Góp sức vì quê hương
Phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo, nhiều nông dân đã mạnh dạn đổi mới mô hình sản xuất, khai thác hiệu quả đất đai, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Tại xã Đông Giang, mô hình sản xuất kết hợp vườn, rừng của anh BNướch Ngang, người dân tộc Cơ Tu ở tổ A Duông, là một điển hình tiêu biểu. Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống quanh năm chỉ dựa vào nương rẫy.
Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương, năm 2017, anh được cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật và Hội Nông dân tạo điều kiện vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển mô hình kinh tế vườn, rừng. Với ý chí và nghị lực của người con vùng cao, anh BNướch Ngang đã mạnh dạn đầu tư phát triển hơn 10 ha rừng trồng keo, quế và sâm ba kích, kết hợp nuôi hươu sao lấy nhung.
Hiện nay, anh đang trồng 1,5ha ba kích tím với hơn 18.000 cây, xen kẽ các loại cây ăn quả và cây dược liệu khác. Gần đó là khu chuồng nuôi 10 con hươu sao, cho nhung định kỳ hai lần mỗi năm. Trung bình mỗi năm, gia đình anh thu lãi hơn 250 triệu đồng, đời sống ngày càng khấm khá, trở thành hộ khá giả trong vùng.
“Nhờ mô hình sản xuất này mà gia đình tôi đã thoát nghèo, có điều kiện lo cho con cái học hành và sửa sang lại nhà cửa. Quan trọng hơn là mình giúp được bà con trong thôn cùng phát triển,” anh BNướch Ngang chia sẻ.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực hướng dẫn bà con Cơ Tu trồng dược liệu, nuôi hươu, nhân rộng mô hình ra toàn xã. Đến nay, anh đã hỗ trợ hơn 60 hộ dân trồng hơn 273.000 cây ba kích tím, trong đó nhiều hộ đã có thu nhập ổn định, góp phần hình thành vùng sản xuất dược liệu tập trung tại địa phương.
Ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang, cho biết: “Mô hình của anh BNướch Ngang là một trong những điển hình hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế vườn, rừng của địa phương. Chính quyền xã đang vận động người dân học tập, nhân rộng mô hình này nhằm phát huy lợi thế đất đồi rừng và cây dược liệu bản địa”.

Ở xã Đại Lộc, có tấm gương ông Nguyễn Đức Phú, Trưởng thôn Nghĩa Phước, người được bà con nể phục bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Nhận thấy nhiều diện tích đất bị bỏ hoang gây lãng phí, ông Phú đã đứng ra thuê 1,5ha đất để tổ chức sản xuất, liên kết với hợp tác xã nông nghiệp địa phương trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng.
Mô hình của ông Phú mang lại thu nhập bình quân khoảng 150 triệu đồng/ha/năm, đồng thời giải quyết việc làm ổn định cho 8-10 lao động với mức lương từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trở thành xã viên hợp tác xã và được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban kinh tế hợp tác xã, ông Phú luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong chỉ đạo sản xuất, lựa chọn giống và thời vụ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.
Ông còn mở rộng liên kết sản xuất hạt giống lúa lai F1, bao tiêu đầu ra cho nông dân, giúp bà con yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.
Với tinh thần tận tụy, sáng tạo và luôn gắn bó cùng bà con nông dân, ông Nguyễn Đức Phú đã trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” của xã Đại Lộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.