Thế giới

APEC công bố lộ trình tài chính mới

KIM OANH 22/10/2025 15:32

ĐNO - Ngày 21/10, tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thành phố Incheon (Hàn Quốc), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính thông qua Kế hoạch Incheon, lộ trình cho chính sách tài chính và tài khóa sáng tạo, có thể mang lại khả năng tiếp cận và cơ hội cho tất cả thành viên trong 5 năm tới.

hq.jpg
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC ngày 21/10. Ảnh: Yonhap

Theo Korea Times, kế hoạch Incheon dựa trên ba trụ cột chính: đổi mới, tài chính và chính sách tài khóa; trụ cột bổ sung: tiếp cận và cơ hội cho tất cả.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol phát biểu, Hàn Quốc với tư cách là nước chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2025, đặt đổi mới sáng tạo là ưu tiên hàng đầu để ứng phó với chuyển đổi số nhanh chóng, đặc biệt trước tác động ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI).

“Khi chúng ta bước vào kỷ nguyên chuyển đổi AI, các bộ trưởng tài chính phải đi đầu, thúc đẩy môi trường thân thiện với đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khu vực tư nhân, đồng thời liên tục xem xét vai trò của khu vực và chia sẻ các giải pháp”, ông Koo nói.

Về trụ cột tài chính, ông Koo lưu ý, tài chính số do AI thúc đẩy đang lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Do đó, cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng hệ sinh thái tài chính có trách nhiệm, cân bằng giữa cơ hội và rủi ro, đảm bảo khả năng tiếp cận tài chính đến được với các nhóm dễ bị tổn thương và cộng đồng vùng sâu, vùng xa.

Đối với chính sách tài khóa, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và tài chính Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực quan trọng, bao gồm chuyển đổi AI, để các nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

Theo đó, chính sách tài khóa không chỉ giải quyết các lĩnh vực truyền thống như: quốc phòng, phúc lợi và giáo dục, mà cả các thách thức xã hội mới như già hóa dân số và biến đổi khí hậu, tăng cường tính bền vững của tài chính công thông qua một loạt biện pháp, gồm tái cấu trúc chi tiêu, cải cách các khoản miễn giảm thuế.

Trong khi đó, tiếp cận và cơ hội cho tất cả là trụ cột mở rộng trọng tâm truyền thống về tài chính toàn diện trong các hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC.

Hội nghị năm nay được tổ chức đồng thời với Hội nghị Bộ trưởng Cải cách cơ cấu APEC lần đầu tiên.

Các đại biểu thamâ
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Yonhap

Các cuộc họp có sự tham dự của 11 bộ trưởng tài chính, gồm các bộ trưởng từ: Australia, Hồng Kông (Trung Quốc), New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam; các thứ trưởng tài chính: Brunei, Trung Quốc và Nhật Bản, cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế.

Kế hoạch Incheon xây dựng lộ trình tài chính mới phù hợp với chủ đề của Hội nghị cấp cao APEC 2025 vào tuần tới tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc: “Xây dựng một tương lai bền vững: kết nối, đổi mới và thịnh vượng”.

KIM OANH