Y tế

Đà Nẵng tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết sau mưa lũ

TRÂM ANH 08/11/2025 11:41

ĐNO - Sau đợt mưa lũ vừa qua, số ca mắc sốt xuất huyết tại Đà Nẵng có xu hướng tăng nhanh. Ngành y tế thành phố đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

524753708_122141985554770254_6106152756796487241_n.jpg
Việc chủ động phòng bệnh của người dân là yếu tố quyết định để kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: CDC Đà Nẵng.

Huy động toàn hệ thống vào cuộc

Ngày 7/11, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tính đến ngày 2/11, thành phố ghi nhận 2.711 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) Dengue, 110 ổ dịch nhỏ, giảm lần lượt 1,4 lần và 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9 đến nay, dịch có xu hướng tăng nhanh và ở mức cao.

Kết quả xét nghiệm 49 mẫu bệnh phẩm cho thấy 95% mẫu dương tính là type vi rút D2 - chủng vi rút thường gây biến chứng nặng, có thể dẫn đến tử vong.

Một số khu vực ghi nhận số ca mắc cao trong 4 tuần gần nhất như: Thăng Bình (162 ca), Điện Bàn (126 ca), Hội An (90 ca).

Trước diễn biến này, Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, địa phương và toàn hệ thống y tế quyết liệt triển khai biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát sau mưa nhiều, lũ lụt.

Các bệnh viện công lập và tư nhân, trung tâm y tế khu vực chủ động cập nhật phác đồ chẩn đoán, điều trị SXH; kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu cảnh báo, nặng và thực hiện hiệu quả công tác hội chẩn bằng nhiều hình thức, chuyển tuyến đúng và kịp thời; tránh tình trạng tăng nguy cơ quá tải tại các bệnh viện thành phố.

Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được giao tổ chức các lớp tập huấn về chẩn đoán, điều trị SXH có dấu hiệu cảnh báo, SXH nặng; thành lập các tổ chuyên môn hỗ trợ, hội chẩn để hỗ trợ tuyến dưới.

Cùng với đó, các đơn vị y tế cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, sinh phẩm, vật tư, khu vực điều trị; thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng trong và quanh khuôn viên đơn vị mỗi tuần một lần.

Elevating Your Parenting Skills Tips for Success Educational Infographic in Colorful Illustrative Style (22 x 90 cm) (22 x 180 cm) (22 x 150 cm) (22 x 120 cm) (22 x 100 cm) (22 x 60 cm)

Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo huy động học sinh, giáo viên, sinh viên tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại trường học và khu dân cư; đồng thời tăng cường tuyên truyền để phụ huynh, học sinh nhận biết sớm triệu chứng bệnh, chủ động đến cơ sở y tế khi nghi ngờ mắc SXH.

UBND các quận, huyện, xã, phường tiếp tục duy trì các chiến dịch vệ sinh môi trường, loại bỏ ổ chứa nước tù đọng ít nhất 1 lần/tuần tại khu vực nguy cơ cao, 2 tuần/lần ở nơi có chỉ số muỗi, lăng quăng cao.

Các lực lượng tại chỗ được huy động ra quân kiểm tra, dọn vệ sinh, xử lý triệt để các điểm phát sinh muỗi như lốp xe, chậu cảnh, vật phế thải, bể chứa nước mưa…

Người dân cần chủ động phòng bệnh

Theo bác sĩ Đặng Quang Ánh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng), nguyên nhân khiến số ca SXH gia tăng trong thời gian gần đây xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, thời tiết tại Đà Nẵng thời gian qua mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát triển và lây lan mầm bệnh. Thứ hai, ở một số khu vực dân cư vẫn còn nhiều điểm nước đọng, các vật dụng chứa nước không được xử lý, cùng với lượng phế thải tồn đọng tạo nơi trú ngụ cho lăng quăng, bọ gậy. Thứ ba, việc đi lại, giao lưu giữa các vùng có dịch SXH cao với các khu vực khác cũng làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất tại cộng đồng hiện nay là diệt lăng quăng, bọ gậy. Đây là biện pháp mang tính hiệu quả cao và ít tốn kém. Chúng tôi khuyến cáo mỗi người dân nên dành khoảng 10-15 phút mỗi ngày để kiểm tra, loại bỏ các ổ lăng quăng, bọ gậy trong nhà; đồng thời thường xuyên theo dõi sức khỏe của các thành viên trong gia đình để phát hiện sớm triệu chứng bất thường.

Bác sĩ Đặng Quang Ánh
Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Việc chủ động phòng bệnh của người dân là yếu tố quyết định để kiểm soát dịch bệnh. Ngành y tế thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giám sát, phun hóa chất, xử lý ổ dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Bác sĩ Trương Thị Hoa, Phó Trưởng khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) khuyến cáo, khi bản thân hoặc người thân trong gia đình có biểu hiện sốt cao 39-40 độ C kèm đau đầu, đau nhức toàn thân thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Hoa, một số trường hợp SXH có thể được theo dõi và điều trị tại nhà. Tuy nhiên, những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao như: phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, người mắc bệnh lý mạn tính hoặc sống một mình, không có người chăm sóc nên được nhập viện để được theo dõi và xử trí kịp thời.

Về điều trị tại nhà, bác sĩ Hoa lưu ý hiện nay bệnh SXH chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng bằng thuốc hạ sốt paracetamol đơn thuần, không sử dụng chất kết hợp khác. Người bệnh cần bù nước tích cực bằng đường uống, không khuyến khích truyền dịch tại nhà.

Trong quá trình theo dõi tại nhà, nếu người bệnh có một trong các dấu hiệu như đau bụng dữ dội, nôn nhiều (liên tục 3 lần/giờ), chảy máu mũi/chân răng, xuất huyết tiêu hóa (nôn ra máu, đại tiện phân đen), cảm thấy mệt mỏi nhiều, lừ đừ, vật vã; tay chân lạnh ẩm kèm tiểu ít thì cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được điều trị.

Theo Bộ Y tế, SXH là một trong hai dịch bệnh đáng lo ngại do số ca mắc và tử vong tiếp tục gia tăng. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 110.503 trường hợp mắc SXH Dengue, trong đó có 23 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tăng 16,8% và số ca tử vong tăng 2 trường hợp.

TRÂM ANH