Giá heo hơi hôm nay 20/10: Đóng băng đầu tuần, miền Bắc giữ vững đỉnh, miền Nam sát đáy
Giá heo hơi ngày 20/10 tiếp tục "đóng băng" trên cả nước. Miền Bắc vững đỉnh 54.000 đồng/kg, trong khi miền Nam chạm đáy 49.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.
Thị trường heo hơi toàn quốc hôm nay giữ vững nhịp độ ổn định, không ghi nhận bất kỳ biến động giá nào tại các khu vực so với ngày hôm qua. Thị trường heo hơi ngày 20/10/2025 tiếp tục duy trì sự ổn định trên cả nước, với mức giá trải rộng từ 49.000 đến 54.000 đồng/kg.

Miền Bắc: Giá heo hơi củng cố vị thế
Thị trường heo hơi miền Bắc duy trì nhịp điệu không đổi, với giá dao động trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng/kg. Không một tỉnh thành nào báo cáo biến động, cho thấy sự đồng nhất đáng kể. Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất, đạt 54.000 đồng/kg, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế.
Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức giá phổ biến 53.000 đồng/kg, tạo nên một nền tảng vững chắc. Riêng Lai Châu đứng ở mức thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg, nhưng vẫn không có dấu hiệu xáo trộn.

Miền Trung - Tây Nguyên: Bình ổn trong biến động nhẹ
Tại miền Trung - Tây Nguyên, thị trường heo hơi tiếp tục vận hành êm ả, với giá giao dịch nằm trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng/kg. Thanh Hóa và Nghệ An nổi bật với mức giá cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg, thể hiện sức hút mạnh mẽ.
Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng duy trì ở mức 52.000 đồng/kg, tạo điểm tựa ổn định cho thị trường. Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa đồng loạt neo ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đắk Lắk giữ mức thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg, phản ánh sự cân bằng chung của khu vực này.

Miền Nam: Giữ mức giá thấp nhất cả nước
Thị trường heo hơi miền Nam tiếp tục thể hiện sự ổn định, với giá giao dịch dao động từ 49.000 đến 53.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với mức giá cao nhất 53.000 đồng/kg, đóng vai trò động lực chính cho khu vực.
An Giang giữ vị trí riêng biệt với mức 51.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg, cho thấy nhu cầu ổn định. Vĩnh Long ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, đạt 49.000 đồng/kg, nhưng vẫn không có dấu hiệu bất ổn.

Hưng Yên: Khởi tố hai cá nhân vì pha trộn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi để tiêu thụ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, trú tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1981, trú tại thôn Tây Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng).
Vào ngày 8/9, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên, phối hợp cùng các đơn vị chức năng, đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ thuộc sở hữu của Nguyễn Thị Lan tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một số lượng lớn heo sống nhiễm dịch tả heo châu Phi đang chờ giết mổ, cùng khoảng 500 kg thịt heo thành phẩm có dấu hiệu hư hỏng nặng, bốc mùi khó chịu, đổi màu bất thường và dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Lan đã thu gom heo bệnh và heo chết do dịch tả với giá rẻ, sau đó cùng Nguyễn Thị Phương tiến hành mổ xẻ tại cơ sở của mình. Số thịt heo nhiễm bệnh này được pha trộn và phân phối ra thị trường với giá thấp nhằm thu lợi nhuận, bất chấp nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Đây là vụ án đầu tiên tại Hưng Yên bị xử lý hình sự liên quan đến hành vi sử dụng thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng tương tự.