Đông Giang và Bến Hiên đẩy nhanh tiến độ chương trình nông thôn mới và giảm nghèo
ĐNO - Chiều 9/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với UBND các xã Đông Giang và Bến Hiên nhằm nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững và nắm tình hình năm học 2025 - 2026.

Xã Đông Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Arooi, Zà Hung, Tà Lu và Thị trấn Prao (huyện Đông Giang cũ), hiện có 797 hộ nghèo, tỷ lệ 31,3%.
Năm 2025, tổng vốn bố trí thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tại xã hơn 32,2 tỷ đồng, gồm 4,9 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và 27,3 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Đến ngày 30/6/2025, xã giải ngân 33,23% vốn đầu tư và 33,77% vốn sự nghiệp.
Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng vốn gần 12,3 tỷ đồng, hiện giải ngân đạt 11,69%. Năm học 2025 - 2026, xã có 8 trường mầm non, tiểu học và THCS, với gần 2.500 học sinh.
Xã Bến Hiên được giao hơn 20,7 tỷ đồng để thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, đến nay đã giải ngân hơn 9 tỷ đồng (43,7%). Chương trình giảm nghèo bền vững giải ngân 2,4 tỷ đồng trên 8,9 tỷ đồng, đạt 41,18%.
Năm học 2025 - 2026, xã có 5 trường học, 51 lớp với hơn 1.000 học sinh. Nhiều điểm trường hiện xuống cấp, trong khi xã mới được giao 107/118 biên chế ngành giáo dục, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.
Theo lãnh đạo hai địa phương, tỷ lệ giải ngân thấp do quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác bàn giao, rà soát hồ sơ, công trình sau sáp nhập còn chậm; nhiều hồ sơ phải rà soát lại từ đầu do biến động nhân sự, nghỉ hưu, chuyển công tác.
Hai xã kiến nghị UBND thành phố báo cáo Trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện các chương trình mục tiêu đến hết ngày 30/6/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu hai địa phương giao hết vốn cho các chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất, xác định rõ từng nguồn vốn (đầu tư, sự nghiệp, Trung ương, địa phương), tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tuyệt đối không để mất vốn. Bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND xã phải nắm chắc số liệu, kịp thời báo cáo khó khăn để thành phố chỉ đạo xử lý.
Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị hai xã rà soát nhiệm vụ còn lại của năm 2025, xây dựng kế hoạch và nhu cầu vốn năm 2026, chú trọng quy hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, phục vụ nhân dân và chủ động phương án phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.
Trước đó, đoàn công tác đến kiểm tra khu vực bán trú và điều kiện ăn ở của học sinh các trường tại xã Bến Hiên.