Chính quyền gần dân - lan tỏa “Dân vận khéo”
Thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ tốt hơn. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tăng cường công tác dân vận chính quyền và phong trào “Dân vận khéo” có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Nhiều mô hình tiêu biểu
Thực tế, công tác dân vận chính quyền tại Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố thường xuyên phát động các phong trào thi đua, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm từng quận, huyện, phường, xã và cơ quan hành chính. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, gần dân, hiệu quả đã được triển khai, mang lại những kết quả rõ nét, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Tiêu biểu như các mô hình: Tổ tự quản “5 trong 1”, “Tiếng loa an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Chi hội Phụ nữ tự quản, giáo dục con em không vi phạm pháp luật”, “Camera an ninh”, “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật - phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm”, “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy gạo”; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”,...
Những mô hình này tuy xuất phát từ những lĩnh vực, đơn vị khác nhau, nhưng đều có điểm chung là lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò tự quản, tự giác của cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm xã hội.
Khi công tác dân vận được tổ chức bài bản, sát dân, hiệu quả sẽ lan tỏa rất nhanh. Điều quan trọng là chọn việc thiết thực, cụ thể, gắn với đời sống hằng ngày của người dân để tạo hiệu quả thực sự.
Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã khẳng định được hiệu quả rõ nét. Mô hình “Café công vụ - đối thoại cùng dân” được tổ chức định kỳ tại nhiều phường như Hải Châu, An Hải, Hòa Xuân… giúp người dân có dịp gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo địa phương trong không khí gần gũi, cởi mở.
Những vấn đề cụ thể mà người dân nêu trực tiếp, được lãnh đạo lắng nghe và phản hồi tại chỗ. Sau mỗi buổi gặp gỡ, phường tổng hợp, giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn xử lý, đồng thời thông tin lại kết quả cho người dân. Chính sự cầu thị, minh bạch ấy đã góp phần làm “mềm hóa” quan hệ giữa chính quyền và nhân dân.
Mô hình “Tổ cộng tác dân vận đa năng” cũng được triển khai tại nhiều khu dân cư, tổ dân phố, mang lại hiệu quả rõ rệt. Thành viên tổ thường là cán bộ tổ dân phố, đại diện Mặt trận, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh… có nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhờ sự hiện diện của các tổ này, chính quyền cơ sở nắm bắt thông tin nhanh hơn, người dân cũng cảm thấy được quan tâm và tôn trọng hơn.
Công tác dân vận chính quyền ở Đà Nẵng còn gắn liền với chuyển đổi số. Thành phố đã triển khai mạnh mẽ Cổng góp ý - phản ánh trực tuyến, đường dây nóng, fanpage chính quyền địa phương để tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh của người dân. Qua đó, tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” được cụ thể hóa bằng công cụ hiện đại, thiết thực và hiệu quả; quy trình giải quyết hồ sơ rút ngắn; chỉ số hài lòng của người dân với cơ quan hành chính đạt trên 95%.
Tiếp tục phát huy phong trào “Dân vận khéo”
Ở nhiều phường, xã hiện nay phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa đến từng khu dân cư, từng cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình sáng tạo ra đời và duy trì bền vững như “Khu dân cư không rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Đoạn đường tự quản an toàn giao thông”, “Cơ quan thân thiện với nhân dân”, “Ngày thứ Sáu vì dân”, hay “Phường bốn không” (không đơn thư tồn đọng, không hộ nghèo, không vi phạm trật tự đô thị, không ô nhiễm môi trường).
Nhiều địa phương còn kết hợp phong trào dân vận khéo với thực hiện Đề án “Thành phố 4 an” và Chương trình “Thành phố môi trường”, tạo nên hiệu ứng đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Đáng chú ý là mô hình “Dự án nhỏ, hiệu quả lớn” được triển khai tại nhiều khu dân cư. Với kinh phí nhỏ, huy động nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của người dân, các phường thực hiện các công trình như cải tạo vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, trồng cây xanh, xây nhà sinh hoạt cộng đồng… Sau khi hoàn thành, mọi thông tin về chi phí, tiến độ, kết quả đều được công khai, tạo sự đồng thuận và lan tỏa niềm tin.
Để phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới thành phố Đà Nẵng xác định sẽ tập trung vào 3 hướng chính: tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò của dân vận trong quản lý nhà nước; phát huy mô hình “1 + k” - mỗi đơn vị hành chính, mỗi phường, xã chủ động chọn một việc cụ thể, phối hợp với nhiều đơn vị, đoàn thể để cùng triển khai; đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo thi đua.
Thành phố sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan nhà nước, chú trọng xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, và phấn đấu mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị có ít nhất một mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 5/8/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.