Phường Hải Vân về đích sớm chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai
ĐNO - Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, phường Hải Vân đã hoàn thành chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai chỉ sau 23 ngày, rút ngắn 67 ngày so với kế hoạch.

Tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ
Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, toàn phường có 7.639 thửa đất cần thu thập thông tin. Để bảo đảm tiến độ, phường huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ dân phố, lực lượng công an cùng hơn 30 sinh viên tình nguyện của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 5 tham gia.
Song song đó, địa phương thành lập 3 tổ công tác chuyên trách hỗ trợ cập nhật, rà soát và nhập liệu trên hệ thống; đầu tư trang thiết bị, máy tính, kết nối mạng phục vụ nhập dữ liệu.
Mặt trận và các đoàn thể tích cực tuyên truyền qua đài truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và nhóm Zalo tổ dân phố để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia chiến dịch.
Trên cơ sở danh sách các thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cung cấp, các tổ công tác tiến hành bóc tách danh sách, tập huấn cho cán bộ cơ sở về quy trình thu thập, kiểm tra, đối chiếu thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, lập tờ khai theo mẫu quy định.
Công tác thu thập và nhập liệu được triển khai liên tục, kể cả giờ trưa, thứ Bảy và Chủ nhật. Phường chủ động điều phối, chia nhỏ khối lượng công việc, giao cụ thể trách nhiệm cho từng tổ, cá nhân.
Các thành viên Ban chỉ đạo chiến dịch thường xuyên có mặt tại cơ sở để kiểm tra, đôn đốc tiến độ. Tinh thần “việc ai nấy làm, không chờ nhau” được quán triệt, giúp quá trình nhập liệu diễn ra nhịp nhàng, nhanh chóng, chính xác.
Hoàn thành chiến dịch sau 23 ngày
Theo ông Trần Quang Vũ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hải Vân, quá trình thực hiện chiến dịch gặp nhiều khó khăn do danh sách các thửa đất có những trường hợp thiếu thông tin, nhiều nhà đất để trống hoặc cho thuê, chủ sử dụng ở xa, gây khó trong việc xác minh.
Tuy nhiên, các tổ công tác kiên trì rà soát, phối hợp Công an phường tìm kiếm, đối chiếu dữ liệu nhân khẩu, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân để hoàn thiện hồ sơ từng trường hợp.
Đối với 587 hộ còn thiếu thông tin, UBND phường tiếp tục huy động cán bộ, người lao động, thành lập thêm 13 tổ công tác phối hợp với khu dân cư, “đi từng nhà” để hoàn tất thu thập trong hai ngày 4 và 5/11.

Với cách làm linh hoạt, chủ động, cùng sự đồng hành của người dân, phường Hải Vân nhanh chóng hoàn thiện dữ liệu, không bỏ sót bất kỳ thửa đất nào. Tính đến ngày 7/11, phường thu thập, cập nhật đầy đủ 7.639/7.639 thửa đất lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, đạt 100% chỉ tiêu, chính thức hoàn thành chiến dịch chỉ sau 23 ngày.
Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng khẳng định, kết quả này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự hợp tác tích cực từ người dân. Đây không chỉ là thành tích trong chiến dịch, mà còn là bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai thống nhất, minh bạch, góp phần hướng tới chính quyền số.