Số ca nhiễm cúm tại Thái Lan tăng vọt
ĐNO - Cục Kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo số ca mắc cúm tại nước này hiện vượt 700 nghìn ca, bao gồm 61 ca tử vong.

Theo Bangkok Post, Tiến sĩ Taweechai Visanuyothin, Giám đốc Văn phòng Cục Kiểm soát dịch bệnh khu vực 9 đặt tại tỉnh Nakhon Ratchasima cho biết, tình hình đang ngày càng đáng lo ngại. Từ đầu năm đến nay, tổng cộng hơn 700 nghìn ca cúm được ghi nhận trên khắp Thái Lan.
Trẻ em từ 5 đến 9 tuổi là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là trẻ em dưới 4 tuổi và từ 10 đến 14 tuổi. Tỷ lệ tử vong cao nhất ghi nhận ở người từ 60 tuổi trở lên.
Theo Tiến sĩ Taweechai, thời tiết thay đổi vào cuối mùa mưa và đầu mùa đông là một trong những yếu tố chính làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là cúm, loại bệnh đang lây lan nhanh hơn trong năm nay.
Cúm lây truyền qua ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với các giọt bắn từ người bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng phổ biến bao gồm sốt cao, sổ mũi, đau họng, ho, đau đầu, mệt mỏi và đau nhức cơ. Vi rút có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi và thường lây lan nhanh chóng trong môi trường đông đúc như trường học, nhà trẻ, nơi làm việc, khu vực công cộng...
Để giảm lây truyền, các quan chức y tế Thái Lan khuyến cáo nên tránh nơi đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc gần với người bệnh và quan trọng không kém là cho trẻ em bị bệnh nghỉ học để ngăn ngừa lây lan.
Cạnh đó, Thái Lan khuyến cáo tiêm vắc xin phòng cúm cho 7 nhóm nguy cơ cao, bao gồm: phụ nữ mang thai (từ 4 tháng tuổi), trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 2 tuổi, người cao tuổi trên 65, người mắc bệnh mãn tính, người béo phì... Người thuộc nhóm nguy cơ cao cũng được khuyến cáo tiêm vắc xin cúm hằng năm để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.
Theo các chuyên gia y tế, vắc xin cúm làm giảm nguy cơ mắc bệnh cúm từ 70% đến 90% trong tổng dân số. Mặc dù hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào đối tượng được tiêm chủng, như tuổi tác và sức khỏe, vắc xin có thể làm giảm nguy cơ nhập viện, biến chứng và tỷ lệ tử vong do cúm.
Ngoài ra, Thái Lan ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm vi rút hợp bào hô hấp (RSV), phổ biến nhất ở trẻ em từ 0 - 4 tuổi. RSV thường gây ra các triệu chứng hô hấp nghiêm trọng hơn như khó thở và thở khò khè.
Giới chức y tế cảnh báo, cả hai bệnh trên đều là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường lây lan trong mùa mưa. Nếu không có biện pháp phòng ngừa thích hợp, chúng có thể dễ dàng dẫn đến bùng phát dịch bệnh.
Thêm vào đó, số ca sốt xuất huyết cũng tăng vọt trong mùa mưa. Thái Lan ghi nhận gần 44 nghìn ca mắc với 36 ca tử vong từ đầu năm đến nay.