Dấu ấn Liên đoàn Pickleball Đà Nẵng
Hơn 7 tháng được thành lập, Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng (DPF) hoạt động rất tích cực, góp phần đưa phong trào Pickleball phát triển mạnh.

Lan tỏa rộng rãi
Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập Liên đoàn Pickleball từ giữa tháng 3/2025. Sự kiện được xem là bước ngoặt của phong trào Pickleball trên địa bàn thành phố.
Ngay sau khi thành lập, DPF đẩy mạnh kết nạp hội viên; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thành lập các câu lạc bộ ở cơ sở. Từ sự hỗ trợ của DPF, nhiều câu lạc bộ hoạt động hiệu quả như Câu lạc bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Câu lạc bộ phường An Hải…
Tại Câu lạc bộ Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cô Phan Thị Thu Hương, giáo viên Giáo dục thể chất của trường cho biết: “Từ khi đưa vào hoạt động, câu lạc bộ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh. Sau giờ học, các em tập trung về sân Pickleball tập luyện, thi đấu hăng say”.
Theo lãnh đạo DPF, để hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, liên đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai đảm bảo hoạt động theo các mục tiêu, phương hướng hoạt động cụ thể.
Trong đó, mục tiêu trước hết là phát triển bộ môn Pickleball rộng rãi ở mọi trình độ, mọi đối tượng, đặc biệt chú trọng đến đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tầm vóc và tăng cường, phát huy sự đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân.
Đồng thời, luôn khuyến khích, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân hình thành và phát triển các câu lạc bộ Pickleball hoạt động và thi đấu bài bản, chuyên nghiệp, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.
Một dấu ấn khác của DPF trong thúc đẩy sự phát triển của phong trào là chú trọng xây dựng đội ngũ trọng tài có chuyên môn tốt. Mới đây, DPF ra mắt 25 trọng tài đạt chứng nhận cấp châu Á.
Các trọng tài của DPF đã hoàn thành xuất sắc khóa tập huấn do Liên đoàn Pickleball châu Á tổ chức. Các trọng tài được đào tạo trực tiếp bởi chuyên gia khu vực, sau đó phải trải qua 10 trận điều hành thực tế dưới sự giám sát chặt chẽ. Chỉ những người thể hiện tốt năng lực điều hành, áp dụng đúng luật và không mắc sai sót mới được cấp chứng nhận.
Ông Alet Nguyen, trọng tài của DPF chia sẻ: “Lớp tập huấn không chỉ nâng cao kỹ năng điều hành trận đấu, mà còn giúp chúng tôi cập nhật toàn bộ hệ thống luật mới nhất của bộ môn Pickleball theo chuẩn quốc tế, đặc biệt là những thay đổi từ luật PPA của Mỹ áp dụng từ năm 2025”.
Theo đó, đội ngũ trọng tài của thành phố Đà Nẵng ngoài việc điều hành các giải đấu cấp thành phố, sắp tới sẽ tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn cho các tỉnh bạn như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế...
Trước đó, đội ngũ trọng tài trải qua nhiều lớp huấn luyện ở cấp quốc gia, khu vực và các khóa đào tạo riêng do DPF tổ chức.
Ấn tượng những giải đấu
Hiện Đà Nẵng là một trong những địa phương được đánh giá có phong trào Pickleball phát triển mạnh. Kết quả này đến từ sự nỗ lực của DPF trong việc tổ chức nhiều giải đấu quy mô lớn.
Sau khi thành lập, DPF phối hợp các đơn vị tổ chức thành công Giải Pickleball thành phố Đà Nẵng mở rộng Cúp VTV8 với sự tham dự của hơn 500 vận động viên. Tiếp nối thành công, DPF tổ chức Giải Pickleball Doanh nghiệp Đà Nẵng 2025 với sự tham dự của 350 vận động viên. Giải đã tạo sân chơi bổ ích dành cho cho cán bộ, công nhân viên đến từ các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trên địa bàn thành phố.
Mới đây, DPF phối hợp các đơn vị tổ chức thành công Giải Pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 với sự tham dự của các tay vợt hàng đầu thế giới và Việt Nam. Đây là giải Pickleball lớn nhất châu Á, lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng và để lại nhiều ấn tượng.
Tại giải, tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới đã công bố và trao chứng nhận danh hiệu kỷ lục Guinness với giải Pickleball có số lượng khán giả xem trực tiếp đông nhất thế giới (7.906 người) cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Chủ tịch DPF Trần Phước Sơn cho hay, đây là dấu ấn đáng tự hào trong nỗ lực phát triển phong trào Pickleball trên địa bàn thành phố.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ giải Pickleball quốc tế này, DPF và Tập đoàn Joola Global, Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) “bắt tay” tăng cường hợp tác trong phát triển Pickleball.
Chủ tịch Liên đoàn DPF mong muốn thời gian đến tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía Tập đoàn Joola trong việc duy trì, tổ chức thường niên các giải Pickleball mang tầm quốc tế tại Đà Nẵng; đề nghị Tập đoàn Joola tăng cường phối hợp trong hỗ trợ và tạo điều kiện cho lực lượng huấn luyện viên, vận động viên của Đà Nẵng có cơ hội tham gia các khóa tập huấn tại các trung tâm của Joola để được cọ xát.
Đà Nẵng đang hướng tới phát triển Pickleball trong các trường học, đề nghị tập đoàn tạo điều kiện hỗ trợ về trang thiết bị phục vụ việc tập luyện; sớm đầu tư nhà máy sản xuất tại thành phố để góp phần giảm giá thành sản phẩm.
Theo Chủ tịch DPF Trần Phước Sơn, thời gian tới, DPF tiếp tục chú trọng phát triển phong trào Pickleball từ cơ sở. Mục tiêu trong năm 2025 - 2026 là kết nạp 2.000 - 2.500 hội viên; thành lập 25 câu lạc bộ.
Bên cạnh đó, DPF đẩy mạnh tổ chức các giải đấu quy mô lớn để “giữ lửa” phong trào, quảng bá hình ảnh của thành phố Đà Nẵng đến bạn bè trong nước và quốc tế.