Ngư dân đoàn kết vươn khơi bám biển
Thời gian qua, các tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển của ngư dân Đà Nẵng đã cùng nhau giữ vững ngư trường, hỗ trợ khai thác, vững tin vươn khơi bám biển dài ngày.

Tương trợ lẫn nhau
Việc tổ chức khai thác trên biển theo hình thức tổ, đội, nhóm đã khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ trước đây.
Tham gia tổ đội sản xuất trên biển từ năm 2015, ông Lê Dũng, chủ tàu ĐNa 90098 TS công suất 840 CV (phường Thanh Khê) cho hay, việc hoạt động đơn lẻ giữa biển khơi luôn đi kèm rủi ro như dông bão, gió lốc, dòng hải lưu… và sự cố trục trặc bất ngờ trên tàu về hư hỏng máy móc, thậm chí tai nạn lao động. Nếu những rủi ro ấy xảy ra mà không có sự ứng cứu kịp thời thì mức thiệt hại về tài sản và con người là rất lớn.
“Việc liên kết lại với nhau trong quá trình sản xuất trên biển là yêu cầu cấp thiết của ngư dân. Khi tham gia các tổ đoàn kết, ngư dân tự tin hơn trong quá trình tham gia lao động sản xuất trên biển”, ông Dũng chia sẻ.
Đang kiểm tra thiết bị liên lạc trên tàu ĐNa 91269 TS công suất 540 CV, ngư dân Võ Văn Tùng (phường Sơn Trà) nói: “Việc giữ vững liên lạc với các thành viên khác trong tổ sản xuất trên biển là yếu tố then chốt. Tổ của tôi đã rất nhiều lần giúp nhau lai dắt về bờ và sửa chữa máy bị chết ngoài biển khơi.
Trước đây ngư dân đánh cá theo kiểu riêng lẻ thì nay mọi người đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc, nhất là khi hoạn nạn. Tàu nào thiếu nguyên liệu, nhu yếu phẩm… sẽ được các tàu khác chủ động giúp đỡ. Khi thành lập tổ đội, anh em cũng có trách nhiệm hơn hẳn”.
Cũng theo ngư dân Võ Văn Tùng, không chỉ tương trợ trong quá trình khai thác hải sản, các tổ đoàn kết trên biển còn góp phần nâng cao ý thức cho ngư dân trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); không để xảy ra tình trạng mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình khi đang đánh bắt hải sản trên biển; các thành viên đều ký cam kết tuân thủ quy định chống khai thác IUU.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Bình Hải (xã Thăng Trường) cho hay, các tổ đoàn kết được thành lập theo nguyên tắc “4 cùng”, đó là cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa bàn cư trú và cùng dòng họ, bạn bè thân thích. Các tổ cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm đánh bắt, thông tin về ngư trường khai thác, phối hợp để tổ chức dịch vụ trên biển, tiêu thụ sản phẩm, giảm thời gian di chuyển; từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế.
“Thành lập các tổ đoàn kết đã giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hoạt động khai thác, nhất là tinh thần tương thân, tương trợ, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Ai nấy chủ động liên lạc, nắm chắc vị trí của nhau. Sức mạnh ngư dân nhờ vậy được nhân lên nhiều lần. Đặc biệt, nhiều cuộc “giải cứu” tàu bạn khỏi thiên tai đã được thực hiện”, ông Nam nói.
Nhân rộng các tổ đoàn kết
Theo thống kê, toàn thành phố Đà Nẵng có 252 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với tổng cộng 1.720 tàu cá thành viên, trong đó có 1.091 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên.
Theo đánh giá của Chi cục Biển đảo và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), công tác tổ chức cho ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên biển theo tổ, đội nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của ngư dân, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động thủy sản trong thành phố.
Các tổ, đội đã đáp ứng được yêu cầu thực tế của ngành khai thác hải sản, nguyện vọng của ngư dân, thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đến người dân làm nghề biển. Hoạt động của mô hình tổ đoàn kết sản xuất trên biển góp phần đảm bảo an toàn cho người và tàu cá, nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ chủ quyền biển đảo...
Đặc biệt, các tổ, đội đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau trang thiết bị, vật tư và nhân lực để khắc phục các sự cố trên biển. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh thiên tai, tham gia bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Qua đó tạo niềm tin cho ngư dân an tâm bám biển sản xuất kết hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên biển.

Thời gian đến, ngành thủy sản thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển, giúp ngư dân ổn định sản xuất và yên tâm bám biển.
Cụ thể, xây dựng và tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định về hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết sản xuất trên biển áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới (thay thế Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ đoàn kết sản xuất trên biển áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).
Mặt khác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn cho ngư dân tham gia tổ đoàn kết, tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; củng cố sắp xếp tổ đoàn kết và nhân rộng các mô hình tổ đoàn kết hoạt động hiệu quả trên địa bàn thành phố.