Môi trường

Chung tay xây dựng đô thị xanh

KHÁNH HUYỀN 08/10/2025 07:00

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị như tổng dọn vệ sinh, lắp đặt camera giám sát, xóa bỏ các “điểm đen” rác thải tự phát.

IMG_7617 (1)
Công nhân thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường tại phường Sơn Trà. Ảnh: K.H

Tại phường Sơn Trà, chính quyền địa phương tổ chức 5 ngày cao điểm (từ ngày 1-5/10/2025), với mục tiêu “làm mới” không gian sống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị từ những việc làm cụ thể. Trong đợt này, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20 vị trí tập kết rác thải tự phát tại nhiều khu vực trên các tuyến đường: Phạm Vấn, Hoàng Sa, Lê Đức Thọ, Ngô Quyền…

Ông Phan Tất Tĩnh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường Sơn Trà cho biết, địa phương đã có nhiều đổi thay rõ rệt, các “điểm đen” rác thải tự phát được xóa bỏ, vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp hơn.

Phường Sơn Trà còn thành lập Tổ kiểm tra, xử lý liên ngành hoạt động 24/7, gồm công an, phòng kinh tế - hạ tầng và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Tổ công tác thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ tái vi phạm như chân cầu Thuận Phước, khu vực chùa Sơn Trà. Kết quả, hơn 32 tấn rác và xà bần được thu gom, vận chuyển về bãi rác Khánh Sơn xử lý đúng quy định.

Lực lượng chức năng đã xử phạt 5 trường hợp đổ trộm phế thải xây dựng, ngăn chặn hơn 10 vụ vi phạm, tạm giữ 2 xe bò và 1 xe máy. Những biện pháp kiên quyết này đã góp phần răn đe, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà nói: “Chỉ trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, phường đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân môi trường và người dân cùng tổng dọn vệ sinh. Khi người dân chung tay, mọi con đường, góc phố đều trở nên sạch đẹp hơn. Đây là cách làm để xây dựng đô thị văn minh, bằng hành động chứ không chỉ bằng khẩu hiệu”.

img_7616.jpg
Camera ghi lại trường hợp người dân đổ rác không đúng nơi quy định. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Không chỉ ở phường Sơn Trà, phong trào “xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp” cũng lan tỏa mạnh mẽ tại phường Thanh Khê, nơi có mật độ dân cư cao, thường xuyên đối mặt với tình trạng xả rác không đúng nơi quy định.

Ông Hồ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, từ tháng 8/2025 đến nay, phường đã lắp đặt 8 camera giám sát tại các tuyến đường trọng điểm như Tân Trào, Hà Hồi, Ngọc Hồi, Bàu Trảng 7, Nguyễn Tất Thành (bên hông Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh)… để theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Theo Công an phường Thanh Khê, căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Thời gian qua, đơn vị đã xử phạt 4 trường hợp với tổng số tiền 6 triệu đồng, đồng thời đang xác minh thêm 2 vụ khác.

Bà Trần Tường Vân, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê cho biết, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giám sát môi trường bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, tình trạng đổ rác bừa bãi giảm đáng kể, người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Cùng với đó, các khu dân cư trên địa bàn cũng phát động phong trào “Tuyến đường không rác”, “Khu phố xanh - sạch - đẹp”, khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn, không xả thải bừa bãi, tự giác nhắc nhở nhau cùng thực hiện.

Có thể thấy, xây dựng đô thị văn minh không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Khi mỗi người tự giác giữ gìn vệ sinh, khi các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý vi phạm và duy trì kiểm tra thường xuyên, bộ mặt đô thị sẽ ngày càng hiện đại và đáng sống hơn.

KHÁNH HUYỀN