Điểm sáng lĩnh vực du lịch y tế Malaysia
ĐNO - Malaysia đang củng cố các sáng kiến du lịch y tế để duy trì tăng trưởng mạnh mẽ và ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, đặc biệt từ các thị trường khu vực.

Sau khi đạt doanh thu kỷ lục trong lĩnh vực du lịch y tế vào năm 2024, với 1,3 triệu lượt bệnh nhân nước ngoài đến điều trị, tạo ra doanh thu khoảng 1,92 tỷ USD, Malaysia xoay quanh các chiến dịch mục tiêu và quan hệ đối tác quốc tế để thu hút khách hàng đa dạng hơn, theo ASEAN Briefing.
Tháng 8/2025, Hội đồng Du lịch y tế Malaysia (MHTC) công bố Năm du lịch y tế Malaysia 2026. Chiến dịch này, liên kết với sáng kiến du lịch rộng lớn hơn mang tên Visit Malaysia 2026, nhằm giới thiệu trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp các phương pháp điều trị y tế tiên tiến với hoạt động du lịch.
Để mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu, Malaysia khởi xướng các quan hệ đối tác quốc tế, bao gồm “Tuần lễ chăm sóc sức khỏe Malaysia” tại Kuwait vào tháng 9 vừa qua để thu hút khách hàng từ Trung Đông - khu vực nổi tiếng với việc tìm kiếm các lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ở nước ngoài.
Hiện nay, theo BMI, khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là nền tảng của thị trường du lịch y tế Malaysia, chiếm gần 90% tổng số khách du lịch y tế của nước này vào năm 2024, chủ yếu đến từ các thị trường như Indonesia, Trung Quốc và Ấn Độ, nhờ thuận lợi về vị trí địa lý, dịch vụ chất lượng cao với giá cả phải chăng và một số điểm tương đồng về văn hóa.
ASEAN Briefing đánh giá, các tiêu chuẩn kiểm định bệnh viện cao, đội ngũ nhân viên nói tiếng Anh và việc cấp thị thực khi đến cho khách du lịch y tế góp phần vào thành công của Malaysia.
Mặc dù triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn, Malaysia vẫn phải đối mặt với các thách thức trong nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực du lịch y tế như lạm phát. Bất ổn toàn cầu cũng có thể cản trở du lịch quốc tế và làm gián đoạn kết nối hàng không, khiến bệnh nhân có khả năng tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần nhà hơn.
Cạnh đó, các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương khác đang cải thiện cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, có thể làm giảm nhu cầu đi lại để chăm sóc sức khỏe của công dân. Malaysia phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các điểm đến đã có uy tín như Thái Lan và các “đối thủ” mới nổi như Việt Nam và Philippines, BMI cho biết.
Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2025, hơn 1,5 triệu lượt người từ các quốc gia đến Malaysia để được hỗ trợ y tế. Malaysia dự kiến đón tổng lượng khách du lịch đạt 26,4 triệu lượt vào năm nay, đánh dấu sự trở lại mức trước đại dịch COVID-19.
Quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu thu hút hơn 30 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, tạo ra sự cộng hưởng giữa ngành du lịch y tế và du lịch nói chung.