Hiệu quả kỹ thuật tiêm Botulinum Toxin A tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng
Nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhân sau đột quỵ, Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng vừa triển khai kỹ thuật tiêm Botulinum Toxin A (BTA). Phương pháp này giúp giảm co cứng cơ, cải thiện khả năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, hiện nay đột quỵ không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi mà ngày càng gặp nhiều ở người trẻ.
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, trong đó khoảng 10-15% là người dưới 45 tuổi. Tỷ lệ mắc mới ước tính ở mức 222 ca/100.000 dân, còn tỷ lệ hiện mắc lên tới 1.541/100.000 dân, xếp Việt Nam vào nhóm có gánh nặng đột quỵ cao nhất khu vực Đông Nam Á.
Đột quỵ cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế và tử vong, chiếm gần 24% tổng số ca tử vong mỗi năm. Sau giai đoạn cấp tính, nhiều bệnh nhân phải đối mặt với các di chứng nặng nề, trong đó co cứng cơ là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.
Các phương pháp phục hồi hiện nay gồm tập tư thế đúng, nhiệt trị liệu, kéo giãn, mang nẹp và sử dụng thuốc giảm co cứng. Trong đó, tiêm Botulinum Toxin A kết hợp phục hồi chức năng được xem là phương pháp mang lại hiệu quả tối ưu, đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều cơ sở y tế lớn trên thế giới.
Botulinum Toxin A là hoạt chất có tác dụng ức chế dẫn truyền thần kinh tại chỗ tiêm, giúp giảm co cứng cơ hiệu quả, ít tác dụng toàn thân và hiếm khi gây biến chứng. Phương pháp này không thay thế phục hồi chức năng nhưng là công cụ hỗ trợ hữu hiệu, giúp giảm đau, giãn trương lực cơ, cải thiện vận động và nâng cao hiệu quả tập luyện. Hiệu quả của mũi tiêm thường kéo dài từ 3-4 tháng, được Hội Đột quỵ Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị áp dụng trong điều trị co cứng sau đột quỵ.
Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng cho biết, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng, kỹ thuật này được triển khai bởi đội ngũ y, bác sĩ và kỹ thuật viên đã qua đào tạo chuyên sâu. Quy trình tiêm được thực hiện cẩn trọng, từ khâu đánh giá chọn nhóm cơ, xác định vị trí tiêm chính xác dưới hướng dẫn siêu âm, đến theo dõi đáp ứng của bệnh nhân sau tiêm.

Những ca tiêm gần đây cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sau 1-2 tuần, bệnh nhân giảm trương lực cơ đáng kể, cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt hằng ngày và hầu như không gặp biến chứng nghiêm trọng. “Kết quả bước đầu rất khả quan, cho thấy tiêm Botulinum Toxin A là phương pháp an toàn, hiệu quả, giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn, giảm gánh nặng chăm sóc cho gia đình”, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.
Vệc triển khai kỹ thuật tiêm Botulinum Toxin A (BTA) khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần học hỏi và làm chủ kỹ thuật mới của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Đồng thời qua đó cho thấy bước tiến quan trọng của ngành y tế thành phố trong quá trình đổi mới, hội nhập với các phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới.