Đóng góp của bơi Đà Nẵng
Đội tuyển bơi Đà Nẵng vừa kết thúc Giải bơi vô địch quốc gia bể 50m năm 2025 tại Hà Nội với thành tích giành 23 huy chương. Kết quả này giúp bơi Đà Nẵng kết thúc thi đấu các giải cấp quốc gia trong năm 2025 thành công, đóng góp tích cực cho thể thao thành tích cao thành phố.

Chinh phục đường đua xanh
Giải bơi vô địch quốc gia bể 50m năm 2025 là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam. Năm nay, giải thu hút sự tham dự của 105 vận động viên đến từ các đoàn thể thao của các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước.
Các vận động viên tranh tài ở nội dung cá nhân và đồng đội dành cho nam và nữ.
Đội tuyển bơi Đà Nẵng dự giải với 14 vận động viên, dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên Phan Thanh Toại, Phạm Trường Giang, Lê Quang Hòa. Sau nhiều nỗ lực trên đường đua xanh, bơi Đà Nẵng mang về 23 huy chương gồm: 3 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 12 huy chương Đồng.
Huy chương Vàng đầu tiên thuộc về Nguyễn Viết Tường khi kình ngư trẻ này xuất sắc vượt qua đàn anh Hoàng Quý Phước ở nội dung 100m bướm nam. Kình ngư 21 tuổi cán đích với thời gian 55 giây 12, nhanh hơn Hoàng Quý Phước 0,14 giây và người về thứ ba là Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) 0,86 giây.

Không chỉ nổi bật ở nội dung sở trường bướm, Nguyễn Viết Tường còn thể hiện sự bền bỉ khi chỉ 5 phút sau, tiếp tục tham dự nội dung 400m tự do và giành thêm huy chương Đồng.
Ở nội dung này, một kình ngư khác của Đà Nẵng là Trần Văn Nguyễn Quốc giành huy chương Bạc. Người chiến thắng là Nguyễn Huy Hoàng của đoàn Quảng Trị.
Ngoài huy chương Vàng cá nhân của Nguyễn Viết Tường, đội tuyển bơi Đà Nẵng giành thêm 2 huy chương Vàng tiếp sức đồng đội.
Ở nội dung 4x100m nam, các vận động viên Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Quốc Khải Hoàn và Hoàng Quý Phước vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội để giành huy chương Vàng với thời gian 3 phút 26 giây 27.
Ở ngày thi đấu cuối cùng, các vận động viên Nguyễn Hữu Kim Sơn, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường, Hoàng Quý Phước giành thêm huy chương Vàng nội dung 4x200m nam. Thành tích này cho thấy sự ổn định ở nội dung tiếp sức nam của bơi Đà Nẵng khi liên tiếp giành chiến thắng trong các giải đấu.
Kết quả ấn tượng
Với kết quả giành 23 huy chương, đội tuyển bơi Đà Nẵng xếp thứ 3 trong số các đội giành nhiều huy chương nhất và xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Như vậy, bơi Đà Nẵng kết thúc thi đấu các giải cấp quốc gia năm 2025 thành công, đóng góp tích cực cho thể thao thành tích cao thành phố.

Trước đó, đội tuyển bơi Đà Nẵng khởi đầu năm 2025 ấn tượng khi giành 21 huy chương (5 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng), xếp trong tốp 4 đội dẫn đầu toàn đoàn tại Giải bơi vô địch quốc gia bể 25m tại Huế.
Đến Giải bơi vô địch các nhóm tuổi trẻ quốc gia tại Đồng Tháp, đội tuyển bơi Đà Nẵng giành 7 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 13 huy chương Đồng, xếp thứ 6 toàn đoàn.
Tại Giải bơi vô địch trẻ quốc gia trên sân nhà vào tháng 7, đội tuyển bơi Đà Nẵng giành 4 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng, xếp thứ 9 toàn đoàn.
Theo Huấn luyện viên Phạm Trường Giang, bơi là một trong những môn thế mạnh, nhận được nhiều kỳ vọng nên đội nêu cao tinh thần quyết tâm, hướng đến thành tích cao nhất tại các giải đấu. Đội rất vui khi thành tích tại các giải đấu trong năm 2025 đều vượt chỉ tiêu đề ra.
Kết thúc các giải đấu, đội vẫn tập luyện thường xuyên tại câu lạc bộ bơi - lặn thành phố để duy trì phong độ cao nhất, sẵn sàng cho các giải đấu tiếp theo trong tương lai.
Hiện nay, một tín hiệu tích cực với bơi Đà Nẵng là bên cạnh các vận động viên kỳ cựu như Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn duy trì phong độ cao và liên tiếp giành huy chương, các kình ngư trẻ như Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc đã có những bước tiến dài.
Với thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong năm qua, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc đã được chọn sự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay.
Trần Văn Nguyễn Quốc cho hay: “Tôi rất vui khi giành những huy chương quý giá, đóng góp vào thành công chung của đội tuyển bơi Đà Nẵng và được chọn dự SEA Games 33. Đây là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên trong sự nghiệp nên tôi sẽ nỗ lực hết sức để ghi dấu ấn”.