Đà Nẵng đẩy mạnh phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”
ĐNO - Sáng 11/10, Hội Nông dân thành phố tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025) và tuyên dương 95 hội viên nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2020 - 2025.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Minh Tâm, từ chỗ có vài chục nghìn hội viên, đến nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 93 cơ sở hội, 1.980 chi, 6.783 tổ hội với hơn 240 nghìn hội viên nông dân.
Đặc biệt, khi hợp nhất đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ được bố trí làm công tác hội chuẩn hóa, trẻ hóa, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đảm bảo; khả năng thích ứng, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định, hoạt động của Hội Nông dân thành phố hôm nay không đơn thuần chỉ là công tác tuyên truyền, vận động mà ngày càng được đa dạng, phong phú, thiết thực; phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và mong muốn của nông dân.
Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế như: cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân, giống cây trồng, máy nông cụ; đào tạo nghề, tư vấn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn... từng bước khẳng định vai trò, vị trí của hội trong hệ thống chính trị.
Thời gian đến, Hội Nông dân thành phố mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố để tổ chức, công tác hội và phong trào nông dân thành phố không ngừng phát triển; đóng góp tích cực trong việc xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; chất lượng cuộc sống cao, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định nông nghiệp, nông thôn và nông dân là trụ cột quan trọng bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững giữa đô thị và nông thôn, giữa miền núi và đồng bằng.
Do đó, thành phố tập trung đầu tư phát triển toàn diện vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển đô thị hóa; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, sinh thái - tuần hoàn.
Thành phố hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực; phát triển dược liệu, lâm nghiệp, thủy sản gắn với du lịch cộng đồng, sinh thái; hướng tới hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao.
Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 có trên 75% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó hơn 45% đạt chuẩn nâng cao, 11% đạt chuẩn kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều nông thôn còn 4,86% và 80% người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, độ che phủ rừng đạt 54%.
Những mục tiêu này thể hiện quyết tâm chính trị và cam kết của thành phố trong chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.
.jpg)
Để hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị hội nông dân các cấp tiếp tục kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình hoạt động mới; nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, đạo đức và kỹ năng công tác đội ngũ cán bộ hội.
Xây dựng hội thật sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh theo nghị quyết của đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.
Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đẩy mạnh theo hướng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; tiếp tục gắn phong trào với chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh - sạch - bền vững.
.jpg)
Cùng với đó, phát huy tối đa lợi thế đặc thù của từng vùng, miền trong phát triển kinh tế nông nghiệp; tập trung khai thác hiệu quả kinh tế rừng, kinh tế vườn, chăn nuôi, thủy sản, dược liệu gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp - sinh thái cộng đồng; xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản đặc trưng, OCOP của địa phương.
Hội Nông dân thành phố quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính; tạo điều kiện cho nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng hợp tác xã kiểu mẫu.
.jpg)
Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công tác hội và phong trào nông dân.
Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn; triển khai kịp thời các giải pháp quản lý, điều hành, tăng cường nguồn lực hỗ trợ để hội nông dân các cấp phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh và nâng cao đời sống người nông dân.
Tại lễ kỷ niệm, Hội Nông dân thành phố tuyên dương 95 gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2020 - 2025.
.jpg)