Chờ màn ra mắt của các huấn luyện viên
ĐNO - Sân cỏ V-League tuần này có hai sự kiện đáng chú ý, đó là việc cựu Huấn luyện viên đội Quảng Nam Văn Sỹ Sơn trở lại dẫn dắt Sông Lam Nghệ An và Huấn luyện viên Harry Kewell đến Câu lạc bộ Hà Nội.

“Cuộc trở về” của HLV Văn Sỹ Sơn
Tròn 3 tháng chia tay đội bóng Quảng Nam, Huấn luyện viên (HLV) Văn Sỹ Sơn nhận lời dẫn dắt Sông Lam Nghệ An. Trước đó, HLV Phan Như Thuật đã từ chức trước thành tích nghèo nàn trong giai đoạn khởi đầu của mùa giải (1 thắng, 1 hòa, 3 thua).
HLV Văn Sỹ Sơn trở thành thuyền trưởng đội bóng xứ Nghệ kể từ ngày 7/10, đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp cầm quân của ông kể từ ngày chia tay đội bóng xứ Quảng sau gần 4 năm gắn bó.
Đến với đội bóng Quảng Nam từ tháng 8/2022 và sau đó giúp đội bóng giành quyền trở lại V-League năm 2023. Trong hai mùa giải chinh chiến ở V-League, dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội Quảng Nam dù không có lực lượng mạnh nhưng trở thành đối thủ khó chịu với nhiều đội bóng lớn.
Đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2025 - 2026, đội Quảng Nam bị giải thể sau khi nhà tài trợ bất ngờ rút lui. Vừa tu nghiệp ở Nhật Bản trở về, HLV Văn Sỹ Sơn đành tạm thời rời xa sân cỏ.
Trở lại dẫn dắt Sông Lam Nghệ An được coi là “cuộc trở về” của HLV Văn Sỹ Sơn. Bởi Nghệ An là quê hương, nơi ông lớn lên, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ bóng đá.
Thành công với vị trí trợ lý ở Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội rồi HLV trưởng Quảng Nam, nhưng đến giờ Văn Sỹ Sơn mới có dịp dẫn dắt đội bóng nơi mình từng là cầu thủ.
Văn Sỹ Sơn là HLV đầy cá tính, sẵn sàng “nhận thẻ” để bảo vệ học trò. Những động thái chỉ đạo quyết liệt trên sân của ông tạo động lực tinh thần rất lớn cho các cầu thủ. Vì vậy, việc HLV 53 tuổi trở lại băng ghế chỉ đạo hứa hẹn làm cho bức tranh sân cỏ V-League thêm phần sôi động.
Với những gì thể hiện khi dẫn dắt đội bóng Quảng Nam trước đây, lãnh đạo Sông Lam Nghệ An kỳ vọng người con xứ Nghệ sẽ giúp đội bóng quê hương thể hiện được bản sắc của mình.

HLV Harry Kewell đến CLB Hà Nội
Sau khi chia tay HLV Tegurammori Makoto và sử dụng HLV tạm quyền Adachi, CLB Hà Nội đã chiêu mộ HLV Harry Kewell về làm thuyền trưởng. Đây là động thái có phần bất ngờ, bởi từ khi lên thay người đồng hương, HLV tạm quyền Adachi đã giúp đội bóng hồi sinh với 2 chiến thắng và 1 hòa trong 3 trận cầm quân.
Những người hâm mộ bóng đá ngoại hạng Anh không thể quên cái tên Harry Kewell - huyền thoại bóng đá người Úc. Ông từng là ngôi sao khi khoác áo Leeds United và đặc biệt là Liverpool trong những năm 2003 - 2008. Tuy nhiên, sự nghiệp cầm quân của Harry Kewell không nổi tiếng và ít được biết đến.
Trong những mùa giải gần đây, ghế HLV tại CLB Hà Nội luôn “nóng”. Đội bóng thủ đô được xem là đội thay tướng nhiều nhất V-League, khi 5 năm qua đã có 10 lần thay HLV trưởng.
Kể từ sau chu kỳ thành công rực rỡ của HLV Phan Thanh Hùng rồi đến Chu Đình Nghiêm, chiến lược sử dụng HLV ngoại của Hà Nội những năm qua không thành công, thậm chí được xem là thất bại. Liên tục thầy ngoại đến rồi đi trong thời gian ngắn mà chẳng để lại dấu ấn nào.
Sau 6 vòng đấu, Hà Nội đang tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, kém đội đầu bảng 6 điểm. Đây là khoảng cách không quá xa khi mùa giải còn rất dài.
Với việc đưa ngôi sao người Úc về làm thuyền trưởng, Hà Nội liệu có trở lại thời hoàng kim hay không còn phải chờ thời gian trả lời.
HLV Nguyễn Anh Đức là HLV thứ 3 mất ghế tại V-League khi không thể giúp Becamex Thành phố Hồ Chí Minh có được kết quả tốt trong 5 vòng đấu đầu tiên (thua 4, thắng 1). Lên thay là HLV Đặng Trần Chỉnh - người có câu nói nổi tiếng “Ghế HLV có 4 chân nhưng cầu thủ nắm 3 chân” nói lên sự khó khăn của nghề HLV tại Việt Nam. Trong trận đấu đầu tiên của mình trên cương vị thuyền trưởng, ông Chỉnh giúp đội bóng cắt mạch thất bại bằng trận hòa trên sân Đông Á Thanh Hóa ở vòng 6.