Lâm nghiệp

“Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng”: Phát huy hiệu quả sau hợp nhất

VĂN HOÀNG
18/10/2025 09:45

Việc hợp nhất, sắp xếp các hạt kiểm lâm khu vực, ban quản lý rừng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác tổ chức và quản lý lực lượng ngành lâm nghiệp Đà Nẵng. Qua đó, tạo tiền đề để toàn ngành nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

z7110669664681_d6fd368830d5bdf91868f3c89aaefdf8.jpg
Công tác quản lý, bảo vệ rừng được Ban quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: VĂN HOÀNG

Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 là một trong 12 hạt kiểm lâm mới được thành lập theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Hạt đang quản lý địa bàn các phường Hải Vân, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và đặc khu Hoàng Sa với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 41.202ha; trong đó, tại phường Sơn Trà hơn 3.912ha, phường Hải Vân hơn 37.266ha và Ngũ Hành Sơn là 13,22ha.

Đây là những khu vực có vị trí quan trọng, vừa gắn với phát triển đô thị du lịch, vừa có giá trị đặc biệt trong bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố.

Ông Ngô Trường Chinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 cho biết, khác với trước đây, nhiệm vụ trọng tâm của hạt hiện tập trung vào vai trò tham mưu, quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực kiểm lâm, lâm nghiệp thay vì trực tiếp đảm trách toàn bộ công tác bảo vệ rừng như trước.

Các diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ trước đây do các hạt kiểm lâm địa phương (cũ) được bàn giao cho Ban Quản lý rừng đặc dụng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng quản lý theo chức năng chuyên biệt.

Riêng đối với diện tích rừng sản xuất chưa bàn giao, Hạt vẫn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ngay sau khi có quyết định thành lập vào cuối tháng 9, Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với thực tế địa bàn.

Trong đó, xác định hướng đi trước mắt là bám sát địa bàn để triển khai hiệu quả nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm lâm và lâm nghiệp.

Đồng thời phối hợp với 2 Ban quản lý rừng mới trong công tác bảo vệ, giám sát tài nguyên rừng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, kiểm lâm.

“Với chức năng, nhiệm vụ được quy định, lực lượng kiểm lâm liên xã khu vực sẽ có điều kiện tập trung hơn vào các nhiệm vụ chuyên sâu như: thực thi pháp luật, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng, hướng dẫn, tuyên truyền người dân thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ rừng”, ông Chinh cho hay.

z7110672906460_8f588bbbaa17f8bd5f2a69e5aa3f0ff6.jpg
Nhiều loại bẫy được phát hiện trong quá trình Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng tuần tra.Ảnh: VĂN HOÀNG

Tương tự các hạt kiểm lâm khu vực, sau hợp nhất, thành phố có 2 Ban quản lý rừng gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng.

Đây là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố.

Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng thông tin, từ khi đi vào hoạt động, ban quản lý tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được giao từ đầu năm, trong đó chú trọng công tác quản lý và bảo vệ rừng tại các khu rừng đặc dụng.

Trong thời gian chờ hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban quản lý vẫn duy trì chỉ đạo các trạm, chốt bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, kiểm tra trên toàn lâm phận, đảm bảo không để bỏ sót địa bàn, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Ban quản lý đã tiếp nhận và bàn giao Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà và Khu Bảo vệ Cảnh quan Nam Hải Vân; tổ chức tập huấn công tác tuần tra, bảo vệ rừng bằng phần mềm SMART và kiểm tra, rà soát diện tích trồng sâm của các hộ dân tại Khu dự trữ Thiên nhiên Ngọc Linh.

Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra, truy quét tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, tập trung tháo gỡ bẫy, bảo vệ loài Voọc Chà vá chân nâu và các loài động vật hoang dã khác.

Ban quản lý cũng tiếp tục triển khai thi công các công trình trồng rừng thay thế do UBND thành phố giao làm chủ đầu tư; thực hiện các hạng mục khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và báo cáo giám sát đa dạng sinh học theo kế hoạch đề ra.

Thời gian tới, ban quản lý xác định thực hiện mục tiêu kép vừa củng cố, kiện toàn tổ chức, vừa nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng.

Ban quản lý sẽ tập trung hoàn thiện bộ máy, bổ sung nhân sự có năng lực, nhất là tại các khu vực trọng yếu; rà soát, phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, trạm để đảm bảo hoạt động thống nhất, hiệu quả.

Đồng thời đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực bảo vệ rừng thông qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm SMART, nghiệp vụ tuần tra, giám sát; nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

Công tác truyền thông, tuyên truyền cộng đồng cũng được chú trọng, qua đó, nâng cao nhận thức người dân về giá trị của rừng và đa dạng sinh học, tạo sự đồng thuận, chung tay trong bảo vệ tài nguyên rừng.

Ngoài ra, ban quản lý còn định hướng phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm, huy động các nguồn lực xã hội, triển khai các mô hình sinh kế thân thiện với môi trường, giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm phụ thuộc vào khai thác rừng.

VĂN HOÀNG