Khoa học - Công nghệ

Công nghệ số mở lối tiêu thụ hàng truyền thống

KHÁNH NGÂN 22/10/2025 08:49

Nhờ mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và bán hàng, nhiều sản phẩm truyền thống ở Đà Nẵng đã tiếp cận được thị trường rộng lớn hơn. Từ các sản phẩm làng nghề, hàng thủ công đến đặc sản địa phương, quá trình số hóa đang mở ra hướng đi mới, giúp người làm nghề giữ được bản sắc truyền thống mà vẫn bắt nhịp với xu thế hiện đại.

z6869427690207_0279497ef4d919b4667e28db308f5d23.jpg
Chị Nguyễn Ngọc Kim Anh tăng cường quảng bá sản phẩm rượu nếp sữa Ái Lâm trên mạng xã hội. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Linh hoạt bắt nhịp thời đại số

Chị Nguyễn Ngọc Kim Anh (SN 1997, xã Hòa Tiến) dành trọn tâm huyết cho sản phẩm rượu nếp sữa Ái Lâm với mong muốn giữ lại hương vị truyền thống quê nhà. Là người trẻ, có nền tảng kiến thức số và tinh thần ham học hỏi, chị sớm nhận ra vai trò của chuyển đổi số trong kinh doanh. Từ đó, chị bắt đầu đưa sản phẩm của cơ sở lên các sàn thương mại điện tử như Shopee và tận dụng mạng xã hội để quảng bá thương hiệu.

Nhờ tiếp cận khách hàng trực tuyến, lượng tiêu thụ rượu nếp tăng rõ rệt, sản phẩm được nhiều người trong và ngoài thành phố biết đến. Hiện doanh thu của cơ sở chị trung bình mỗi tháng đạt khoảng 60-80 triệu đồng, tùy theo mùa vụ và các chương trình xúc tiến thương mại; doanh thu hằng năm đạt khoảng 720 - 960 triệu đồng. Lợi nhuận duy trì ổn định và tăng trưởng dần qua từng quý, đặc biệt sau khi mở rộng kênh bán hàng online và tham gia các hội chợ trong nước, quốc tế.

Trong khi đó, chị Nguyễn Như Sinh (SN 1989, xã Hà Nha) tìm hiểu, thử nghiệm với các chất liệu tự nhiên, đặc biệt là lá khô. Từ niềm đam mê nghệ thuật và sáng tạo, chị bắt tay tạo ra những bức tranh nghệ thuật làm từ lá, mang vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế, nhanh chóng nhận được sự yêu thích của nhiều người bởi tính thẩm mỹ và sự độc đáo, lạ mắt.

Không dừng lại ở đó, năm 2022, chị tiếp tục mở rộng ý tưởng, thiết kế thêm các sản phẩm thời trang và phụ kiện từ lá khô như mũ, ví, trang trí váy áo... với thương hiệu “Lá khô handmade”. Những sản phẩm này đã giúp chị gặt hái một số giải thưởng sáng tạo, đồng thời lồng ghép vào hoạt động dạy học STEM cho học sinh, truyền cảm hứng sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường.

Chị Sinh còn cùng gia đình khởi nghiệp với các sản phẩm trầm hương mang tên “Trầm hương Út Quảng Đà” và duy trì việc quảng bá sản phẩm thông qua fanpage, mạng xã hội, tự thiết kế nội dung, hình ảnh quảng cáo bắt mắt, thu hút người xem. Cách làm linh hoạt, ứng dụng công nghệ số đã giúp sản phẩm của chị được nhiều khách hàng biết đến và đón nhận.

Trong thời gian tới, chị Sinh dự định sẽ phát triển quy mô sản xuất, mở rộng thị trường và đầu tư bài bản hơn cho việc quảng bá trực tuyến, đưa các sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn quê hương đến với nhiều người tiêu dùng hơn.

Lan tỏa giá trị địa phương

Từ nhiều năm nay, chị Đinh Thị Thu Thanh (phường Hải Vân) ấp ủ ý tưởng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại vùng núi Hòa Bắc, nhằm tạo thêm sinh kế bền vững cho bà con địa phương. Mô hình “Thổ cẩm Hòa Bắc” do chị Thanh sáng lập đã ra đời vào tháng 3/2025 và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người dân.

image (2)
Đoàn viên, thanh niên phường Hải Châu hào hứng tranh tài livestream chợ phiên OCOP. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Sau hơn nửa năm hoạt động, mô hình thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm. Đáng nói, chị Thanh tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và hình ảnh làng nghề. Những bài đăng, video ghi lại khoảnh khắc du khách trải nghiệm dệt, mặc trang phục thổ cẩm hay trò chuyện với người dân được lan tỏa mạnh mẽ, giúp “Thổ cẩm Hòa Bắc” được nhiều người biết đến. Qua đó, mô hình không chỉ giữ gìn nghề truyền thống mà còn góp phần thu hút du khách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho cộng đồng Cơ Tu địa phương.

Tại xã Bà Nà, hiện có 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, chủ yếu là các sản phẩm đặc trưng như: cao nấm linh chi, dầu lạc, bưởi da xanh… Thời gian gần đây, địa phương tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, giúp các hộ sản xuất từng bước ứng dụng công nghệ vào quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Địa phương thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cho người dân, đồng thời kết nối với các đơn vị truyền thông và doanh nghiệp công nghệ để hỗ trợ xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, mã QR sản phẩm. Một số hộ đã chủ động lập fanpage, kênh tiktok, zalo OA để quảng bá sản phẩm, chia sẻ quá trình sản xuất, qua đó tăng độ tin cậy với người tiêu dùng.

Nhờ những nỗ lực đó, nhiều sản phẩm OCOP đã tăng sản lượng tiêu thụ, được phân phối trong hệ thống siêu thị, cửa hàng đặc sản, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Theo thống kê tại các chợ trên địa bàn thành phố, có khoảng 90% tiểu thương đã dùng QR code. Nhiều chợ cũng đã cung cấp hạ tầng kỹ thuật với những điểm wifi miễn phí để tiểu thương dễ dàng bán hàng trực tuyến. Từ đó, thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử và thanh toán không tiền mặt tại chợ.

Thành đoàn cũng vừa tổ chức chương trình tranh tài livestream chợ phiên OCOP, thu hút sự tham gia của nhiều cơ sở Đoàn và thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn.

Tại đây, các đơn vị giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ, đồng thời kết nối với doanh nghiệp, tìm kiếm đầu ra và tiếp cận các giải pháp số hóa trong sản xuất. Qua đó không chỉ giúp sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh tế nông thôn.

Theo chị Huỳnh Thị Thùy Trâm, Bí thư Đoàn xã Đại Lộc, hoạt động này mở ra kênh kết nối thiết thực để sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên địa phương tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.

“Thời gian qua, Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp như hỗ trợ vốn vay, tổ chức tập huấn khởi nghiệp, hướng dẫn chuyển đổi số và tập huấn kỹ năng livestream bán hàng. Những chương trình như thế này giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi khởi nghiệp trên chính quê hương mình”, chị Trâm cho biết.

KHÁNH NGÂN