Đảng viên biên phòng đồng hành cùng chính quyền cơ sở vùng biên giới

1-tuan-tra(2).jpg
Lực lượng biên phòng tham gia tuần tra bảo vệ biên giới.

Trên những bản làng xa xăm vùng biên giới Trường Sơn, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đảm nhận các chức vụ trong cấp ủy, chính quyền các xã đã trở nên thân thuộc với đồng bào và chính quyền địa phương. Qua những việc làm cụ thể, họ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ biên phòng” trong thời kỳ mới.

"Hạt nhân" chính trị nơi biên giới

Trong nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn đóng vai trò hạt nhân chính trị trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới.
Lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới.

Trước đây, khi các xã biên giới thiếu cán bộ và tổ chức Đảng còn yếu, Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ động đưa cán bộ, đảng viên tăng cường đảm nhận các chức danh như Phó Bí thư Đảng ủy xã. Những cán bộ này không chỉ mang theo kỷ luật quân đội mà còn thể hiện tinh thần “đi dân nhớ, ở dân thương”, nhanh chóng trở thành “cán bộ của dân”.

🎥 [VIDEO] - Cán bộ chiến sĩ và nhân dân biên giới tuần tra cột mốc

Trên cung đường uốn lượn từ thôn Đắc Ốc đến thôn Đắc Pênh, xã La Dêê, giữa mây trắng và tiếng suối A Mó rì rào, Trung tá Trần Thanh Vinh, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đều đặn xuống từng thôn, gặp từng hộ dân, hướng dẫn bà con cách trồng trọt, chăn nuôi và phát triển kinh tế.

Hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đảng ủy xã La Dêê, rồi Phó Bí thư Đảng ủy xã Đắc Tôi (trước khi sáp nhập đơn vị hành chính giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng), anh đã trở thành “người nhà” của đồng bào Cơ Tu và Giẻ Triêng nơi đây.

Bà Brao Ngốt, Bí thư chi bộ thôn Đắc Pênh chia sẻ: “Đồng chí Vinh là cán bộ tăng cường làm Phó Bí thư, cũng là người tuyên truyền, giáo dục con cháu về chủ trương, đường lối của Đảng. Anh truyền đạt cụ thể, dễ hiểu, gần gũi như người trong làng chúng tôi nói chuyện với nhau...”

Hình ảnh Trung tá Trần Thanh Vinh cùng cán bộ xã băng qua suối, đến từng nhà hướng dẫn bà con trồng keo, nuôi bò hay hỗ trợ người già làm sổ hộ nghèo đã trở nên quen thuộc. Anh còn đề xuất mô hình “mỗi cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng giúp đỡ hai hộ dân thoát nghèo” - một sáng kiến thiết thực, nhân văn và phù hợp với điều kiện của xã biên giới La Dêê.

15- Vinh 2
Trung tá Trần Thanh Vinh (bên phải) cùng vào rẫy hướng dẫn người dân xã La Dêê chăm sóc cây trồng.

Đối với cán bộ Biên phòng công tác ở vùng biên, trước hết phải tiên phong, gương mẫu; trong công việc phải nhiệt huyết, linh hoạt, sáng tạo. Khi tiếp xúc với bà con thì phải theo phương châm ‘cầm tay chỉ việc’, làm cùng, ăn cùng, nói cùng tiếng nói với dân.

Trung tá Trần Thanh Vinh

Gắn bó, đồng hành cùng nhân dân

Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, các cán bộ biên phòng tăng cường như Trung tá Vinh luôn duy trì mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Họ thực hiện phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, vừa nắm chắc địa bàn, vừa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã những chủ trương sát thực, đúng hướng.

5 -giup-dan-gat-lua La E
Cán bộ, chiến sĩ giúp người dân xã La Êê thu hoạch lúa.

Các cán bộ biên phòng tăng cường không chỉ tham gia lãnh đạo, điều hành công việc của xã mà còn hỗ trợ địa phương xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, quy chế làm việc, quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ địa phương, chăm lo phát triển đảng viên mới, “xóa thôn trắng” đảng viên. Nhờ sự bền bỉ “ươm mầm cán bộ tại chỗ”, nhiều xã biên giới giờ đây đã có chi bộ ở 100% thôn bản, trưởng thôn đều là đảng viên - một thành quả đáng ghi nhận.

7 - giup dan lam nha
...và giúp người dân dựng nhà.

