Gieo hạt yêu thương từ làng chài Tân Thành
Sáng 5/10, xen lẫn trong tiếng nhạc acoustic hòa vào sóng vỗ ở làng chài Tân Thành (phường Hội An Tây), người dân, du khách và các tình nguyện viên háo hức tham gia Phiên chợ Cộng đồng & Giải chạy gây quỹ cho Swim Vietnam.

Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe, gắn kết cộng đồng và chung tay vì trẻ em Việt Nam.
Chung tay góp quỹ cộng đồng
Sự kiện “Phiên chợ Cộng đồng & Giải chạy gây quỹ cho Swim Vietnam” (do Beachside Boutique Homes & Wide Eyed Tours tổ chức) nhắm đến hai mục tiêu song hành: gây quỹ giúp trẻ em Việt Nam học bơi an toàn và kết nối, quảng bá sản phẩm địa phương. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển trực tiếp đến Swim Vietnam, tổ chức phi chính phủ đã nhiều năm đồng hành trẻ em Việt Nam trong việc dạy bơi an toàn miễn phí.
Ban tổ chức kỳ vọng sẽ có hơn 200 em nhỏ được tiếp cận chương trình học bơi miễn phí từ nguồn quỹ gây dựng qua sự kiện. Hơn 100 người tham gia các nội dung bơi và chạy, trong đó có rất nhiều “vận động viên” nhí, cùng hòa chung nhịp bước trên bãi biển để gửi đi thông điệp sống đẹp. Mỗi người tham gia đóng góp 25 USD (khoảng 500 nghìn đồng) - tương đương chi phí cho một khóa học bơi 15 buổi của Swim Vietnam, nơi các em nhỏ được hướng dẫn kỹ năng bơi và sinh tồn dưới nước.
Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, sự kiện còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng. Phiên chợ “Từ non cao đến đồng bằng” đã mang nông sản sạch của bà con miền núi Đà Nẵng đến gần hơn với người dân và du khách. Hơn 20 gian hàng rực rỡ sắc màu bày biện những sản vật đặc trưng của miền cao tràn đầy sức sống. Người bán người mua đều mang theo nụ cười rạng rỡ, trò chuyện thân tình bên những gùi hàng thơm mùi núi rừng, tạo nên một góc chợ quê dung dị.
Cùng với đó, nhiều gian hàng của các bạn trẻ khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm hữu cơ sáng tạo. Những nỗ lực dù lớn hay nhỏ đều đong đầy tâm huyết để phát triển bền vững và lan tỏa lối sống xanh. Tất cả đều chung một tấm lòng, khi phần lợi nhuận được đóng góp lại cho quỹ Swim Vietnam.
Hành trình gieo hạt yêu thương
Chia sẻ về ý tưởng tổ chức sự kiện, chị Lương Thúy Hà - CEO của Beachside Boutique Homes và Wide Eyed Tours & Travel - kể rằng, mọi điều bắt đầu từ câu chuyện của con gái chị, Annie, cô gái lai Việt - Úc 17 tuổi lớn lên bên làng chài An Bàng - Tân Thành.
Từ thuở nhỏ, em đã gắn bó với biển, với tiếng sóng rì rào mỗi sớm và nhịp sống bình dị của những người dân làng chài. Nhưng cũng chính nơi ấy, Annie nhiều lần chứng kiến những vụ đuối nước thương tâm, để rồi trong em luôn trăn trở, rằng những đứa trẻ quanh mình vẫn còn quá thiệt thòi, chưa được học bơi, chưa biết cách tự bảo vệ khi đối mặt với hiểm nguy dưới nước.
Từ những trăn trở ấy, Annie nảy ý tưởng biến một dự án cá nhân trong chương trình học của mình thành hoạt động thiết thực, nhằm giúp trẻ em được học bơi và trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước. Và người mang lại cảm hứng cho em chính là mẹ, người đã nhiều năm gắn bó với các sự kiện cộng đồng ở Quảng Nam (cũ), đặc biệt là tại Hội An. Hai mẹ con bắt đầu cùng nhau ấp ủ một hoạt động vừa thiết thực vừa có sức lan tỏa: tổ chức Phiên chợ Cộng đồng & Giải chạy gây quỹ cho Swim Vietnam.
“Thay vì chỉ quyên góp trong lặng lẽ, chúng tôi muốn tạo ra một ngày hội, nơi mọi người có thể cùng tham gia, cùng vận động và sẻ chia. Annie từng là tình nguyện viên của Swim Vietnam, trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ các lớp học bơi miễn phí. Cũng chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng vào sự đồng hành này. Mỗi bước chạy, mỗi gian hàng, mỗi tấm lòng đều là một đóng góp thiết thực cho cộng đồng”, chị Hà chia sẻ.
Với chị, giá trị lớn nhất của sự kiện không chỉ nằm ở số tiền gây quỹ, mà còn ở tinh thần kết nối mà nó mang lại. “Tôi hy vọng chương trình sẽ giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng bơi và sinh tồn dưới nước cho trẻ em, để các em được an toàn, được học, được vui chơi và lớn lên trong tình yêu thương. Đây không chỉ là một ngày hội, mà là chiếc cầu nối lan tỏa tinh thần sống khỏe và sẻ chia trong cộng đồng”.
Tin rằng, từ những hạt giống đầu tiên được gieo ở Hội An, sẽ có thêm nhiều cộng đồng cùng chung tay tạo nên những hoạt động nhân văn tương tự - vừa góp phần thúc đẩy du lịch bền vững, vừa bồi đắp tình người và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.