Nông nghiệp

Tam Mỹ phát triển mô hình trồng sen

XUÂN THƯƠNG 08/10/2025 08:00

Trong những năm qua, xã Tam Mỹ đã nỗ lực tìm kiếm và phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả nhằm nâng cao đời sống người dân, trong đó mô hình trồng sen được xem là hướng đi mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên và mang lại giá trị kinh tế bền vững.

z4463635918041_8622f18b3c444b5c9a668dcaecf86e84.jpg
Hoa sen trên cánh đồng xã Tam Mỹ. Ảnh: Xuân Thương

Với lợi thế diện tích đất ruộng trũng, nguồn nước dồi dào, Hội Nông dân xã Tam Mỹ đã vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng sen. Cây sen có thể khai thác từ củ, hạt, ngó đến lá sen, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Trần Mộng Xuân, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng sen xã Tam Mỹ cho hay, những năm qua hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác, nông dân địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng sen.

Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, đồng thời hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Được thành lập từ năm 2023 với 7 thành viên và diện tích canh tác ban đầu khoảng 2ha, đến nay tổ hợp tác đã mở rộng diện tích trồng sen lên 3ha. Các giống sen chủ lực gồm: sen hồng, sen trắng, sen Nhật lấy củ… với thời vụ gieo trồng từ tháng 2 đến tháng 3 và thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Nông dân xã, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành tích cực của các thành viên, mô hình đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Năng suất sen trung bình đạt 15 tạ/ha, doanh thu khoảng 120 - 150 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 14-15 lao động tại chỗ.

Ngoài sản phẩm hạt sen tươi, tổ hợp tác còn thử nghiệm sấy hạt sen, chế biến các sản phẩm đa dạng phục vụ lễ hội, cưới hỏi; bước đầu xây dựng liên kết tiêu thụ với các cơ sở chế biến, siêu thị trong và ngoài địa phương.

Mô hình trồng sen không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới. Diện tích sen tạo cảnh quan môi trường xanh mát, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời trở thành điểm nhấn cho phát triển du lịch cộng đồng.

Hội Nông dân xã thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn hội viên áp dụng kỹ thuật trồng sen an toàn, liên kết tiêu thụ sản phẩm; đồng thời khuyến khích phát triển các sản phẩm chế biến từ sen như trà sen, hạt sen sấy, ngó sen muối chua… Qua đó từng bước hình thành chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Trong thời gian tới, tổ hợp tác định hướng mở rộng diện tích trồng sen lên 15ha, tăng số thành viên tham gia, xây dựng sản phẩm OCOP từ sen như trà sen, hạt sen sấy, tinh dầu sen… và phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm mùa sen nở.

Ông Lê Bá Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Mỹ, cho biết: “Việc phát triển mô hình trồng sen không chỉ tạo hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, mà còn mở ra cơ hội gắn kết phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm đồng sen, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương”.

Thực tế mô hình trồng sen bền vững tại xã Tam Mỹ đang từng bước khẳng định hiệu quả, trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hội viên nông dân ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

XUÂN THƯƠNG