Nông nghiệp - Nông thôn

Triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

AN BÌNH - TRUNG THỰC 09/10/2025 18:41

ĐNO - Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất”, xã Thăng Phú đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

THANG PHU 5
Xã Thăng Phú triển khai Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: TRUNG THỰC

Xã Thăng Phú được thành lập trên cơ sở nhập xã Bình Phú và Bình Quế, với diện tích tự nhiên 60,5km2, quy mô dân số hơn 17.200 người.

Triển khai Chiến dịch “90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”, địa phương tập trung vào hai nhiệm vụ lớn: rà soát, làm sạch, hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ; thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu mới đối với các giấy chứng nhận về đất ở, nhà ở đã cấp nhưng chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu.

Ông Cao Ngọc Sang, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thăng Phú cho biết, địa phương thuộc nhóm chưa có cơ sở dữ liệu đất đai, với hơn 5.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải thu thập.

“Theo kế hoạch của UBND xã, chúng tôi sẽ thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn cước công dân để làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại địa bàn 12 thôn, ưu tiên tổ chức vào thứ bảy, chủ nhật để thuận tiện cho người dân”, ông Sang nói.

Thôn Tú Trà (xã Thăng Phú) hiện có 8 tổ tự quản với 515 hộ dân. Ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Tú Trà cho biết, ngay khi nhận được thông báo của UBND xã về thu thập dữ liệu về đất ở, nhà ở của các hộ gia đình, ông thông báo ngay đến tổ trưởng của 8 tổ về thời gian cũng như địa điểm để các hộ dân cung cấp dữ liệu.

Xã Thăng Phú có 12 khu dân cư, hiện địa phương đã thành lập 12 tổ công tác tương ứng để tiến hành thu thập dữ liệu đất đai của từng hộ gia đình. Tùy vào số liệu dân cư từng thôn, các tổ công tác sẽ được bố trí từ 5 đến 7 cán bộ.

Ngoài trưng dụng cán bộ xã, các tổ công tác còn có sự tham gia hỗ trợ của ban cán sự thôn, các chi hội, tổ tự quản ở các thôn để thực hiện chiến dịch nhanh, hiệu quả và đảm bảo tính chính xác.

Theo kế hoạch, các tổ công tác sẽ thông báo người dân tập trung tại nhà văn hóa 12 thôn trên địa bàn để cung cấp hồ sơ liên quan. Các tổ thu thập bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ nhân thân của các hộ.

Trường hợp người dân không đến tập trung, tổ công tác sẽ cử cán bộ đến từng nhà để thu thập thông tin, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Sau khi hoàn thiện, dữ liệu sẽ được đồng bộ với cơ sở dữ liệu thành phố và quốc gia, tạo liên thông phục vụ dịch vụ công trực tuyến, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Phú Hồ Chí Dũng cho biết, tại xã Thăng Phú, dữ liệu đất đai được xây dựng qua nhiều thời kỳ, tồn tại tình trạng thiếu đồng bộ, sai lệch, chồng chéo. Điều này không chỉ gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

“Khi dữ liệu được làm sạch, minh bạch và gắn kết với dữ liệu dân cư, địa phương sẽ có nền tảng để quản lý hiệu quả hơn, phục vụ người dân nhanh hơn, giảm thiểu tranh chấp và khiếu kiện. Đồng thời, người dân cũng được hưởng lợi trực tiếp khi các thủ tục hành chính như: cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, thế chấp hay thừa kế được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn trước”, ông Dũng chia sẻ.

AN BÌNH - TRUNG THỰC