Triển khai hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm
Công an các địa phương trên địa bàn thành phố chủ động triển khai các mô hình, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của lực lượng cơ sở và nhân dân, tạo thế trận vững chắc trong công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Gần dân, sát dân
Để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở, Công an xã Bà Nà triển khai mô hình “Cảnh sát khu vực làm việc tại hội trường thôn”. Hằng ngày, lực lượng cảnh sát khu vực có mặt tại các thôn để giải quyết các nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân; nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự và tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm…
Qua hơn 2 tháng triển khai thực hiện, mô hình đạt những kết quả rất đáng khích lệ; người dân chủ động giao nộp các loại vũ khí và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đáng chú ý, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự được lực lượng công an xử lý, giải quyết ngay từ ban đầu, không để xảy ra vấn đề phức tạp; nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Theo Thượng tá Trần Quang Minh, Trưởng Công an xã Bà Nà, ngoài việc tích cực giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân; rà soát, quản lý chặt chẽ cư trú và cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cảnh sát khu vực còn chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở; gọi hỏi, răn đe, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng thuộc diện quản lý… Đặc biệt, cảnh sát khu vực phối hợp các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thường xuyên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều vụ việc nảy sinh.
Với quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không có ma túy giai đoạn 2025 - 2030, Công an xã Phú Thuận triển khai mô hình “Thôn không có ma túy”. Theo đó, lực lượng công an xã phối hợp các ban, ngành đến từng hộ dân tuyên truyền về tác hại của ma túy, vận động người dân ký cam kết “Gia đình không có tệ nạn ma túy”; phối hợp trạm y tế xã tổ chức test nhanh ma túy đối với các trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ cao.
Lãnh đạo Công an xã Phú Thuận nhìn nhận đây không chỉ là việc làm thiết thực trong công tác phòng ngừa tệ nạn, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm và sự gần dân, sát dân của lực lượng công an trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không tệ nạn xã hội.
Nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm
Công an xã Phú Ninh tập trung nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự. Đồng thời, thành lập tổ công tác đặc biệt 207 tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự...

Theo lãnh đạo Công an xã Phú Ninh, từ khi thành lập đến nay, tổ công tác 207 tổ chức hơn 138 lượt tuần tra, với hơn 607 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tham gia; qua đó giải tán hàng chục trường hợp tụ tập quá giờ quy định; vận động giao nộp nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ; mật phục bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc...
Trước tình hình vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng phổ biến, có chiều hướng len lỏi vào các trường học, công an xã chủ động phối hợp Trường THPT Nguyễn Dục xây dựng mô hình “Ngôi trường bình an” với mục tiêu tạo dựng môi trường học đường an toàn - kỷ cương - thân thiện - không có tội phạm và vi phạm pháp luật”.

Thực hiện mô hình, nhà trường và công an xã thường xuyên phối hợp quản lý học sinh, xử lý thông tin và tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung vào các nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, an toàn giao thông. Đặc biệt, phối hơp xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo học sinh yên tâm học tập, giáo viên an tâmgiảng dạy…
Chủ tịch UBND xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình đánh giá, Công an xã Phú Ninh đã sáng tạo nhiều cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Những kết quả đó hỗ trợ chính quyền địa phương theo mô hình mới vận hành thông suốt, phục vụ nhân dân hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, kết nối, cảnh báo nhân dân về thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, Đoàn cơ sở Công an phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) ra mắt nhóm zalo cộng đồng: “Tuổi trẻ Công an phường Sơn Trà phòng, chống tội phạm công nghệ cao”.
Lãnh đạo Công an phường Sơn Trà cho biết, nhóm zalo sẽ cập nhất các cảnh báo, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, cách xử lý khi gặp tình huống nghi vấn; đồng thời là kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm từ người dân. Qua đó, giúp công an phường kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệuquả hơn.