Đảng viên Biên phòng:
Gắn Bó Sâu Sắc Cùng Cơ Sở

145

đảng viên sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố.

269

đảng viên phụ trách 984 hộ gia đình biên giới.

20

cán bộ tham gia cấp ủy xã, phường biên giới.


🏅 Ghi nhận nỗ lực đó, nhiều đảng viên đã được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ông Zơ Râm Nguốn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã La Dêê cũ, nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Dêê nhận xét: “Từ khi đồng chí Vinh về tăng cường thực hiện nhiệm vụ ở xã, đồng chí đã cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham mưu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới của xã. Nhiều năm liền, đồng chí Trần Thanh Vinh được Ban Thường vụ Đảng ủy huyện Nam Giang (cũ) đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

🎥 [VIDEO] - Trung tá Trần Thanh Vinh hướng dẫn người dân xã La Dêê chăn nuôi.

Những con đường bê tông hóa, lớp học mới, mô hình nuôi bò, trồng keo, trồng dược liệu, chăn nuôi gà, heo bản… đều mang dấu ấn của những người lính biên phòng - vừa là cán bộ xã, vừa là người bạn của dân.

Sáng tạo mô hình cán bộ biên phòng sinh hoạt chi bộ thôn bản

Bên cạnh việc tăng cường cán bộ về xã, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng còn triển khai hiệu quả mô hình “đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản”. Mỗi đảng viên biên phòng được phân công phụ trách một thôn, trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng chi bộ, hướng dẫn xây dựng nghị quyết, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và phát triển sản xuất. Ở mỗi thôn, mỗi ản đều có bóng dáng người đảng viên quân hàm xanh - là người thầy, người bạn, người truyền niềm tin cho nhân dân.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đảng viên biên phòng sinh hoạt tại chi bộ thôn không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, mà còn tạo điều kiện cho cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn, hiểu dân, gần dân, từ đó tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền.”

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, những cán bộ biên phòng tăng cường còn là cầu nối đoàn kết quân dân, là nhân tố quan trọng trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn chia sẻ thêm: “Các đồng chí tăng cường phải xuống tận thôn, tận bản, nhất là các hộ khó khăn để thăm hỏi, động viên, chia sẻ. Qua đó tạo tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sự gắn bó ấy không chỉ tạo thế trận lòng dân vững chắc, mà còn là điểm tựa để xây dựng ‘biên giới bình yên, nhân dân hạnh phúc’.”

Lực lượng nòng cốt, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 20 cán bộ biên phòng là Đồn trưởng hoặc Chính trị viên các đồn tham gia cấp ủy xã, phường biên giới. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong tham mưu, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến người dân xã A Nông.
Tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến người dân xã A Nông.

Sự tham gia tích cực của cán bộ biên phòng trong cấp ủy giúp các địa phương biên giới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nền tảng vững chắc cho “thế trận biên phòng toàn dân”.

🎥 [VIDEO] – Cán bộ biên phòng trong một buổi tuyên truyền với người dân xã miền núi A Nông.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy xác định rõ: xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng địa bàn vững mạnh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của lực lượng. Dù ở biên giới hay vùng biển, đảng viên Biên phòng luôn phải là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; mang niềm tin, trí tuệ và kỷ luật của quân đội đến với cơ sở.”

Tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Những việc làm của cán bộ biên phòng tăng cường tại các xã biên giới thành phố Đà Nẵng là minh chứng sống động cho phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Họ không chỉ góp phần giữ vững biên cương Tổ quốc mà còn chung tay giúp đồng bào các dân tộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng biên ngày càng giàu đẹp.

Mỗi “Phó Bí thư quân hàm xanh”, mỗi đảng viên biên phòng sinh hoạt tại thôn bản đều là một nhịp cầu nối Đảng với dân, giúp nhân dân thêm tin, thêm yêu, thêm gắn bó với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ở vùng biên xa xôi của Đà Nẵng, tình quân dân đã hòa quyện thành một. Nơi nào có dân, nơi đó có bộ đội; nơi nào có bộ đội, nơi đó Đảng tin, dân tin. Người đảng viên biên phòng không chỉ là chiến sĩ giữ gìn biên cương mà còn là cán bộ tận tụy với dân, gieo mầm niềm tin cho Đảng ở vùng biên giới.

Thực hiện: THÀNH TRÍ - HỒNG ANH

Trình bày: MINH TẠO

HỒNG ANH - THÀNH TRÍ