Giữ gìn phường trung tâm sạch, đẹp
Với yêu cầu cao về chất lượng vệ sinh đô thị ở phường trung tâm của thành phố Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu tích cực phối hợp với Xí nghiệp Môi trường Hải Châu (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) đảm bảo vệ sinh đường phố, khu vực công cộng, sông Hàn... và thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường sạch, đẹp.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu Phan Hữu Phụng, để không gián đoạn công tác vệ sinh đô thị trên địa bàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã khẩn trương đặt hàng và duy trì giám sát công tác dịch vụ công ích đô thị (quét đường và vỉa hè) trên 102 tuyến đường, khu vực công cộng và đảm bảo lịch trình, tần suất thu gom rác sinh hoạt.
Đồng thời, hoàn chỉnh phương án thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường để làm cơ sở tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.
Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, xử lý các vấn đề môi trường, điểm tồn đọng rác thải trong khu dân cư, nhất là trên các tuyến đường đang thi công cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè...
Bên cạnh đó, phường Hải Châu huy động nhân dân, hội viên các hội, đoàn thể ra quân đều đặn thực hiện phong trào ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp để giữ gìn đường phố, khu vực dân cư sạch, đẹp.
Phường đang triển khai thực hiện, đánh giá những bất cập và hạn chế để điều chỉnh, bổ sung phương thức thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt với những quy định về thời gian thu gom rác cụ thể cho từng khu dân cư; đảm bảo toàn bộ lượng rác sinh hoạt phát sinh trên địa bàn được thu gom và vận chuyển trong ngày về trạm trung chuyển rác ở đường Lê Thanh Nghị.

Với dân số hơn 131.400 người, phường Hải Châu có mật độ dân cư đông đúc, khối lượng rác sinh hoạt phát sinh từ hộ dân trong ngày bình thường khoảng 80 tấn. Nơi đây cũng tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại... với tổng khối lượng rác phát sinh bình quân 40 tấn/ngày.
Nhờ công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt được tổ chức thực hiện tốt, đã hạn chế lượng rác vương vãi, khối lượng rác thu gom được từ hoạt động quét đường, vỉa hè, nơi công cộng chỉ chiếm 5% tổng lượng rác.
Tuy nhiên, vẫn còn nổi lên tình trạng người dân chưa bỏ rác đúng giờ thu gom do nhiều nguyên nhân.
Ông Trần Văn Long, Bí thư Chi bộ khu dân cư Phước An 9, phường Hải Châu nhìn nhận, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn khu dân cư đã có nhiều chuyển biến, một số điểm tập kết rác gây bức xúc cho người dân đã được khắc phục.
Tuy nhiên, lâu rồi người dân không nghe thấy tiếng kẻng của công nhân thu gom rác nên đã phát sinh tình trạng người dân đem rác ra bỏ ở đầu đường, kiệt không đúng thời điểm. Do đó, cần thống nhất lại giờ thu gom rác để khu dân cư thông báo, tuyên truyền cho nhân dân bỏ rác đúng giờ...

Còn ông Châu Văn Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố số 21B (phường Hải Châu) cho hay, lịch thu gom rác hằng ngày ở đoạn đường Phan Châu Trinh chính thức là 23 giờ khuya, nhưng trước đó, lúc 17 giờ và 20 giờ có xe vận chuyển rác chạy qua kết hợp thu gom.
Hiện có tình trạng người dân ở trong các kiệt, hẻm thuộc các tổ dân phố khác đem rác ra bỏ ở các gốc cây, chân trụ điện... không đúng giờ thu gom nên thời gian rác “hiện diện” dọc đường phố khá lâu, vì vậy cần tuyên truyền cho người dân thực hiện bỏ rác đúng giờ.
Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) Nguyễn Thành Phước cho hay, để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hải Châu, xí nghiệp đang sử dụng các phương tiện cơ giới thu gom rác trực tiếp tại các hộ dân, cơ sở, cơ quan... dọc 143 đoạn, tuyến đường; sử dụng xe cơ giới loại nhỏ và xe ba gác đựng thùng thu gom rác trực tiếp tại các hộ dân dọc 663 đoạn, tuyến kiệt và hẻm.
Bên cạnh đó, còn có 38 đoạn, tuyến kiệt, hẻm chật hẹp không thể di chuyển xe ba gác chở thùng vào, xe này sẽ đỗ ở đầu kiệt, hẻm vào giờ quy định kết hợp công nhân gõ kẻng, phát tín hiệu cho người dân mang rác ra bỏ trực tiếp vào thùng trên xe.
Công tác thu gom rác sinh hoạt nói trên và quét dọn, vệ sinh đường phố, vỉa hè, khu vực công cộng... được thực hiện hoàn toàn vào ban đêm, từ 17 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau.
Theo ông Phước, xí nghiệp đã gửi phương án thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường và lấy ý kiến của các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn phường Hải Châu đối với phương án này, trong đó có khung giờ cụ thể cho người dân từng đoạn, tuyến đường, kiệt, hẻm bỏ rác.
Ngoài ra, trong thời gian buổi sáng và chiều, xí nghiệp bố trí công nhân và phương tiện cơ giới thu gom rác phát sinh trên các tuyến đường, vỉa hè nhằm giữ gìn cảnh quan, môi trường đô thị sạch, đẹp ở phường trung tâm thành phố Đà Nẵng.