Trung Quốc ngừng nhập khẩu đậu nành từ Mỹ
ĐNO - Trung Quốc không mua bất kỳ lô hàng đậu nành nào từ Mỹ trong tháng 9/2025, đánh dấu lần đầu tiên trong 7 năm qua.

Reuters trích dẫn dữ liệu từ Tổng cục hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/10 cho thấy, lượng đậu nành nhập khẩu từ Mỹ trong tháng 9/2025 giảm xuống mức 0, so với mức 1,7 triệu tấn của cùng kỳ năm trước.
Lượng đậu nành xuất khẩu giảm do Trung Quốc áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ và do nguồn cung đậu nành thu hoạch trước đó của Mỹ (được gọi là đậu nành vụ cũ) đã được giao dịch. Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới.
Thay vào đó, lượng đậu nành nhập khẩu từ Brazil trong tháng trước tăng 29,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 10,96 triệu tấn, chiếm 85,2% tổng lượng hạt có dầu nhập khẩu của Trung Quốc; trong khi lượng hàng từ Argentina tăng 91,5%, lên 1,17 triệu tấn, tương đương 9% tổng lượng hàng.
Nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc đạt 12,87 triệu tấn trong tháng 9/2025, mức cao thứ hai được ghi nhận.
Trung Quốc chưa mua bất kỳ lô hàng đậu nành nào của Mỹ từ vụ thu hoạch mùa thu năm nay. Cơ hội mua đậu nành của Mỹ đang nhanh chóng khép lại khi các bên mua đảm bảo các lô hàng đến hết tháng 11, chủ yếu từ Brazil và Argentina, nhờ kỳ nghỉ thuế ngắn hạn của Argentina.
Theo Reuters, nếu không có đột phá trong các cuộc đàm phán thương mại, nông dân Mỹ có thể phải đối mặt với khoản lỗ hàng tỷ USD, do các nhà máy nghiền đậu Trung Quốc tiếp tục mua hàng từ Nam Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vào đầu năm tới trước khi các vụ mùa mới của Brazil được đưa ra thị trường.
“Một khoảng cách cung đậu nành có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 2 đến tháng 4 năm sau nếu không có thỏa thuận thương mại nào được ký kết. Brazil đã xuất khẩu một khối lượng lớn và không ai biết còn lại bao nhiêu lượng đậu nành vụ cũ”, Johnny Xiang, nhà sáng lập AgRadar Consulting có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington dường như “đang lấy lại đà” sau nhiều tuần đe dọa áp thuế quan và kiểm soát xuất khẩu. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 cho biết, ông tin rằng một thỏa thuận đậu nành sẽ đạt được.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, Trung Quốc nhập khẩu 63,7 triệu tấn từ Brazil, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái và 2,9 triệu tấn từ Argentina, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù người mua Trung Quốc đang tránh vụ thu hoạch năm nay của Mỹ, song việc mua hàng sớm hơn vào năm 2025 đồng nghĩa với việc tổng lượng đậu nành nhập khẩu từ Mỹ từ đầu năm đến nay đạt 16,8 triệu tấn, tăng 15,5%, theo dữ liệu.
Theo thống kê, trong năm 2024, Trung Quốc mua hơn một nửa trong tổng số 24,5 tỷ USD giá trị đậu nành xuất khẩu của Mỹ, là khách hàng nhập khẩu đậu nành lớn nhất, khiến mặt hàng này trở thành một trong những “yếu tố mặc cả” chính trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.