Xã hội

Vượt đèn đỏ - Mối nguy hiểm tiềm ẩn

XUÂN THỤC 23/10/2025 20:51

ĐNO - Thời gian qua, tình trạng vượt đèn đỏ trên địa bàn Đà Nẵng diễn ra ở nhiều nơi, nhất là tại các nút giao đông phương tiện vào giờ cao điểm. Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, xử lý nghiêm, song không ít người vẫn chủ quan, xem nhẹ quy định này.

image.png
Nút giao thông trên giao lộ Nguyễn Tất Thành với Tôn Thất Đạm (phường Thanh Khê).

Những cú vượt đèn đỏ đầy rủi ro

Sáng 19/10, tại ngã tư Trần Cao Vân - Lê Độ, người dân tham gia giao thông đã ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chở thêm một thanh niên khác điều khiển xe SH, tạt đầu ô tô, lấn làn, vượt đèn đỏ khi tín hiệu đã chuyển sang đỏ được vài giây.

Người này sau đó được xác định là N.Đ.C. (19 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, Đà Nẵng) và bị xử phạt 5,7 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Một hành động diễn ra chỉ trong vài giây nhưng nếu không có sự may mắn, hậu quả có thể là một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Vượt đèn đỏ là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chỉ một giây thiếu kiềm chế, một pha cố vượt cho kịp, có thể khiến người lái xe mất kiểm soát, gây ra va chạm liên hoàn. Không ít vụ tai nạn nghiêm trọng bắt nguồn từ những hành động tưởng nhỏ như vậy”.

Theo Thiếu tá Tài, Đà Nẵng hiện có hàng chục camera phạt nguội lắp đặt tại các nút giao lớn như Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ - Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân... để ghi nhận và xử lý hành vi vi phạm.

Trước đó, người dân Đà Nẵng xôn xao trước vụ việc 11 siêu xe, gồm ô tô và mô tô phân khối lớn, ngang nhiên vượt đèn đỏ trên một tuyến phố trung tâm. Hình ảnh được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Phòng Cảnh sát giao thông thành phố sau đó vào cuộc xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm với tổng mức phạt 167 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Tài cho rằng vụ việc là “bài học cảnh tỉnh mạnh mẽ” cho bất kỳ ai còn coi thường pháp luật. “Không ai có quyền vượt qua quy định an toàn giao thông, dù là lái xe công vụ hay xe sang. Mỗi người chỉ cần tuân thủ tín hiệu đèn, thành phố Đà Nẵng đã có thể an toàn hơn rất nhiều”, Thiếu tá Nguyễn Tấn Tài nói.

Tại Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu, nơi tiếp nhận rất nhiều ca tai nạn giao thông mỗi tháng, bác sĩ Phan Thế Công, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp chia sẻ: “Chúng tôi gặp không ít ca chấn thương nặng do tai nạn giao thông, trong đó có không ít ca do vượt đèn đỏ, để rồi hậu quả để lại là: gãy xương, chấn thương sọ não, dập nội tạng… Có những nạn nhân chỉ mới 18, 19 tuổi".

Theo bác sĩ Công, hầu hết các vụ tai nạn dạng này đều xảy ra ở tốc độ cao và góc va chạm trực diện - dễ gây chấn thương nặng cho cả người vi phạm lẫn người đi đúng luật.

Giải pháp từ ý thức và hành động

Không khó để bắt gặp hình ảnh người tham gia giao thông cố lách qua khi đèn sắp chuyển đỏ. Nhiều người biện minh “chạy tí nữa cho kịp giờ” hoặc “đèn vàng còn được đi”. Nhưng chỉ cần một cú phanh chậm hoặc một xe khác từ hướng ngược lại, hậu quả có thể là sinh mạng.

Chị Lê Thảo, người dân làm việc tại phường Thanh Khê chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng thấy người vượt đèn đỏ. Có người còn tỏ ra hả hê như thể mình ‘cao tay’. Nhưng thật ra, mỗi khi họ làm vậy, tôi chỉ thấy sợ. Bởi nếu không may, người chịu thiệt chưa chắc đã là họ”.

Chị Thảo cho rằng việc xử phạt nghiêm là cần thiết nhưng quan trọng hơn là thay đổi nhận thức của người dân vì nếu ai cũng nghĩ rằng chậm lại một nhịp là để an toàn cho chính mình thì thành phố này đã bớt những vụ tai nạn thương tâm.

Để hạn chế tình trạng vượt đèn đỏ, không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Mỗi người dân phải là một “cảnh sát của chính mình”, tự điều chỉnh hành vi, tự nhắc nhở mình dừng lại đúng lúc.

Giáo dục ý thức giao thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong trường học, doanh nghiệp, khu dân cư. Khi người trẻ hiểu rằng chấp hành tín hiệu đèn là cách thể hiện văn hóa, trách nhiệm, thì họ sẽ tự nhiên hình thành thói quen tốt.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ giám sát thông minh cũng đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Những hình ảnh từ camera phạt nguội, các bảng thông báo mức phạt tại ngã tư hay tin nhắn nhắc nhở vi phạm gửi về điện thoại… không chỉ là biện pháp răn đe mà còn là lời cảnh báo trực quan, giúp người lái xe tự ý thức hơn khi ra đường.

Quan trọng hơn hết, cần xây dựng văn hóa giao thông từ lòng nhân ái. Người lái xe không chỉ cần tuân thủ luật mà còn cần biết nghĩ cho người khác. Mỗi lần dừng lại khi đèn đỏ, là mỗi lần ta bảo vệ một cuộc đời.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Tài cho biết: “Trong mọi chiến dịch tuyên truyền, điều chúng tôi muốn người dân hiểu không phải là sợ bị phạt, mà là biết quý trọng sự an toàn. Giữa dòng xe tấp nập, chỉ cần người dân chịu dừng lại trước đèn đỏ, thành phố này đã bớt đi một mối nguy”.

Đà Nẵng nhiều năm liền được biết đến là thành phố đáng sống, nơi người dân có ý thức và văn hóa ứng xử cao. Nhưng để danh hiệu ấy được duy trì, mỗi công dân cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

XUÂN THỤC