Nông nghiệp sinh thái ở vùng ven thành phố
Sản xuất nông nghiệp sinh thái là hướng đi không mới nhưng tất yếu trong xu thế hiện nay. Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn hướng đến phát triển bền vững.

Có thâm niên hàng chục năm trồng rau, bà Hứa Thị Xuân ở làng rau Túy Loan (xã Hòa Vang) cho biết, từ khi Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan hình thành, bà mới bắt đầu canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ áp dụng quy trình mới, mỗi ngày bà Xuân thu nhập 200-300 nghìn đồng từ bán rau má, chính vụ còn cao hơn. Thỉnh thoảng, du khách và học sinh đến tham quan, trải nghiệm cũng giúp bà có thêm niềm vui và thu nhập.
Đại diện hợp tác xã rau an toàn Túy Loan cho biết, hiện đơn vị sản xuất rau hữu cơ trên diện tích 8ha, tăng gấp đôi so với 10 năm trước, với 37 thành viên. Mỗi năm, hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng 250 tấn rau củ, bình quân 1 tấn/ngày với 15 loại khác nhau. Hợp tác xã đã có 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP.
Tại làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây), hơn 200 hộ dân cũng duy trì nghề trồng rau gắn với du lịch sinh thái trên diện tích 18ha. Cuối năm 2024, làng được Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc (UN Tourism) công nhận là một trong những “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, nhờ đáp ứng các tiêu chí về văn hóa, môi trường và phát triển bền vững. Trước đó, năm 2022, nghề trồng rau Trà Quế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thành phố Đà Nẵng xác định phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và phục vụ du lịch là định hướng trọng tâm. Cuối năm 2023, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐND, sửa đổi Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, thành phố khuyến khích hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao; phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, nông nghiệp đô thị và gắn với du lịch; đồng thời hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho thấy, hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng tại vùng nông nghiệp ven đô phía tây thành phố (huyện Hòa Vang cũ) đã có bước phát triển mạnh. Đến nay, có hơn 40 mô hình du lịch cộng đồng, trong đó có các sản phẩm tiêu biểu như tour trải nghiệm nông nghiệp, ẩm thực, làng nghề tại cụm Túy Loan - Thái Lai; tour trải nghiệm văn hóa Cơ Tu tại cụm Tà Lang - Giàn Bí; tour học tập du lịch cộng đồng tại cụm Nam Yên. Theo đại diện ngành du lịch, việc đầu tư hạ tầng và sự đồng hành của chính quyền đã giúp hình thành nhiều sản phẩm du lịch cộng đồng uy tín, mở ra hướng phát triển nông thôn mới, tạo việc làm tại chỗ và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP.
Với định hướng mở rộng không gian đô thị, tiềm năng phát triển nông nghiệp sinh thái vùng ven Đà Nẵng là rất lớn. Cùng với chính sách hỗ trợ từ thành phố và sự đồng thuận của người dân, các mô hình nông nghiệp xanh, gắn với du lịch cộng đồng, đang trở thành hướng đi bền vững cho nông nghiệp vùng ven, vừa góp phần xây dựng thành phố môi trường.