Phòng ngừa cướp giật tài sản
Để chủ động phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản, ngoài những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an trong công tác đấu tranh, trấn áp, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.

Đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản là nhiệm vụ quan trong để bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng. Do vậy, ngoài công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chủ động bảo vệ tài sản của người dân, Công an thành phố tăng cường nhiều giải pháp, biện pháp đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này.
Đặc biệt, khi xảy ra vụ cướp, cướp giật tài sản, công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành truy xét. Việc khẩn trương, quyết liệt điều tra, bắt các đối tượng gây án đã ngăn chặn không để chúng gây ra các vụ mới, làm phức tạp địa bàn.
Điển hình, ngày 11/10, chỉ sau 30 giờ vào cuộc điều tra, truy xét, Công an phường Cẩm Lệ đã bắt giữ N.P.B. (SN 1997, trú tỉnh Quảng Ngãi) - đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của người dân đang lưu thông trên đường…
Hay như trước đó, vào ngày 8/10, tiếp nhận tin báo của chị C.T.A.N. (SN 1994, trú phường Liên Chiểu) việc bị đối tượng lạ cướp giật 2 điện thoại di động, Công an phường Liên Chiểu nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, truy xét. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an xác định N.V.H.H. (SN 2005, quê tỉnh Quảng Trị, trú phường Liên Chiểu) là đối tượng gây án nên bắt giữ.
Theo các trinh sát, bên cạnh sự manh động của bọn tội phạm thì việc người dân chưa có ý thức tự bảo vệ mình, để tài sản hớ hênh, thiếu cảnh giác cũng là điều đáng báo động. Thực tế cho thấy, ngoài một số vụ cướp giật mà kẻ thực hiện lên kế hoạch từ trước, đa phần là do người dân chủ quan, để tài sản có giá trị hớ hênh khi đi trên đường...
Lãnh đạo Công an thành phố cho biết, để tiếp tục nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự và công an các địa phương đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, mật phục tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm để phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời phát hiện những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm cướp, cướp giật tài sản.
Đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, địa bàn, quản lý chặt chẽ số đối tượng có khả năng phạm tội; chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng triển khai các phương án ngăn chặn, đấu tranh khi xảy ra cướp, cướp giật tài sản. Cũng như tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách chủ động với tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật…
Công an thành phố khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự quản lý tài sản, không lơ là, sơ hở, mất cảnh giác; hạn chế di chuyển đến những nơi vắng vẻ vào các khung giờ đêm khuya, trời tối, rạng sáng. Phụ nữ hạn chế đeo nhiều trang sức khi ra đường; không vừa chạy xe vừa nghe điện thoại; không treo, mang túi xách trên xe, trên tay khi điều khiển xe máy; thường xuyên quan sát, nhất là gương chiếu hậu để phát hiện các biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn...
Đặc biệt, lưu ý đến các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cướp, cướp giật như: ăn mặc kín người, bịt mặt, đeo kính, găng tay... thường xuyên xuất hiện quanh khu vực có chi nhánh ngân hàng, tiệm vàng bạc đá quý, trang sức.Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, khi phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho toàn xã hội.