Nguồn cung khan hiếm, giá rau xanh tăng cao
Do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, nguồn cung rau xanh tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố trở nên hạn chế, giá cả tăng mạnh so với ngày thường.

Qua ghi nhận sáng 6/11, tại nhiều chợ dân sinh Hòa Khánh, Thanh Khê, Cẩm Lệ... và siêu thị như Winmart, Lotte Mart... không khí mua sắm diễn ra tấp nập từ sáng sớm. Nhiều mặt hàng thiết yếu như rau xanh, trứng, thịt, cá được người dân mua trữ trước khi bão số 13 đổ bộ.
Tại chợ Hòa Khánh, giá nhiều loại rau xanh tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Cà chua được bán với giá 50 nghìn đồng/kg, khoai tây 30 nghìn đồng/kg, súp lơ 45 nghìn đồng/kg, củ cải 15 nghìn đồng/kg, bí đỏ 18 nghìn đồng/kg.
Các loại rau ăn lá như mồng tơi, rau muống, cải xanh cũng tăng mạnh, đặc biệt rau mồng tơi 35 nghìn đồng/bó, rau muống 25 nghìn đồng/bó. Riêng mặt hàng hải sản tươi sống nhìn chung vẫn giữ mức giá ổn định.
Chị Phạm Thị Thái trú phường Liên Chiểu, chia sẻ: “Theo dự báo đây là cơn bão mạnh, khả năng gây ngập lụt và mất điện cao. Vì vậy, tôi tranh thủ mua thực phẩm đủ dùng trong vài ngày để chủ động trong mọi tình huống. Trước đây, chỉ cần 50 nghìn đồng là tôi có thể mua đủ rau cho cả nhà, nhưng nay rau tăng cao quá. Tôi chuyển sang mua củ quả như bí xanh, cà tím, củ cải để thay thế vì ít biến động giá và dễ bảo quản hơn”.
Trong khi đó, tiểu thương Nguyễn Thị Mơ (chợ Hòa Khánh) cho biết: “Giá cả ngày hôm qua vẫn bình thường, nhưng sáng nay đã tăng rõ rệt. Do mưa lũ kéo dài, lại thêm ảnh hưởng của bão số 13, nhiều vùng trồng rau ở xã Hòa Tiến và các khu vực lân cận bị ngập úng, hư hại gần như toàn bộ, khiến nguồn hàng về chợ rất khan hiếm. Đặc biệt, rau thơm, rau mùi sáng nay hầu như không có hàng”.
Không chỉ tại các chợ dân sinh, ngay cả chợ đầu mối Hòa Cường, nơi được xem là trung tâm phân phối lớn nhất thành phố giá rau cũng tăng từ 20- 40% so với trước. Một số tiểu thương cho biết lượng hàng nhập về chợ những ngày gần đây rau xanh giảm mạnh do ảnh hưởng thời tiết xấu, giao thông vận chuyển bị gián đoạn, trong khi nhu cầu dự trữ của người dân tăng cao.

Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, cho biết: “Do mưa lũ kéo dài, phần lớn diện tích trồng rau ở vùng ven thành phố như xã Hòa Tiến và một số vùng lân cận bị ngập sâu, dẫn đến nguồn cung rau xanh sụt giảm đáng kể.
Tuy nhiên, người dân không nên quá lo lắng, bởi hiện tại lượng hàng củ quả nhập từ Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên vẫn khá dồi dào. Bên cạnh đó, các siêu thị, chợ đầu mối và doanh nghiệp phân phối trên địa bàn đã chủ động lên phương án dự trữ hàng hóa, bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định cho nhu cầu tiêu dùng của người dân trong những ngày bão lũ”.
Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, đơn vị đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, nhất là tại các chợ dân sinh, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý trong và sau bão. Lực lượng chức năng cũng theo dõi diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì ăn liền, trứng, thịt, rau củ quả, nước uống đóng chai… để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bình ổn thị trường.