Nỗ lực hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp
ĐNO - Trong bối cảnh thành phố đang tập trung phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, việc hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều địa phương đang từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng nhằm tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất.

Tháo gỡ vướng mắc
Cụm công nghiệp (CCN) Tây An 1 tại xã Duy Xuyên có tổng diện tích 45ha, trong đó đất công nghiệp chiếm hơn 30ha. CCN được định hướng thu hút các ngành nghề cơ khí, chế biến nông - lâm sản, bao bì, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp phụ trợ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng, do UBND huyện Duy Xuyên (cũ) làm chủ đầu tư, hiện nay được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Duy Xuyên quản lý.
Đến nay, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 38% diện tích đất công nghiệp, tương đương 11,48ha, còn lại hơn 18ha chưa khai thác. Tuy nhiên, tiến độ thi công CCN gặp nhiều trở ngại. Nhà thầu thi công ban đầu năng lực yếu, triển khai cầm chừng, dẫn đến chậm tiến độ, buộc phải xử phạt và chấm dứt hợp đồng.
Sau khi chỉ định lại đơn vị mới, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 25% giá trị công trình, trong khi giải ngân 8,99/14,41 tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định là do thay đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vướng quy trình điều chỉnh kế hoạch vốn và chậm bàn giao mặt bằng một số hạng mục kỹ thuật.

Không chỉ CCN Tây An 1, xã Xuân Phú cũng đang đối diện nhiều thách thức trong phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn. Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, xã hiện có 2 CCN là Hương An (26,14ha) và Đồng Dài (50ha). Trong đó, CCN Hương An được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2016, hiện tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 78%, với 4 dự án đang hoạt động trong các lĩnh vực sợi may mặc, vật liệu xây dựng và bánh kẹo, tổng vốn đầu tư hơn 280 tỷ đồng.
Tuy vậy, hạ tầng CCN Hương An vẫn chưa được đầu tư đồng bộ. Một số tuyến đường nội bộ xuống cấp, hệ thống cấp thoát nước chưa hoàn chỉnh, chưa có trạm xử lý nước thải tập trung, doanh nghiệp phải tự xử lý chất thải tại chỗ. Tuyến đường ĐH.21, trục giao thông chính kết nối với Quốc lộ 1A vẫn đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn.
Với CCN Đồng Dài, dù đã nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố, nhưng đến nay vẫn chưa đầu tư hạ tầng, phần lớn diện tích còn là đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất, chưa đủ điều kiện kêu gọi doanh nghiệp.
Tạo động lực cho phát triển
Theo ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, địa phương đang phối hợp các sở, ngành để đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu của CCN Tây An 1.
Địa phương kiến nghị thành phố xem xét bố trí thêm vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026 - 2030 để hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, trong đó ưu tiên hệ thống giao thông nội bộ, trạm xử lý nước thải và phòng cháy chữa cháy. Khi dự án hoàn thành, cụm công nghiệp sẽ là điểm nhấn trong thu hút đầu tư, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động tại địa phương.
"CCN Tây An 1 đang tạo việc làm cho gần 4.000 lao động, chủ yếu là người dân trên địa bàn và vùng lân cận. Do đó, việc hoàn thiện hạ tầng không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp", ông Phúc nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú thông tin, địa phương đã có văn bản đề xuất thành phố hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống giao thông nội bộ, trạm xử lý nước thải và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại CCN Hương An.
Đồng thời đẩy nhanh tuyến ĐH.21 để kết nối cụm với quốc lộ 1A. Ngoài ra, xã cũng kiến nghị sớm triển khai CCN Đồng Dài, ưu tiên thu hút các ngành nghề cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng mới và năng lượng tái tạo.
Theo bà Thủy, xã Xuân Phú đặt mục tiêu thu hút thêm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Xã đang kiến nghị bố trí 20 tỷ đồng đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại CCN Hương An, 30 tỷ đồng cho đường nội bộ và 20 tỷ đồng cho tuyến đường trục vào CCN Đồng Dài. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận cơ chế hỗ trợ về khuyến công, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số trong sản xuất.
"Với quyết tâm cao của địa phương, cùng sự đồng hành của thành phố, quá trình hoàn thiện hạ tầng công nghiệp hứa hẹn tạo bước chuyển mới trong thu hút đầu tư. Khi các cụm công nghiệp hoàn thiện, không chỉ mở rộng không gian sản xuất mà còn góp phần hình thành chuỗi liên kết kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển bền vững gắn với mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của thành phố", bà Thủy nói.