu hiệu trên, cha mẹ nên cho trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán và theo dõi kịp thời. Bệnh lây chủ yếu qua đường phân, miệng nên giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh khuyến cáo cần rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh đồ chơi, vật dụng học tập định kỳ bằng dung dịch tẩy rửa thông thường. Ăn chín, uống sôi, đảm bảo an toàn thực phẩm. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh.

Trẻ mắc tay chân miệng cần nghỉ học từ 7-10 ngày và được cách ly tại nhà để tránh lây lan. Giữ không gian lớp học và nhà ở thông thoáng, sạch sẽ. Những trường hợp bệnh nhẹ, có thể chăm sóc trẻ tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo dõi thân nhiệt thường xuyên, cho trẻ uống thuốc hạ sốt đúng liều. Bổ sung dinh dưỡng bằng thức ăn mềm, lỏng, mát, dễ nuốt, cho uống nhiều nước hoặc dung dịch oresol. Vệ sinh răng miệng nhẹ nhàng bằng nước muối loãng.

Nếu trẻ có các biểu hiện như sốt cao khó hạ, co giật, ngủ gà, run tay chân, nôn ói nhiều, tím tái, thở nhanh hoặc mạch yếu cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được xử lý kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế Liên Chiểu, công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế hay nhà trường mà cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và cộng đồng. Mỗi gia đình cần nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân cho trẻ, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, không chủ quan khi thấy trẻ có dấu hiệu bệnh.

VY DŨNG