Tìm hướng xử lý rác thải dồn ứ ngoài môi trường
Sau khi Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco thông báo tạm dừng tiếp nhận rác thải từ 16 giờ ngày 25/9/2025, lượng rác thải đã dồn ứ tại các khu dân cư và trên các tuyến đường chính thuộc thị xã Điện Bàn (cũ), tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Chủ động thu gom rác thải
Ngày 25/9/2025, Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco thông báo tạm dừng thu gom rác thuộc địa bàn do đơn vị tiếp nhận từ 16 giờ cùng ngày do gặp sự cố tại nhà máy xử lý rác.
Tiếp đến, ngày 29/9/2025, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam thông báo tạm dừng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các xã, phường thuộc khu vực bắc tỉnh Quảng Nam (cũ), do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco (đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn trên địa bàn) tạm dừng tiếp nhận chất thải rắn. Điều này khiến rác thải bắt đầu dồn ứ trong khu dân cư và các tuyến đường chính.
Nhằm hạn chế lượng rác thải ra môi trường, các địa phương liên quan đã thông báo đề nghị người dân không mang rác thải sinh hoạt để trên các vỉa hè, tuyến đường, khu dân cư, thay vào đó tự phân loại xử lý tại nhà… Đặc biệt, các địa phương cũng ráo riết xây dựng phương án thu gom rác thải tạm thời trong khi chờ công ty môi trường tái tổ chức thu gom, xử lý rác.
Những ngày qua, một số địa phương đã bắt đầu tổ chức thu gom rác tập kết về bãi tạm chờ xử lý tiếp theo. Sáng 8/9, phường Điện Bàn tổ chức thu gom rác tại một số điểm “nóng” như chợ Vĩnh Điện và các tuyến đường chính, chở về bãi tập kết tạm.

Dự kiến, sau khoảng 1 tuần sẽ cơ bản hoàn thành việc thu gom, giải quyết dứt điểm lượng rác tồn ứ hiện nay. Đây được xem là động thái kịp thời của phường trước tình trạng rác thải ứ đọng ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.
Trước đó, từ ngày 5/10, các khối phố thuộc phường Điện Bàn Đông cũng đồng loạt ra quân thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn với tần suất mỗi tuần một lần, vận chuyển về 5 điểm tập kết tạm được bố trí ở khu vực cách xa khu dân cư (diện tích 16.650m2, sức chứa khoảng 5.217 tấn).
Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, đây là những điểm tập kết rác thải tạm được xây dựng tại vùng Đông của thị xã Điện Bàn (cũ) nhằm dự lường các tình huống rác thải chưa kịp thu gom. Trước tình hình rác dồn ứ hiện nay, địa phương đã xin phép thành phố “kích hoạt” các bãi tập kết này để kịp thời xử lý tình trạng rác thải tồn đọng ngoài môi trường.
Qua trao đổi với lãnh đạo một số xã, phường bị ảnh hưởng bởi việc công ty môi trường tạm ngưng thu gom rác, hầu hết khẳng định dù đây là tình trạng bất khả kháng, lượng rác dồn ứ nhiều nhưng địa phương sẽ nhanh chóng thu gom, xử lý rác thải ngoài môi trường trong thời gian sớm nhất nhằm giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho nhân dân.
Tuy nhiên, về mặt dài hạn, các bãi chứa tạm khó đảm bảo nếu công ty môi trường không nhanh chóng nối lại hoạt động thu gom rác thải trong dân.
Sớm có giải pháp khắc phục
Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó phòng Kinh tế, UBND xã Điện Bàn Tây thông tin, những ngày qua địa phương đã xây dựng xong phương án thu gom rác, dự kiến sẽ vận chuyển về 3 điểm tập kết tạm trên địa bàn các thôn La Hòa, Giáo Ái và Châu Lâu, những điểm này có thể duy trì sức chứa trong 2 tuần.

Ngày 30/9, UBND xã Điện Bàn Tây gửi báo cáo phương án thu gom rác thải về UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị sớm có phương án điều chỉnh, bố trí việc tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy xử lý khác trên địa bàn hoặc cho phép UBND xã tạm thời thu gom, vận chuyển rác thải về 3 nhà chứa rác hiện có, chờ đơn vị môi trường tái xử lý tiếp nhận.
Đến sáng 9/10, công ty môi trường đã bắt đầu triển khai thu gom rác lại, nhưng số lượng khá ít so với thực tế.
Tương tự, tại phường An Thắng, việc thu gom rác thải cũng mới triển khai tương đối tại một số điểm chính như trước trường học, nhà văn hóa khối phố…
Ông Trần Cảnh Nhật Tân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường An Thắng cho hay, địa phương đã xây dựng phương án thu gom, vận chuyển tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm thời và sẽ gửi văn bản xin ý kiến thành phố.
“Qua rà soát, chúng tôi xác định được 7 vị trí có thể đảm bảo tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm thời trong 3 tháng (tổng diện tích 1.470m2). Nếu được các sở, ban, ngành, thành phố thông qua, trước mắt, chúng tôi sẽ ưu tiên thu gom lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tại những điểm tập kết thuận lợi về mặt bằng, đường giao thông”, ông Tân nói.
Theo tính toán, khối lượng rác thải phát sinh trên địa bàn phường An Thắng bình quân mỗi tháng khoảng 400 tấn. Dự kiến, để thu gom hết rác thải trên địa bàn phải cần nhiều ngày và phụ thuộc rất lớn vào bãi chứa.
Theo lãnh đạo phường An Thắng, bên cạnh việc chủ động xây dựng phương án thu gom xử lý rác thải tại chỗ, thì các sở ngành liên quan của thành phố cũng nhanh chóng thống chất chủ trương, thông qua phương án về điểm chứa tạm để địa phương có cơ sở triển khai thu gom rác thải kịp thời.
Đặc biệt, công ty môi trường cần tăng chuyến thu gom rác nhằm đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường, sức khỏe người dân, nhất là trong thời điểm nắng mưa phức tạp như hiện nay.