Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Các địa phương chủ động phòng chống bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân
ĐNO - Sáng 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13 (Kalmaegi). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cho biết: thành phố đã chủ động, sớm ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác ứng phó với bão số 13; ban hành các công văn về việc vận hành các hồ thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2; công văn về việc triển khai thực hiện phương án ứng phó với bão số 13.
Hiện các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão, lũ để chủ động sơ tán dân khi cần thiết.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành các văn bản về chủ động ứng phó với không khí lạnh và cảnh báo mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng.
Hiện nay, Đà Nẵng chỉ có 2 tàu thuyền/20 lao động hoạt động ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ; còn lại toàn bộ các tàu thuyền đều đã được đưa vào nơi neo đậu, trú tránh an toàn.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển duy trì đài thông tin tìm kiếm cứu nạn; quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu thuyền; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy hải sản.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo bão số 13 tiếp tục mạnh lên, di chuyển nhanh và cấp rủi ro thiên tai cấp 4 (rất lớn). Bão đổ bộ ảnh hưởng đất liền khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) và tỉnh Quảng Ngãi.
Tâm điểm đổ bộ của bão dự kiến vào các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, trong đó 13 xã của Gia Lai dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng bởi bão số 13.
Thời điểm bão mạnh nhất dự kiến trong khoảng từ 20-23 giờ tối 6/11, kèm mưa lớn, sóng biển cao từ 6-8m. Từ Đà Nẵng tới Đắk Lắk dự báo có mưa rất lớn.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương chủ động trong công tác phòng ngừa, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, nhất là các khu vực nuôi trồng thủy hải sản.
Các đơn vị chức năng tiếp tục xác định chính xác cấp độ của cơn bão, cập nhật thường xuyên để người dân chủ động phòng tránh. Trong đó, cần xác định vị trí, khu vực cụ thể bị ảnh hưởng để có phương án chỉ đạo kịp thời, chính xác.
Dự báo mưa bão sẽ gây tình trạng lũ lụt, sạt lở, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động trong chỉ đạo các đơn vị có phương án cắt lũ kịp thời.
Đối với các khu vực khả năng ngập lụt lớn, đề nghị các địa phương cần có phương án di dời triệt để người dân tới nơi an toàn. Các đơn vị nhà mạng phải đảm bảo thông tin liên lạc liên tục, duy trì thông suốt.
Các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, đảm bảo đầy đủ vật tư, y tế, lương thực, thực phẩm; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.