Lực lượng vũ trang Quân Khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3
ĐNO - Chiều 16/10, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (16/10/1945 - 16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.
.jpg)
Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...
Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Đại tá Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, 80 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký chỉ thị thành lập, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với các tên gọi khác nhau như Chiến khu 5, Khu 5, Liên khu 5 và Quân khu 5 ngày nay.
Lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 đã đoàn kết đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, vượt qua muôn vàng khó khăn, gian khổ, mang hết công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả máu xương, cống hiến, hy sinh, lập nên những chiến công vang dội, xây đắp nên truyền thống: “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.
Từ những thành tích đặc biệt xuất sắc qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 5 vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 3 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Itxala, Huân chương Lao động của Nhà nước Lào; Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia.
Quân khu 5 có 942 tập thể và 474 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Nhìn lại 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ một lực lượng non trẻ trong những ngày đầu cách mạng, LLVT Quân khu 5 hôm nay trở thành một tập thể “tinh, gọn, mạnh”, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
.jpg)
Thành quả ấy là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự gắn bó máu thịt quân - dân. Đồng thời, là minh chứng cho bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.
Trong đó, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng LLVT gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo nên sự thống nhất, linh hoạt, nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu 5 trong thời kỳ mới.
Phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí, sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, LLVT Quân khu 5 quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, củng cố thế trận “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”.
Tô thắm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ
.jpg)
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, Quân khu 5 là một trong những chiến trường trọng điểm ác liệt nhất, trực diện đối mặt với các chiến lược chiến tranh nguy hiểm, các loại hình tác chiến mới của quân thù, đối đầu lực lượng lớn, thiện chiến của quân địch.
Do vậy, chiến thắng tại chiến trường Quân khu 5 mang tính quyết định, làm xoay chuyển cục diện, chuyển đổi trạng thái của Cách mạng Việt Nam.
Với những chiến công mang ý nghĩa lịch sử như: chiến dịch Bắc Tây Nguyên góp phần chia lửa cho chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954; chiến dịch Ba Gia, góp phần đánh bại chiến lược Chiến tranh đặc biệt; chiến thắng Núi Thành phá vỡ huyền thoại bất bại của quân đội Mỹ; chiến dịch Tây Nguyên; chiến dịch giải phóng Đà Nẵng mở đường cho tổng tiến công giải phóng trên toàn miền Nam, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
.jpg)
Thủ tướng nhấn mạnh, thực tiễn chiến đấu của LLVT Quân khu 5 đã được tổng kết thành những cách đánh độc đáo, làm sâu sắc nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là những bài học quý được vận dụng để phát triển chiến tranh nhân dân.
Giai đoạn xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế, LLVT Quân khu 5 nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, trấn áp phản động, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, giữ ổn định chính trị trên địa bàn.
Trong suốt 80 năm qua, LLVT Quân khu 5 nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tạo nên bản sắc đặc trưng, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang.
Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 5, chúc mừng LLVT Quân khu 5 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng đặc biệt cao quý.
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
Quân khu 5 là địa bàn chiến lược, có vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của đất nước. Do đó, Thủ tướng yêu cầu LLVT Quân khu 5 tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.
LLVT Quân khu 5 chú trọng, nâng cao chất lượng nghiên cứu, nắm tình hình và tham mưu chiến lược; nắm và dự báo diễn biến tình hình, đánh giá tác động của địa bàn, đề xuất biện pháp và ứng xử, ứng phó, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.
Thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, phát huy vai trò LLVT quân khu trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống; khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

LLVT Quân khu 5 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh của quân đội, chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu theo hướng sát với thực tế, đối tượng, địa bàn tác chiến; nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng với các lực lượng để bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân; đột phá khoa học công nghệ, sáng tạo, đẩy mạnh hiện đại hóa, làm chủ các loại vũ khí công nghệ, nâng cao năng lực tác chiến, sẵn sàng ứng phó với hình thái chiến tranh, phương thức hiện đại công nghệ cao và các hình thái chiến tranh phi truyền thống.
Quân khu 5 xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức chiến đấu trong tổ chức đảng, đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ và LLVT Quân khu 5; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, kiến thức và năng lực toàn diện.
Tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, lao động sản xuất; nâng cao hiệu quả cách làm kinh tế quốc phòng, quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; chăm lo, làm tốt công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa…
LLVT Quân khu 5 thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng với các nước láng giềng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5.